Hoa Kỳ

Các nạn nhân chết đuối vụ rớt trực thăng NY

Wednesday, 14/03/2018 - 12:47:55

Chiếc trực thăng bị rơi lúc 7:08 chiều Chủ Nhật. Các hành khách được cho là đã không biết cách tháo dây an toàn, để thoát ra khỏi chiếc trực thăng đang chìm xuống sông. Thông thường, hành khách trên các chuyến bay du lịch kiểu này được hướng dẫn rất ít về cách thoát thân.



Chiếc trực thăng được trục vớt ra khỏi sông East River tại thành phố New York ngày thứ Hai, 12 tháng Ba, 2018. Phi công đã thoát chết, trong khi năm hành khách bị chết đuối. (James Devaney/ Getty Images)

NEW YORK – Năm nạn nhân - thiệt mạng trong vụ trực thăng du lịch rơi xuống sông East ở thành phố New York vào hôm Chủ Nhật – được phòng pháp y New York hôm thứ Ba xác nhận rằng toàn bộ đều chết vì ngạt nước. Vụ tai nạn vẫn đang được điều tra bởi cơ quan An Toàn Giao Thông Quốc Gia NTSB. Những người chết trong tai nạn gồm anh Daniel Thompson, 34 tuổi, và anh Tristian Hill, 29 tuổi, đều là cư dân New York; cô Carla Vallejos-Blanco, 29 tuổi, công dân Argentina; anh Brian McDaniel, 26 tuổi, nhân viên cứu hỏa đến từ Dallas; và anh Trevor Cadigan, 26 tuổi, mới từ Dallas dọn đến New York để làm công việc ký giả.
Phi công Richard Vance, 33 tuổi, là người duy nhất sống sót trong tai nạn. Anh Vance nói với các nhà điều tra rằng, dây đai an toàn của 1 hành khách đã quấn vào cần ngắt nhiên liệu, vô tình ngắt nguồn nhiên liệu của trực thăng, khiến động cơ ngừng hoạt động. Chiếc trực thăng bị rơi lúc 7:08 chiều Chủ Nhật. Các hành khách được cho là đã không biết cách tháo dây an toàn, để thoát ra khỏi chiếc trực thăng đang chìm xuống sông. Thông thường, hành khách trên các chuyến bay du lịch kiểu này được hướng dẫn rất ít về cách thoát thân.

Thú nuôi thiệt mạng trên chuyến bay United
NEW YORK - Một con chó đã chết trên chuyến bay của hãng United Airlines, sau khi nhân viên phi hành đoàn yêu cầu gia đình người chủ phải đặt lồng chó vào khoang hành lý ở trên cao.
United hôm thứ Ba nói rằng hãng sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho sự việc xảy ra trên chuyến bay tối thứ Hai, từ Houston tới New York. Trong thông cáo báo chí, United gọi đây là “một tai nạn đáng tiếc không nên xảy ra, vì thú nuôi lẽ ra không bao giờ được đặt vào khoang hành lý.”
Con chó được nhốt trong lồng chó khá nhỏ, đủ để đặt dưới ghế ngồi. Hiện chưa rõ vì sao lồng chó này lại không được đặt dưới ghế ngồi của người chủ. Một nhân viên hàng không đã yêu cầu người chủ đặt lồng chó vào khoang hành lý, do lồng chó làm cản lối đi. United nói rằng hãng này đang điều tra sự việc, và đã trả lại toàn bộ tiền vé của gia đình người chủ, gồm một phụ nữ và hai trẻ em, và tiền phí để đưa thú nuôi lên máy bay, khoảng $200 Mỹ kim.
Nguyên nhân khiến con chó bị chết chưa được xác định. United đã đề nghị trả tiền để mổ khám nghiệm xác con chó. Theo thống kê của Bộ Giao Thông đối với các vụ tai nạn xảy ra với thú nuôi trên các chuyến bay tại Hoa Kỳ, United Airlines là hãng có tỷ lệ cao nhất liên quan đến các vụ thú nuôi thất lạc, bị thương, hoặc tử vong trong quá trình vận chuyển, với 2.24 vụ trên mỗi 10,000 thú nuôi được chuyên chở.

Lượng tìm kiếm Bitcoin trên Google ngày càng giảm
NEW YORK - Xu hướng tìm kiếm từ “Bitcoin” trên Google hiện chỉ bằng 1 phần 19 so với thời điểm đồng tiền này đạt đỉnh $20,000 Mỹ kim. Sau đợt giá Bitcoin lao dốc xuống dưới $7,000 Mỹ kim hồi tháng trước, lượng tìm kiếm từ “Bitcoin” trên Google đã giảm xuống mức thấp nhất, tính từ tháng 10 năm ngoái. Dữ liệu của Google Trends cho thấy, từ “Bitcoin” được tìm kiếm nhiều nhất từ ngày 17 đến 23 tháng 12. Đây là thời điểm giá đồng tiền ảo này vượt mốc $20,000 Mỹ kim lần đầu tiên.
Tuy nhiên, xu hướng tìm kiếm “Bitcoin” trên Google bắt đầu giảm từ giữa tháng 2. Trong nửa đầu tháng này, từ “Bitcoin” đạt 19 điểm trên Google Trends. Do đó, lượng tìm kiếm đồng tiền ảo này hiện chỉ bằng 1 phần 19 so với khi nó đạt đỉnh hồi tháng 12. Tuần trước, giá Bitcoin đã giảm hơn $2,000 Mỹ kim, xuống còn hơn $8,300 Mỹ kim hôm thứ Bảy, sau khi để mất ngưỡng tâm lý quan trọng $10,000 Mỹ kim. Tại phiên giao dịch đầu tuần, Bitcoin cũng không thể vượt lên trên mức $12,000 mà giới phân tích kỳ vọng.
Việc khu vực châu Á - Thái Bình Dương tăng kiểm soát Bitcoin có thể đã khiến giá tiền ảo này sụt giảm. Cơ quan Dịch Vụ Tài Chính Nhật Bản đã gởi thông báo phạt tới nhiều sàn tiền ảo hôm thứ Năm trước. Họ cũng yêu cầu Bit Station và  FSHO ngừng hoạt động trong 1 tháng. Chính phủ Nhật đang siết chặt quản lý tiền ảo, sau khi sàn Coincheck bị trộm $530 triệu Mỹ kim token đầu năm nay. Theo Coindesk, mỗi Bitcoin hiện giao dịch quanh mốc $9,200 USD. Nhờ đó, vốn hóa của đồng tiền này đạt $166 tỷ Mỹ kim.

Florida gây tranh cãi với chương trình diệt cự đà
FLORIDA – Cơ quan quản lý động vật tại Florida mở chiến dịch tiêu diệt cự đà (iguana), vì đây là loài động vật xâm hại. Tuy nhiên, phương pháp giết cự đà, bằng cách dùng vật cứng đánh vỡ đầu, đã gây ra nhiều tranh cãi. Nhóm chuyên gia ở Đại học Florida (UF) tại Broward County, Florida, đã mở chiến dịch săn cự đà trong dự án kéo dài 3 tháng, theo sự ủy thác của Ủy Ban Bảo Tồn Cá và Động Vật Hoang Dã Florida (FFWCC). Để giết cự đà, các chuyên gia dùng súng bắn điện, tương tự như thiết bị dùng trong ngành công nghiệp giết mổ gia súc. Ngoài ra, các thợ săn cũng thường giết cự đà bằng cách quật đầu của chúng vào vật cứng, khiến chúng chết ngay lập tức.
Dù nghe có vẻ dã man, nhưng cách giết này không vi phạm bất kỳ quy định nào về việc chống cư xử tàn ác với động vật của tiểu bang. Nhóm chuyên gia đã giết chết tổng cộng 249 con cự đà bằng cách này. Tuy nhiên, biện pháp đập vỡ sọ đã gây ra nhiều tranh cãi. Một số người cho rằng, nhà chức trách nên dùng cách tiêu diệt nhân đạo hơn, như dùng súng hoặc súng gây mê. Theo nhà chức trách Florida, cự đà là loài xâm hại, có thể ăn cây cỏ và động vật bản xứ, đồng thời đào hang ở nhiều nơi, gây ra tình trạng xói mòn.
Cự đà xanh có thể dài tới hơn 1.5 mét, là động vật xuất xứ ở Trung Mỹ, các khu vực nhiệt đới của Nam Mỹ và một số hòn đảo ở phía đông Caribbean. Loài vật này được ghi nhận lần đầu tiên ở Florida vào thập niên 1960. Những cá thể ban đầu nhiều khả năng bắt nguồn từ các con cự đà trốn khỏi sở thú hoặc nhà chủ, hoặc đi theo tàu chở hàng từ Nam Mỹ.

NASA dự định phóng tàu thăm dò mặt trời
WASHINGTON DC – Cơ quan không gian NASA dự định phóng tàu thăm dò chịu được nhiệt độ cao lên khí quyển Mặt Trời vào hè năm nay. NASA dự định phóng phi thuyền mang tên Parker Solar Probe tới Mặt Trời bằng hỏa tiễn Delta-IV Heavy vào mùa hè năm nay. Con tàu sẽ tiến vào khí quyển Mặt Trời và hoạt động cách bề mặt ngôi sao này khoảng 6 triệu cây số. NASA cũng thông báo mọi người trên thế giới có thể ghi danh để được đưa tên vào một danh sách, và lưu trong một thẻ nhớ gắn trên phi thuyền bay đến Mặt Trời. Hạn cuối ghi danh tên là ngày 27 tháng 4.
Tàu Parker Solar Probe có kích thước tương đương một chiếc xe nhỏ, được đặt tên theo nhà vật lý thiên văn Eugene Parker, người phát hiện ra gió Mặt Trời. Để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu trên Mặt Trời, con tàu cùng các thiết bị sẽ được bảo vệ bởi tấm chắn bằng vật liệu carbon composite dày 11.4 centimét. Tấm chắn này cần chịu được nhiệt độ có thể lên đến khoảng 1,370 độ C bên ngoài con tàu.
Vận tốc của Parker Solar Probe rất lớn. Ở điểm tiếp cận gần nhất, nó sẽ di chuyển với vận tốc khoảng 692,000 cây số/giờ, đủ nhanh để đi từ Washington DC đến Tokyo trong chưa đầy 1 phút. "Parker Solar Probe sẽ tiết lộ nhiều điều về Mặt Trời, về cách ngôi sao này hoạt động mà chúng ta chưa thể hiểu rõ,” nhà khoa học Nicola Fox tại Phòng thí nghiệm Vật lý ứng dụng Johns Hopkins nhận xét. Con tàu sẽ thu thập dữ liệu để giúp các nhà khoa học khám phá những bí ẩn như tại sao vành nhật hoa lại nóng hơn nhiều so với bề mặt Mặt Trời, hay gió Mặt Trời tăng tốc như thế nào. Nó cũng sẽ giúp họ hiểu hơn về bão Mặt Trời, hiện tượng có thể gây gián đoạn liên lạc trên Trái Đất.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT