Thế Giới

Các nước giáp giới Belarus lo ngại nguy cơ xung đột quân sự

Thursday, 11/11/2021 - 08:38:25

Các nước giáp giới với Belarus vừa khuyến cáo hôm thứ Năm rằng, cuộc khủng hoảng di dân tại biên giới...


Hàng ngàn di dân đang bị kẹt bên phía Belarus tại biên giới Ba Lan ngày thứ Năm, 11 tháng 11, 2021. Họ đang được phân phát thực thẩm. Tình trạng của các di dân mà đa số là người Iraq đang trở nên bi đát hơn vì Belarus cố tình cho phép họ băng qua lãnh thổ để đến Âu Châu, trong khi các nước giáp ranh như Ba Lan phải dựng hàng rào ngăn chặn để giữ an ninh trật tự. (Anadolu Agency via Getty Images)


MINSK – Các nước giáp giới với Belarus vừa khuyến cáo hôm thứ Năm rằng, cuộc khủng hoảng di dân tại biên giới phía đông Liên Âu (EU) có thể trở thành một cuộc xung đột quân sự.

Trong khi đó, Ukraine nói nước này sẽ điều động thêm hàng ngàn binh sĩ bảo vệ biên giới. Các nước vùng Baltic gồm Lithuania, Estonia và Latvie cáo buộc Belarus đang gây đe dọa nghiêm trọng cho an ninh Âu Châu, bằng cách sử dụng di dân để trả đũa các lệnh trừng phạt của EU.

“Cuộc khủng hoảng di dân đang làm tăng khả năng xảy ra các vụ đụng độ, và có thể trở thành xung đột quân sự,” thông điệp chung của Bộ Quốc Phòng các nước vùng Baltic nói.

Trước đó, Bộ Quốc Phòng Belarus từng tuyên bố rằng, để đáp lại việc Ba Lan tăng quân tại biên giới, Belarus sẽ “có các biện pháp đối phó phù hợp,” bằng các hành động độc lập và các hành động hợp tác với đồng minh chiến lược là Nga.

Trong khi đó, tuy không phải là thành viên EU, nhưng do lo ngại nguy cơ xung đột, Ukraine đã thông báo tổ chức tập trận và chuyển 8,500 quân tới biên giới giữa nước này với Belarus.

Trong đêm thứ Tư rạng sáng thứ Năm, theo nhà chức trách Ba Lan, những di dân bên phía Belarus đã ném đá và cành cây về phía binh sĩ Ba Lan, đồng thời dùng các khúc gỗ lớn để tìm cách phá hàng rào kẽm gai để xông vào lãnh thổ Âu Châu.

EU cáo buộc chính phủ Belarus đã cố tình khuyến khích di dân vượt biên vào Âu Châu.

Vào ngày thứ Hai tới, EU có thể sẽ ban hành các lệnh trừng phạt mới đối với Belarus cùng những hãng hàng không đã giúp vận chuyển di dân. Đáp lại, Tổng Thống Belarus ông Alexander Lukashenko đã dọa sẽ trả đũa, bằng cách đóng đoạn đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Âu Châu đi ngang qua Belarus.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT