Thế Giới

Các đoàn thể thao đến Nhật để chuẩn bị cho Thế Vận Hội Hè Đông Kinh

Friday, 16/07/2021 - 06:44:36

Khoảng 11,090 thể tháo gia từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham gia Thế Vận Hội.


Một số người đã biểu tình đêm 16 tháng 7, 2021 vì không muốn chính quyền tổ chức Thế Vận Hội tại thủ đô Đông Kinh trong lúc đang có đại dịch. (Yuichi Yamazaki/ Getty Images)

 

Ngày thứ Sáu, Tokyo đã bước vào giai đoạn đếm ngược chuẩn bị khai mạc Thế Vận Hội Hè, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn lây lan.

Hàng chục đoàn thể thao các nước đã có mặt tại Nhật, với một số đang tập luyện tại các trung tâm nằm rải rác trên khắp đảo quốc, và một số khác tập trung tại Làng Thế Vận Hội ở Tokyo.

Khoảng 11,090 thể tháo gia từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, dự kiến sẽ tham gia Thế Vận Hội. Theo nhật báo Nikkei, hơn 2,600 người đã đến Nhật, và số còn lại dự kiến sẽ đến trong thời gian từ thứ Bảy đến thứ Hai.

Vào thứ Sáu, lực sĩ cử tạ Julius Ssekitoleko, 20 tuổi, của đoàn Uganda, đã được báo tin mất tích tại thành phố Izumisano, sau khi không xuất hiện tại buổi xét nghiệm virus thường ngày, và cũng không ở trong phòng khách sạn.

Bà Beatrice Ayikoru, trưởng đoàn Uganda, nói rằng họ kỳ vọng Ssekitoleko sẽ đủ tiêu chuẩn để tranh tài tại Thế Vận Hội Hè.

Tuy nhiên, anh đã không vượt qua vòng loại, và lẽ ra sẽ phải trở về Uganda cùng huấn luyện viên vào thứ Ba. Nhà chức trách đã tìm thấy một tờ giấy ghi chú trong phòng của Ssekitoleko, viết rằng, “Tôi muốn ở lại làm việc ở Nhật Bản.”

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, ban tổ chức Thế Vận Hội Hè đã buộc phải cấm khán giả đến xem mọi sự kiện ở Tokyo, và hầu hết các cuộc thi đấu ở những nơi khác. Ngoài ra, mọi người giam gia Thế Vận Hội Hè, từ đấu thủ đến phóng viên, phải thi hành nhiều biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh, bao gồm cả việc xét nghiệm virus thường xuyên và hạn chế di chuyển. Ông Thomas Bach, chủ tịch Ủy Ban Thế Vận Hội Hè Quốc Tế, vào thứ Năm cho biết ông đã đến thăm Làng Thế Vận Hội Hè, và tin rằng các quy định chống virus đang được áp dụng tốt và hiệu quả.

Trong số hàng ngàn người đã đến Nhật từ ngày 1 tháng 7 đến nay, chỉ có một vài người bị lây Covid-19.

Tokyo hiện đang ban hành tình trạng khẩn cấp vì dịch bệnh, nhưng các biện pháp hạn chế không nghiêm khắc như lệnh phong tỏa, và chủ yếu chỉ hạn chế bán rượu và giới hạn giờ mở cửa của các nhà hàng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT