Hoa Kỳ

Các hãng hàng không muốn chính phủ hỗ trợ $50 tỷ

Monday, 16/03/2020 - 10:21:07

Các hãng hàng không Hoa Kỳ đang đàm phán với chính phủ để được hỗ trợ khoảng $50 tỷ Mỹ kim, nhằm đối phó với tình trạng khủng hoảng hiện ...

Các hãng hàng không Hoa Kỳ đang đàm phán với chính phủ để được hỗ trợ khoảng $50 tỷ Mỹ kim, nhằm đối phó với tình trạng khủng hoảng hiện nay do dịch Covid-19 gây ra.
Lượng tiền và hình thức hỗ trợ mà các hãng hàng không yêu cầu hiện vẫn đang được thương lượng, và có thể bao gồm các khoản vay do chính phủ tài trợ, hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt, giảm thuế, hoặc giảm các loại phí của chính phủ. Các hãng hàng không đang gặp nhiều khó khăn do lượng hành khách giảm mạnh, trong bối cảnh coronavirus lây lan khắp thế giới.
Nhiều hãng hàng không đã phải cắt giảm chuyến bay, một phần do các lệnh cấm di chuyển và một phần do hành khách hủy đặt vé. Hãng United Airlines vào tối Chủ Nhật cho biết sẽ cắt giảm phân nửa số chuyến bay vào tháng 4 và tháng 5, và đang đàm phán với công đoàn về việc cho nhân viên tạm nghỉ, giảm lương, và các biện pháp khác để giảm chi phí.
Các hãng Delta Air Lines và American Airlines cũng thông báo giảm số chuyến bay, ngừng thuê thêm nhân viên, và kêu gọi các nhân viên tự nguyện nghỉ phép không lương. Cả ba hãng hàng không đều cho biết đang đàm phán với chính phủ, nhưng ngân sách hỗ trợ cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT