Mẹo Vặt

Cách pha chế tinh dầu

Wednesday, 08/10/2014 - 09:04:25

Nhắc tới những đơn vị này cho có trước có sau, chứ quart và gallon thì quá lớn, chúng ta sẽ không phải dùng để cân đong tinh dầu bao giờ. Nhưng dù không tính “kết nghĩa” dài lâu với tinh dầu, các bạn cũng nên nhớ những đơn vị trên đây, bởi vì chúng hay được nhắc đến trong các công thức nấu nướng lắm đó.

Muỗng cà phê và muỗng canh, bạn phân biệt được thứ nào với thứ nào chứ?

 

Vòi vẩy giọt là thứ này. Mua vòi mình còn được thêm cả chai: Rẻ rề, chả cần phải nhờ đến ai đâu!

 

Những chai dầu nền (carrier) lớn bên cạnh những chai tinh dầu …tí hỉn

 

Một bộ 6 chai tinh dầu, đóng hộp rất lịch sự, như một món quà thật thanh nhã, giá chưa tới $20!




Bài VŨ HẰNG

Trong tiến trình tự pha chế lotion để thoa da, thoa mặt, chúng ta cần lưu ý là tỷ lệ tinh dầu trong sản phẩm không thể vượt quá 3%. Nhưng để hiểu 3% như thế nào, chúng ta cần biết về những đơn vị thường được dùng để đo lường tinh dầu, xếp từ nhỏ đến lớn như sau:
1. Giọt (drop): Để đếm giọt, người ta dùng một cái chai có vòi dính liền với nắp chai. Thị trường có nhiều loại chai, nhưng pha chế tinh dầu thì phải kiếm chai bằng thủy tinh đậm màu.
2. Lớn hơn nữa là muỗng cà phê (teaspoon): Là loại muỗng nhỏ, được tính bằng 100 giọt, tương đương 5 ml.
3. Sau đó là muỗng canh (tablespoon): Là loại muỗng lớn, bằng 3 muỗng cà phê, tương đương 300 giọt, ngang hàng 15 ml.
4. Tiếp đó là ounce (oz): Tương đương 2 muỗng canh, ngang hàng 6 muỗng cà phê, tính ra 600 giọt, và bằng 30 ml.
Lớn hơn nữa là quart (tương đương 32 ounces), rồi đến gallon (bằng 4 quarts, tương đương 128 ounces). Nhắc tới những đơn vị này cho có trước có sau, chứ quart và gallon thì quá lớn, chúng ta sẽ không phải dùng để cân đong tinh dầu bao giờ. Nhưng dù không tính “kết nghĩa” dài lâu với tinh dầu, các bạn cũng nên nhớ những đơn vị trên đây, bởi vì chúng hay được nhắc đến trong các công thức nấu nướng lắm đó.
Áp dụng trong việc pha chế một chai Lotion để chống nắng hoặc dưỡng da, các nhà chuyên môn khuyên chỉ nên dùng tinh dầu trong tỷ lệ 3% mà thôi, phần còn lại đều là dầu nền cả (carrier oils). Chính vì thế, chúng ta thường thấy dầu nền được bán trong những chai khá lớn (cỡ từ 4-5 ounces trở lên), trong khi tinh dầu chỉ xuất hiện trong những chai “tí hỉn”, dung tích chừng 10 ml (bằng 1/3 ounce) là nhiều.

Bằng cách tính nhẩm…

Vậy nếu tổng hợp được 15 giọt tinh dầu thì mình cần bao nhiêu dầu nền để đạt tỷ lệ 3%? Cô giáo của em bầy cách tính nhẩm như thế này:
- Một con tính chia: Lấy 15 chia cho 3,được 5
- Một con tính nhân: Lấy kết quả trên nhân với 100, được 500, tức là 500 giọt dầu nền.
Từ đó, chúng ta có thể “nhẩm” ra các kết quả khác như sau:
- 20 giọt tinh dầu, cần 660 giọt dầu nền.
- 25 giọt tinh dầu cần 830 giọt dầu nền.
- 30 giọt tinh dầu cần 1000 giọt dầu nền…..
Với máy tính,chúng ta chỉ bấm bấm vài nút là có kết quả ngay. Nhưng bảo đảm với các bạn, tính toán đường lên Cung Trăng mới cần máy móc, chứ mấy bài tính cỏn con này thì máy cũng không nhanh hơn các bà má mình ngày xưa đâu.

Và dùng mẹo vặt…

Có điều là số dầu nền quá nhiều, đếm từng giọt sẽ mất nhiều giờ và rất mỏi miệng. Thì cô giáo lại bầy cho em một mẹo khác: Dùng chai 1 ounce làm đơn vị, và đo lường theo công thức 600 giọt bằng 1 ounce, chúng ta có thể mau chóng tính ra số dầu nền tương ứng như sau:
- 500 giọt dầu nền: Gần 1 chai.
- 660 giọt dầu nền: Hơn 1 chai
- 830 giọt dầu nền: Gần 1 chai rưỡi
- 1000 giọt dầu nền: Gần 2 chai
Dĩ nhiên, cân đong như vậy chỉ là “gần”, nhưng chúng ta đâu cần chính xác. Bởi vì, mình được phép du di trong tỷ lệ từ 2% tới 3%, có hơn kém một chút cũng không sao.
Tóm lại, để vào “nghề”, bạn cần sắm sửa những vật dụng sau đây: 1 muỗng cà phê, 1 muỗng canh, vài ba vòi vẩy giọt (dropper bottles), một ít tinh dầu và 1 chai dầu nền.
- Muỗng thì đã có sẵn trong nhà bếp, cứ việc lấy ra xài thôi.
- Vòi vẩy giọt: Thứ này kiếm dễ. Ông xã nhà em bao giờ cũng giúp cho khoản này. Mình cho ổng cơ hội tham gia thôi, chứ bỏ ra có $7.00 mà mua được tới 6 vòi vẩy giọt thì đâu có đáng gì. Mà không phải chỉ có vòi, mình còn được cả chai, 6 chai, mỗi chai 1 ounce, rất được việc.
- Vài chai tinh dầu với mùi hương ưa thích, và 1 chai dầu nền: Giá cả lên xuống tùy loại, nhưng ở giai đoạn thử tay nghề, bạn chỉ cần bỏ ra khoảng $30 là có thể mua được 6 loại tinh dầu khác nhau (gồm Lavender, Peppermint, Sweet Orange, Tea Tree, Rosemary, và Eucalyptus) với một chai dầu nền Jojoba Carrier Oil 4 ounces.
Tổng cộng, với khoảng $40, chúng ta có đủ đồ nghề để cạnh tranh với … thị trường dầu thơm rồi đấy! Why not! Nghe em “nổ” như vậy, các bạn có ai lạnh cẳng không? Đơn giản quá sức tưởng tượng mà, nhưng thành quả không nhỏ đâu! Các bạn xem lại 2 bài lần trước (tự chế lotion thoa da, lotion thoa mặt và thuốc chống nắng), rồi chúng ta bắt tay vào việc nhé.
Vuhang231@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT