Thế Giới

Các lãnh đạo thế giới hứa đóng góp $8 tỷ để chống Covid-19

Monday, 04/05/2020 - 06:10:21

Các lãnh đạo thế giới đã cam kết sẽ đóng góp $8 tỷ Mỹ kim cho cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, theo chủ tịch Ủy Ban Châu Âu


BRUSSELS - Các lãnh đạo thế giới đã cam kết sẽ đóng góp $8 tỷ Mỹ kim cho cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, theo chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết vào cuối buổi quyên tiền do bà chủ trì ngày thứ Hai. Bà von der Leyen nói, chỉ trong vòng vài tiếng, các lãnh đạo thế giới đã cam kết sẽ chi tổng cộng $8.07 tỷ Mỹ kim cho việc chế tạo vaccine, chẩn đoán, và chữa trị coronavirus.
Nữ lãnh đạo châu Âu gọi lời cam kết này là bước khởi đầu cho một sự hợp tác quốc tế chưa từng thấy từ trước tới nay. Ban tổ chức cuộc vận động quyên tiền bao gồm nhiều nước như Liên Âu, Anh quốc, Nhật, nhưng không có Hoa Kỳ. Thủ Tướng Lý Khắc Cường của Trung Quốc, quốc gia nơi dịch Covid-19 bắt đầu, cũng tham gia sự kiện và đưa ra cam kết quyên tiền.
Cuộc vận động quyên tiền sẽ kéo dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng, nối tiếp nỗ lực của các tổ chức như Ngân Hàng Thế Giới, Quỹ từ thiện Bill and Melinda Gates, và những người giàu có khác. Các nhà ngoại giao EU nói Hoa Kỳ không tham gia sự kiện này, dù là nhà tài trợ chính cho Liên Hiệp Quốc và nhiều cơ quan quốc tế.
Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, thế giới cần ít nhất $3 tỷ Mỹ kim ngay lập tức để phát triển, sản xuất, và phân phối vaccine ngừa Covid-19, sau đó sẽ cần thêm nhiều tỷ Mỹ kim nữa để sản xuất thuốc trị virus và các thiết bị bảo vệ cá nhân. Anh quốc dự kiến sẽ tổ chức một hội nghị quyên tiền qua mạng nữa vào ngày 4 tháng 6 sắp tới.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT