Hôn Nhân, Cuộc Sống

Cách chữa trị quầng thâm bằng dược thảo

Wednesday, 12/09/2012 - 08:57:32

Bất luận những chỗ quầng thâm dưới mắt bạn xuất hiện tạm thời hoặc dường như kéo dài vĩnh viễn, thì một trong những cách thức tốt nhất để xóa quầng thâm là sử dụng các phương pháp trị liệu bằng dược thảo.


Nhung và Dũng


Chào các bạn, để tiếp theo kỳ trước với đề tài dùng mỹ phẩm như kem chỉnh khuyết điểm để che quầng thâm, v.v., kỳ này Thanh Hằng sưu tầm và xin gởi đến các bạn các cách chữa trị quầng thâm bằng dược thảo.
Tình trạng màu da phía dưới đôi mắt tạm thời thay đổi thỉnh thoảng gây ảnh hưởng đến hầu hết mọi người, đặc biệt sau một đêm không ngủ hoặc trong mùa dị ứng. Ngày nào cũng đều có những người khác phải đối phó với chuyện mắt bị thâm quầng và sưng bọng như vậy. Bất luận những chỗ quầng thâm dưới mắt bạn xuất hiện tạm thời hoặc dường như kéo dài vĩnh viễn, thì một trong những cách thức tốt nhất để xóa quầng thâm là sử dụng các phương pháp trị liệu bằng dược thảo.

Niacinamide
Có nguồn gốc từ vitamin niacin, niacinamide là một chất làm cho sáng da một cách tự nhiên. Các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng niacinamide đặc biệt hữu ích cho những người nào có khối lượng sắc tố quá nhiều nơi vùng da chung quanh đôi mắt của họ. Những người tham gia nghiên cứu đã thoa một loại kem làm ẩm da có chứa 5 phần trăm chất niacinamide, trong vòng 4 tuần lễ, sau đó họ thấy da mình giảm bớt được tình trạng đổi màu nhiều hơn so với những người không sử dụng loại vitamin này.

Vitamin C

Vitamin C bảo vệ da khỏi các loại độc tố trong không khí bạn hít thở và trong thực phẩm bạn ăn. Điều này đã được chứng minh bởi các nhà nghiên cứu tại trường đại học University of Leicester và Viện Sinh Học Phân Tử và Tế Bào ở Bồ Đào Nha. Những thứ độc tố này đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành những quầng thâm dưới mắt. Sử dụnng Vitamin C để giữ cho những chất độc ấy không lọt được vào trong cơ thể của bạn, thì bạn sẽ giữ cho mắt khỏi bị quầng thâm. Dù bạn dùng Vitamin C như là một thứ thực phẩm bổ túc, hoặc dùng để bôi thoa, thì đó vẫn là một trong những phương pháp điều trị thảo dược tốt nhất cho những chỗ quầng thâm quanh mắt. Bạn có thể tìm thấy những thứ chất thuốc như vậy ở các tiệm tạp hóa hoặc tiệm thuốc tây.

Trà xanh
Một tách trà xanh chứa đầy polyphenols, catechin, và flavonoids, tất cả đều là những chất chống oxy hóa mạnh. Thật vậy, các cuộc nghiên cứu cho thấy trà xanh có những chất chống oxy hóa nhiều hơn bất cứ loại trà nào khác. Các chất chống oxy hóa đều mạnh mẽ bảo vệ chống lại những loại độc tố gây ra chứng mắt bị quầng thâm. Những chất ấy không những có thể ngăn chặn không cho các chất độc hại nhập vào cơ thể, mà còn có thể chữa lại những mối thiệt hại mà tế bào gặp phải. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng việc uống từ 2 tới 4 tách trà xanh trong suốt cả ngày là đủ sức cung cấp cho cơ thể một liều lượng đáng kể những chất chống oxy hóa. Nếu uống được chừng nấy trà mỗi ngày không phải là sở trường của bạn, thì bạn có thể mua một trà xanh dưới dạng thuốc viên.

Dùng miếng gạc thuốc mai tơ
Để tạo ra loại gạc nén này, những hai miếng hoặc hai viên bông gòn sạch vào trong dung dịch chiết xuất từ lá của cây mai tơ (witch hazel, còn gọi là kim lũ mai). Bóp ép để loại bỏ chất lỏng dư thừa, rồi đặt miếng/cục bông gòn trên vùng da dưới mắt của bạn. Để yên ở đó trong vòng ít nhất 15 phút. Dịch chiết xuất mai tơ là một chất làm se da tự nhiên và chứa đầy chất tannin, khiến cho nó trở thành một trong những phương pháp điều trị tốt nhất bằng dược thảo, để tẩy xoá những vết quầng thâm và sưng bọng dưới mắt.

Mặt nạ dược thảo
Có lẽ hầu hết các thành phần cần thiết để làm ra loại mặt nạ đắp lên da này có thể được tìm thấy ngay trong nhà bếp của bạn:
- 8 muỗng canh nước ép cà chua tươi
- 4 muỗng canh bột bắp mịn
- 1 muỗng cà phê nước cốt chanh
- 1/2 muỗng cà phê bột nghệ
Kết hợp các thành phần để làm một miếng cao dán dày. Nếu nó quá lỏng, bạn có thể thêm bột bắp vào. Dán miếng mặt nạ vào phía dưới mắt của bạn và để yên ở đó trong 10-20 phút. Sau đó dùng nước lạnh rửa nhẹ cho sạch, và lặp lại một ngày một lần để đạt được kết quả tốt nhất.
Có nhiều phương pháp trị liệu thảo dược để xóa bỏ những vết quầng thâm nơi mắt, nhưng 5 cách thức nói trên có thể là một số trong những lối điều trị tốt nhất. Nếu bạn cần một giải pháp hữu hiệu cho những vòng thâm quầng và sưng húp dưới mắt, tạm thời hoặc vĩnh viễn, thì bất cứ cách nào trong số các phương pháp điều trị bằng dược thảo đều có thể làm được điều ấy.
Thanh Hằng cũng xin nhắc nhở thêm là các bạn nên tham khảo với bác sĩ của mình, để kết quả được an toàn và hữu hiệu.
Xin hẹn các bạn lại kỳ tới. Chúc các bạn luôn luôn là những người phụ nữ đẹp.

Người mẫu Thanh Hằng, chuyên gia về trang điểm, phụ trách mục “Sắc Đẹp Phụ Nữ” vào Thứ Tư hàng tuần. Quý độc giả muốn đặt câu hỏi trực tiếp đến người mẫu Thanh Hằng về phương cách làm đẹp, xin gửi thư về Tòa soạn Viễn Đông, 14891 Moran Street, Westminster, California 92683 (ngoài bì thư ghi “Sắc Đẹp Phụ Nữ”). Thanh Hằng sẽ chọn một số câu hỏi để giúp hướng dẫn quý vị đến với nghệ thuật trang điểm. Quý độc giả có thể viếng trang nhà của Thái Đắc Nhã - Thanh Hằng: www.thaidacnhaphoto.com hoặc gọi 714-265-2878

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT