Người Việt Khắp Nơi

Các sinh hoạt tôn giáo & cộng đồng trong dịp Tết Nhâm Dần 2022

Thursday, 27/01/2022 - 09:09:35

Để đồng hương, nhất là các đồng hương từ nơi xa về Nam Cali ăn Tết, biết các sinh hoạt tôn giáo...


Cổng chào tại Pháp Viện Minh Đăng Quang, Tổ Đình Giác Nhiên. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Để đồng hương, nhất là các đồng hương từ nơi xa về Nam Cali ăn Tết, biết các sinh hoạt tôn giáo cũng sinh hoạt cộng đồng trong dịp Tết Nhâm Dần, sáng thứ Năm, ngày 27.1.2022, phóng viên Viễn Đông đã đến chợ hoa Tết trước thương xá Phước Lộc Thọ cùng một số cơ sở tôn giáo để ghi nhận chương trình Lễ Giao Thừa và mừng đón năm mới.


Chợ Hoa Tết Phước Lộc Thọ

Mấy năm trước khi có đại dịch Covid -19 trong khu vực Little Saigon có nhiều địa điểm bán hoa, cây cảnh, trái cây chưng Tết. Nhưng năm nay chỉ còn chợ hoa Tết Phước Lộc Thọ và một vài nơi như tiệm bánh Vân trên đường Brookhust, khu chợ ABC góc đường Magnolia - Bolsa. Hôm thứ Năm đã là ngày 25 âm lịch tức chỉ còn bốn ngày nữa là Tết nhưng hoa, trái và đồ chưng Tết còn khá nhiều, không biết từ nay đến hôm 30 Tết có tiêu thụ hết số lượng bông hoa, cây cảnh không? Tại lối vào chợ hoa năm nay có để một con Rồng rất lớn.

Năm nay tại các nhà thờ Công Giáo trong giáo phận Orange đều cử hành Thánh Lễ Giao Thừa để giáo dân đến tham dự, Tạ ơn Thiên Chúa đã ban bình an cho năm cũ và cầu xin Chúa ban sự bình an cho năm mới.
Giáo xứ Saint Barbara.


Con Rồng rất lớn trong chợ Hoa Tết Phước Lộc Thọ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Giáo xứ do Linh Mục Joseph Phạm Ngọc Tuấn làm chánh xứ có thánh lễ Giao Thừa cử hành vào lúc 5 giờ 30 chiều thứ Hai, ngày 31 tháng 1 (30 tháng Chạp âm lịch). Sau thánh lễ có đốt pháo, xổ số và lì xì. Kính mời các tín hữu đến tham dự. Cộng Đoàn Saint Barbara và Cộng Đòan giáo xứ Đức Mẹ đều tổ chức gian hàng bán bánh chưng, bánh tét, các loại giò chả, giò bì, giò thủ, dưa món, nem chua, thịt chà bông, các loại kẹo, mứt. Được quý tín hữu chiếu cố rất mạnh vì các loại bánh tại hai nơi này gói rất vệ sinh và ngon.

Riêng tại Cộng đoàn Đức Mẹ La Vang do LM Joseph Nguyễn Văn Luân làm chánh xứ, một chị phụ trách về bán bánh chưng cho biết đã bán được khoảng 800 bánh chưng và 700 bánh Tét. Chúng tôi thấy trên sạp bày bán còn rất ít bánh Tét, bánh chưng đã bán hết. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang cử hành thánh lễ Giao Thừa lúc 6 giờ tối ngày 30 tháng Chạp âm lịch (tức 31 tháng 1 dương lịch)


Trung Tâm Công Giáo


Tượng ba em nhỏ (khuất một em) đang nấu bánh chưng trông thật dễ thương. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Sáng mùng Một Tết nhằm ngày 1 tháng 2, 2022 Đức Cha Thomas Nguyễn Thái Thành sẽ chủ tế thánh lễ Minh Niên để cùng với quý ông bà anh chị em cảm tạ ơn Thiên Chúa và cầu bình an cho thế giới, quê hương Việt Nam, đất nước Hoa Kỳ, và cho tất cả mọi người chúng ta được bình an trong năm mới. Chương trình sẽ bắt đầu với tế lễ cổ truyền lúc 10 giờ sáng. Sau đó hát Thánh Ca mừng năm mới. Thánh lễ Minh Niên lúc 10 giờ 30. Sau đó Đức Cha sẽ lì xì và phát lộc Xuân Lời Chúa cho mọi người tham dự:

Chùa Hương Tích


Một cổng chùa đang được trang trí bằng toàn hoa mai vàng rực rỡ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Hòa Thượng Phương Trượng Thích Nhật Minh và Ni Sư TS Thích Nữ Minh Từ trụ trì kính mời quý Phật tử đến chùa tham dự Lễ Giao Thừa và cúng sao giải hạn, cúng cầu an Dược Sư Phật nhân dịp đầu năm. Chùa sẽ mở cửa trong ba ngày: Mồng Một, mồng Hai và mồng Ba tức từ ngày thứ Ba, 1 tháng Hai, đến hết thứ Năm, 3 tháng Hai. Thời gian từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Riêng ngày 29 Tết tức ngày 31 tháng 1, lúc 10 giờ sáng, chùa có cúng cơm Chúc Thực Hương Linh.


Chùa Điều Ngự

Cũng như mọi năm, chùa Điều Ngự do Hòa Thượng Thích Viên Lý làm Viện Chủ, Hòa Thượng Thích Viên Huy trụ trì, và chùa Huệ Quang do Hòa Thượng Thích Minh Mẫn làm Viện Chủ, cả hai nơi trên đều tổ chức đón Giao Thừa tưng bừng, náo nhiệt nhất. Chùa Điều Ngự năm nay trang hoàng trong khuôn viên chùa nhiều màu sắc lạ, nhất là một hàng lồng đèn đỏ rực rỡ trước chánh điện, phía dưới sân có tượng ba em nhỏ ngồi nấu bánh chưng trông thật dễ thương, một góc vườn có một con hổ rất lớn như thật cho bà con tha hồ chụp hình và nhiều hình thức hấp dẫn khác.


Dàn lồng đèn đỏ rực rỡ trước chánh điện chùa Điều Ngự. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Chùa Điều Ngự có chương trình đón Giao Thừa vào tối thứ Hai 31.01 tức là 29 tháng Chạp. Từ 11 giờ sáng Cúng rước Ông bà Tổ Tiên. 6 giờ chiều đến 1 giờ sáng Chương trình văn nghệ đón Giao Thừa được truyền hình trực tiếp qua SBTN và SBTV, hệ thống IBC TV 57.19 (Nam Cali), 16.12 (Bắc Cali) và Galaxy 19. 6 giờ 30 tối Khóa lễ sám hối. 11 giờ 30 Lễ Rước Giao Thừa, Vía Bồ Tát Di Lặc, phát lộc đầu năm. 12 giờ sáng đốt pháo đón Giao Thừa.


Năm Nhâm Dần với một mãnh hổ như thật tại góc vườn phía trước chùa Điều Ngự để mọi người chụp ảnh. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Mùng Một Tết: 10 giờ sáng Cúng Ngọ Phật và Tiến cúng Chư Hương Linh Ông Bà Tổ Tiên. 7 giờ tối: Tụng kinh cầu an đầu năm và chúc Tết. Mùng Hai Tết: 10 giờ sáng: Cúng Ngọ Phật và Tiến cúng chư hương linh – Cúng đưa ông bà Tổ Tiên. 7 giờ tối: Tụng kinh cầu an đầu năm và thuyết pháp. Mùng Ba Tết: 10 giờ sáng Cúng Ngọ Phật và Tiến cúng chư Hương Linh, cúng đưa ông bà Tổ Tiên. 7 giờ tối; Tụng kinh cầu an đầu năm và thuyết pháp. Đặc biệt lúc 7 giờ mỗi tối thứ Ba và thứ Năm đều có thời Thọ trì và giảng kinh Đại Bảo Tích và kinh Pháp Hoa, Cầu an giải hạn đầu năm cho những gia đình có nhu cầu.


Pháp Viện Minh Đăng Quang


Bàn thờ Phật trong chánh điện Pháp Viện Minh Đăng Quang Tổ Đình Giác Nhiện được trang hoàng thật uy nghi lộng lẫy. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Tại Pháp Viện Minh Đăng Quang - Tổ Đình Giác Nhiên do Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên làm viện chủ cũng trang hoàng xung quanh và trước chùa bằng cờ xí và một cổng chào nổi bật. Trong chánh điện, bàn thờ Phật với hoa trái xum xuê, đèn điện sáng trưng. Chương trình đón Giao Thừa bắt đầu từ 6 giờ chiều ngày Chủ Nhật 30 tháng 01 âm lịch đến lúc Giao Thừa. Có đốt pháo, múa lân và ca nhạc.


Chùa Bát Nhã

Tại chùa Bát Nhã do Hòa Thượng Thích Nguyên Trí sáng lập, chùa cũng trang hoàng phía mặt tiền thật nhiều cờ Hoa Kỳ và cờ Việt Nam Cộng Hòa, một cổng chào trước cửa chánh điện được thiết trí công phu và đẹp mắt, gần lối vào văn phòng có dựng một cổng chùa trang trí toàn hoa mai vàng rực rỡ. Chương trình Lễ Giao Thừa và Tết Nguyên Đán tại chùa Bát Nhã: Ngày 29 Tết: 11 giờ cúng Phật, Truy tiến Cửu Huyền Thất Tổ. 7 giờ tối Lễ Sám Hối Hồng Danh. 12 PM: Lễ đón Giao Thừa (có chương trình riêng).


Cổng chào trước chánh điện chùa Bát Nhã. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Ngày Mùng Một Tết: 11 giờ: Cúng Phật – Truy Tiến Cửu Huyền Thất Tổ. Ngày Mùng Hai Tết: 11 giờ: Cúng Phật và Giỗ Tổ. 7 giờ tối: Tụng kinh Dược Sư – Tuyên Sớ Kỳ An. Mùng Ba Tết: 11 giờ: Cúng Phật – Truy tiến Cửu Huyền Thất Tổ. 7 giờ tối: Tụng kinh Dược Sư – Tuyên Sớ Cầu An. Đêm Giao Thừa và ngày mùng Một Tết chùa khoản đãi ẩm thực chay.


Tổ Đình Minh Đăng Quang


Tại Tổ Đình Minh Đăng Quang do Hòa Thượng Thích Minh Tuyên làm Viện Chủ. Hòa Thượng cho biết, vào lúc 10 giờ tối 30 tháng Chạp chùa sẽ làm lễ Giao Thừa. Sau đó vào các ngày mùng 1, 2, 3 tháng Giêng, mỗi ngày có tụng kinh Dược Sư (Dâng Sớ Cầu An) vào lúc 10 giờ sáng. 11 giờ Cúng Ngọ & cúng Cửu Huyền Thất Tổ. Sau đó mời Phật tử dùng cơm chay. Ngày mùng Một chùa đãi Bún Thập Cẩm, mùng Hai đãi Bún Riêu, mùng Ba đãi Mì Vịt Tiềm và nhiều món khác hoàn toàn Free. Xin mời quý đồng hương Phật tử đến tham dự và dùng cơm chay thân mật. Đặc biệt ngày mùng Ba Tết sẽ cử hành đại lễ Tưởng Niệm Đức Tổ Sư từ 10 giờ 30 sáng đến 12 giờ 30.


Tịnh Xá Giác Lý


Ba thiếu nữ mặc áo dài khoe sắc trong chợ Hoa Tết Phước Lộc Thọ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Mặc dù Hòa Thượng Viện Chủ mới viên tịch nhưng vì là ngày Tết truyền thống của dân tộc nên Tịnh Xá Giác Lý cũng tổ chức đón Giao Thừa và ba ngày Tết. Cúng Giao Thừa vào lúc 10 giờ tối, trước đó có lễ Sám Hối cuối năm lúc 5 giờ chiều. Ngày 1, 2, 3 từ 10 giờ sáng có tụng kinh Dược Sư (Dâng Sớ Cầu An) cúng Ngọ, cúng Cửu Huyền Thất Tổ và mời cơm chay. Ngày mùng 8 tháng Giêng: 5 giờ chiều tụng kinh Dược Sư, Dâng Sớ Cầu An, Cúng Sao giải hạn. Ngày 15 tháng Giêng: Cúng Rằm Thượng Ngươn lúc 10 giờ sáng lập Đàn Tràng Dược Sư, Dâng sớ cầu an giải hạn, Lễ Gieo Phước đầu năm. 5 giờ chiều: Đàn Tràng cúng sao giải hạn, dâng sớ cầu nguyện. Mỗi tối đều có Trì Tụng kinh Văn và Dâng Sớ Cầu nguyện lúc 5 giờ. Tỳ kheo Thích Minh Tâm, trụ trì kính mời quý Phật tử về chùa cầu nguyện.

Ngoài các sinh hoạt tôn giáo, một cuộc diễn hành Tết Nhâm Dần sẽ diễn ra từ 9 giờ sáng ngày mùng 5 Tết trên đại lộ Bolsa và một Hội Chợ Tết Sinh Viên diễn ra vào Thứ Bảy và Chủ Nhật ngày 5 và 6 tháng Hai, 2022 tại OC Fair & Event Center.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT