Hoa Kỳ

Các nhà lập pháp kêu gọi dành 16 triệu Mỹ kim cho hệ thống báo động đất sớm

Wednesday, 25/03/2015 - 11:18:00

Schiff nói rằng các tiểu bang phải sẵn sàng đóng góp. “Không có cách nào chúng ta sẽ nhận được rằng loại tiền ấy mỗi năm từ chính phủ liên bang. Việc này cần phải là trách nhiệm chung”. Ngỏ lời với các cơ quan lập pháp tiểu bang, ông Schiff nói: “Nếu họ không liều mình tham gia, thì nó sẽ không tiếp tục được”.


WASHINGTON, D.C. - Hơn 30 thành viên của Hạ Viện Hoa Kỳ đang thúc giục các đồng nghiệp dành ra 16.1 triệu Mỹ kim trong ngân sách liên bang sắp tới cho một hệ thống cảnh báo sớm động đất, có thể báo động cho người ta cách một phút trước khi chấn động nghiêm trọng xảy ra.Cho đến nay, 6.5 triệu Mỹ kim trong ngân sách liên bang đã được dành cho dự án này, trong đó có 5 triệu Mỹ kim trong khoản tài trợ mới được Tổng Thống Obama ký để biến thành đạo luật hồi tháng 12 năm ngoái. Nhưng tổng số chi phí cho việc thiết lập một hệ thống cảnh báo động đất sớm, dành cho ba tiểu bang California, Oregon và Washington, được ước tính là khoảng 38.3 triệu Mỹ kim để xây dựng, với 16.1 Mỹ kim cần thiết hàng năm để điều hành hệ thống ấy.Ngay cả khi yêu cầu mới nhất được tài trợ đầy đủ, thì vẫn không đủ số tiền cần thiết để xây dựng hệ thống. Tuy nhiên, dân biểu Adam Schiff (Dân Chủ - Burbank), một người ủng hộ việc phát triển hệ thống này, nói rằng tiền tài trợ liên bang cấp thêm sẽ đem lại một sự tăng cường lớn, vào một thời điểm quan trọng.Trong một cuộc phỏng vấn, ông Schiff nói: “Tôi nghĩ rằng chính phủ liên bang thường có thể là một nhà canh tân và giúp cho các tiểu bang bắt đầu xúc tiến những dự án đáng giá. Đây là một kỹ thuật mà các nước khác đang sử dụng. Nói cách khác, chúng ta đang ở trong một cuộc chạy đua với thời gian. Chúng ta biết rằng chúng ta sẽ có thêm một trận động đất lớn nữa. Vấn đề chỉ là khi nào nó xảy ra. Và tôi nghĩ rằng rất nhiều người trong chúng ta thực sự sẽ hối tiếc, nếu chúng ta mất quá nhiều thời gian để xây dựng hệ thống này. Và chúng ta không cung cấp sự báo động tân tiến, có thể cứu được mạng sống hoặc tài sản.”
Ông kêu gọi các cơ quan lập pháp tiểu bang của California, Oregon và Washington hãy tham gia, cũng như kỹ nghệ tư nhân, là ngành sẽ được hưởng lợi từ việc tạo dựng hệ thống ấy.
Schiff nói rằng các tiểu bang phải sẵn sàng đóng góp. “Không có cách nào chúng ta sẽ nhận được rằng loại tiền ấy mỗi năm từ chính phủ liên bang. Việc này cần phải là trách nhiệm chung”. Ngỏ lời với các cơ quan lập pháp tiểu bang, ông Schiff nói: “Nếu họ không liều mình tham gia, thì nó sẽ không tiếp tục được”.
Những thành viên Quốc Hội đã ký vào bức thư tất cả đều là đảng viên Dân Chủ, và gồm có các thành viên từ bốn tiểu bang Oregon, Washington, Texas và PennsylvaniaTrong khi Schiff và các đồng nghiệp của ông đang đề nghị 16.1 triệu Mỹ kim trong số tiền tài trợ cho năm tài chánh kế tiếp, thì ngân sách của Tổng Thống Obama đã đề nghị phân bổ 5 triệu Mỹ kim.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT