Hoa Kỳ

Các mảnh vỡ mới được tìm thấy trong cuộc tìm kiếm chiếc tàu hàng bị đắm

Wednesday, 07/10/2015 - 07:59:05

Chủ tịch của công ty sở hữu chiếc tàu này nói rằng viên thuyền trưởng cho thấy ông đã biết về các điều kiện ở gần trận bão Joaquin. Thuyền trưởng đã gửi một tín hiệu báo lâm nạn vào sáng thứ Năm, và từ đó không có tin tức gì nữa.

FLORIDA - Lực lượng Phòng Vệ Duyên Hải vừa mới công bố những tấm ảnh mới chụp hình các mảnh vỡ được tìm thấy hôm thứ Tư, trong cuộc tìm kiếm những người sống sót từ chiếc tàu chở hàng bị chìm El Faro.Ba bức ảnh mà cơ quan này chia sẻ, thông qua trương mục Twitter chính thức của họ, cho thấy một mảnh kim loại lớn, và một mảnh vỡ khác không được xác định. Bức ảnh thứ ba cho thấy việc nhìn ra được các mảnh vỡ từ trên cao là khó khăn như thế nào vì các mảnh vỡ rải rác rất khó thấy trong đại dương.
Cuộc tìm kiếm 33 thủy thủ và bất kỳ bằng chứng dễ bị phá hủy nào tại hiện truờng vẫn tiếp tục hôm thứ Tư, khi Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia (NTSB) cử toán điều tra của họ tới Florida hôm thứ Tư.

Các nhà điều tra NTSB được giao nhiệm vụ thu thập trước tiên những bằng chứng dễ bị phá hỏng, nhưng họ cũng sẽ xem xét các sổ hải trình, hồ sơ bảo trì, thể lực của thuyền trưởng và các thủy thủ, giống như những gì họ làm trong những vụ tai nạn máy bay hoặc xe lửa. Các giới chức cho biết như vậy hôm thứ Tư.
Họ cũng hy vọng sẽ khôi phục lại các dữ liệu có trên tàu.

Chủ tịch của công ty sở hữu chiếc tàu này nói rằng viên thuyền trưởng cho thấy ông đã biết về các điều kiện ở gần trận bão Joaquin. Thuyền trưởng đã gửi một tín hiệu báo lâm nạn vào sáng thứ Năm, và từ đó không có tin tức gì nữa.

Phil Greene, chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc điều hành của Tote Services, công ty sở hữu El Faro, cho biết thuyền trưởng giải thích rằng ông hiểu đường đi của trận bão, và đã có một kế hoạch hợp lý để tiến tới, cho phép đi vòng để tránh bão một cách thoải mái.

Họ chưa biết rõ chiếc tàu có thể đã bị vô hiệu hóa trong bao lâu, trước khi phòng truyền thông nhận được một cú điện thoại vào sáng thứ Năm. Nhưng ông Greene nói rằng thường thì một thủy thủ đoàn sẽ làm việc để khôi phục lại cánh quạt, và tiến trình này có thể được thực hiện một cách nhanh chóng, hoặc chỉ tốn mất vài giờ đồng hồ.

Trong một cuộc họp báo vào tối thứ Hai, ông Greene nói: “Tôi nghĩ rằng điều đáng tiếc trong chuyện này là sự kiện tàu El Faro đã bị hỏng ngay trên đường đi của trận bão, và đó là điều cuối cùng dẫn đến thảm kịch”.

Theo hãng tin AP, ông Greene nói: “Tiếc thay, ông ấy gặp một vấn đề trục trặc máy móc nơi hệ thống động cơ đẩy chính của ông, khiến cho ông ở ngay trên đường đi của trận bão. Chúng tôi không biết vấn đề động cơ của ông bắt đầu xảy ra khi nào, cũng như không biết lý do gây ra những vấn đề động cơ của ông”.

Cuộc tìm kiếm của Phòng Vệ Duyên Hải được thực hiện một cách riêng rẽ khỏi cuộc điều tra của NTSB, tiếp tục diễn ra qua đêm vào sáng thứ TưTổng cộng Phòng Vệ Duyên Hải đã tìm kiếm trên một diện tích rộng hơn 160,574 hải lý vuông, một khu vực rộng hơn tiểu bang California.Có 33 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu khi chiếc tàu bị chìm. Cho đến nay vẫn chỉ có một trường hợp tử vong được biết, mặc dù chưa xác định được người chết là ai.

Hôm thứ Hai, đại úy Mark Fedor, trưởng ban ứng cứu của Phòng Vệ Duyên Hải, nói rằng họ đã tìm thấy một bộ đồ cứu nạn khẩn cấp có xác của một người chưa biết là ai.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT