Hoa Kỳ

Cali chiếm 1 phần 3 trong tổng số việc làm mới tại Hoa Kỳ trong tháng 8

Monday, 22/09/2014 - 01:46:42

Martinez, chuyên gia tại Ủy Ban Phát Triển Kinh Tế Los Angeles County. “Do vậy, chúng ta cần thời gian dài hơn để phục hồi. Tuy nhiên, bù vào cho những ảnh hưởng xấu, California lại có những ngành kinh tế mạnh như ngành kỹ thuật điện toán và y tế,” bà Ritter-Martinez nói.

SACRAMENTO, California – Tiểu bang California đã chiếm 1 phần 3 trong tổng số việc làm mới trên toàn Hoa Kỳ vào tháng trước, vượt qua cả tốc độ phát triển việc làm của toàn quốc gia. Các cơ sở thương nghiệp ở phía Bắc – tập trung vào ngành công nghiệp điện toán, và hãng xưởng ở miền Nam – nơi có nền kinh tế đa dạng, đều gia tăng thuê mướn nhân viên trong tháng 8 vừa qua.

Tuy nhiên, dù California đã lấy lại được số việc làm mà tiểu bang đã đánh mất trong thời kỳ suy thoái, Quận Orange vẫn còn thua sút 47,200 việc làm so với giai đoạn phát triển đỉnh điểm vào tháng 8 năm 2006. Quận Los Angeles cũng thiếu 29,400 việc làm so với thời kỳ trước suy thoái.
Tỷ lệ thất nghiệp tại California vẫn là 7.4%, tương tự tháng 6 và tháng 7. Riêng tại Orange County, tỷ lệ thất nghiệp tháng 7 là 5.8%, và sang tháng 8 đã giảm còn 5.4% - mức thấp nhất tại miền Nam California. Tỷ lệ thất nghiệp ở Los Angeles vẫn không đổi, đứng ở mức 8.1%. Trên toàn quốc, tỷ lệ thất nghiệp là 6.1% vào tháng 8.
“California bị ảnh hưởng nặng hơn so với toàn Hoa Kỳ trong thời kỳ suy thoái,” theo lời bà Kimberly Ritter-Martinez, chuyên gia tại Ủy Ban Phát Triển Kinh Tế Los Angeles County. “Do vậy, chúng ta cần thời gian dài hơn để phục hồi. Tuy nhiên, bù vào cho những ảnh hưởng xấu, California lại có những ngành kinh tế mạnh như ngành kỹ thuật điện toán và y tế,” bà Ritter-Martinez nói.
Nhìn chung, số việc làm tại tiểu bang đã tăng 44,200 công việc. Giới chủ nhân tại California đã thuê thêm nhân viên với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 2.1%, cao hơn tốc độ quốc gia vốn chỉ có 1.7%. Tại Orange County, nơi sự phục hồi diễn ra sớm hơn so với những khu vực còn lại, số việc làm tăng thêm với tỷ lệ 1.2% mỗi năm. Tại Los Angeles, tỷ lệ này là 1.7%.
Tuy nhiên, vẫn còn 1.37 triệu người California không có việc làm vào tháng 8 vừa qua. Tỷ lệ thất nghiệp của tiểu bang xếp hạng 6 trên toàn quốc, tương đương với các tiểu bang Michigan và Tennessee. Tỷ lệ thất ngiệp của California trong tháng 8 là 7.4%, giảm so với tỷ lệ 8.9% vào tháng 8 năm ngoái.
Trong một tín hiệu tốt đẹp hơn, lực lượng lao động của California đã không thay đổi trong năm qua, có nghĩa là việc sụt giảm tỷ lệ thất nghiệp thực sự là do số lượng việc làm tăng lên, chứ không phải do có nhiều người đã rời khỏi lực lượng lao động. Trong thập niên trước, lực lượng lao động của toàn Hoa Kỳ, bao gồm những người đang làm việc và đang tìm việc, đã giảm nhanh chóng do có nhiều người thất nghiệp đã quá nản lòng và ngưng tìm việc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT