Hoa Kỳ

Cali không thể ngăn chặn đề luật chống đồng tính

Saturday, 28/03/2015 - 08:55:29

Đã có những sáng kiến được đề nghị, như cho phép các học sinh trường công có thể hát những ca khúc mừng Lễ Giáng Sinh, để yêu cầu các nhà lập pháp tiểu bang phải được xét nghiệm ma túy, để cấm ly dị, và để chia California ra thành sáu tiểu bang, vân vân.


SACRAMENTO - Trong mấy chục năm, người California đã soạn thảo một số đề luật đầy màu sắc nhất của họ để đem ra cho cử tri bỏ phiếu biểu quyết.
Đã có những sáng kiến được đề nghị, như cho phép các học sinh trường công có thể hát những ca khúc mừng Lễ Giáng Sinh, để yêu cầu các nhà lập pháp tiểu bang phải được xét nghiệm ma túy, để cấm ly dị, và để chia California ra thành sáu tiểu bang, vân vân.
Nhưng một đề nghị mới nhất, do một luật sư ở Huntington Beach, Quận Cam, đệ trình đang gây tranh luận vì đề luật này kêu gọi cử tri cho phép giết những người đồng tính nam và đồng tính nữ, bằng “những viên đạn bắn vào đầu,” hoặc bằng “bất kỳ phương pháp tiện lợi nào khác.”
Đề luật này đang thách đố những giới hạn của thái độ thường là phóng khoáng của California, trong việc thậm chí đưa những ý tưởng cực đoan nhất ra để bỏ phiếu, nếu thu thập được đủ số lượng chữ ký.
Đề luật này đã gây phản ứng với một trận bão lửa của sự phẫn nộ. Tuy nhiên, dường như không có gì có thể ngăn chặn chuyện đề luật đó được chính quyền đặt một cái tên chính thức, và cho phép luật sư được xúc tiến việc thu thập chữ ký.
Với một khoản lệ phí chỉ có $200 Mỹ kim, ông Matthew McLaughlin đã đệ trình cái ông gọi là Đạo Luật Trấn Áp Kê Dâm (Sodomite Suppression Act), nộp cho văn phòng tổng biện lý của tiểu bang. Cơ quan này có rất ít cách lựa chọn, ngoài việc đặt cho nó một cái tên chính thức để đưa ra bỏ phiếu, tóm tắt những tác dụng của nó, và cho phép người dân được bắt đầu cho thu thập chữ ký.
Dân Biểu Evan Low (Dân Chủ, Campbell) nói, “Đề nghị vô đạo đức của ông McLaughlin chỉ là ví dụ mới đây nhất, và nghiêm trọng nhất, của nhu cầu cần phải tiếp tục cải cách thủ tục đưa ra đề luật.”
Hai nhà lập pháp nói rằng họ đã cảm thấy quá ghê tởm vì đề luật được nộp của ông McLaughlin, đến nỗi họ đã đề nghị một dự luật. Luật này sẽ làm tăng lệ phí nộp một dự luật bỏ phiếu, từ $200 tăng lên tới $8,000.
Ông Low, đồng tác giả của dự luật này cùng với Dân Biểu Richard Bloom (Dân Chủ, Santa Monica) nói, “Chúng tôi sống ở California, cái nôi của nền dân chủ trực tiếp, nhưng chúng tôi cũng cần một ngưỡng cho tính cách hợp lý.”
Nhưng để cho sáng kiến được đem ra bỏ phiếu, ông McLaughlin và bất kỳ những người nào ủng hộ ông đều sẽ phải thu thập hơn 365,000 chữ ký, trong vòng 180 ngày. Đây là một chướng ngại cao, ngay cả đối với những nỗ lực được tài trợ dồi dào.
Tổng Biện Lý Kamala Harris không có khả năng để từ chối dự luật được đề nghị bỏ phiếu của ông McLaughlin, bất kể bà có thể cảm thấy như thế nào.
California nhận được những đề luật nghiêm chỉnh được đệ trình, cũng như những sáng kiến ngớ ngẩn.
Đề nghị của ông McLaughlin gọi quan hệ thân mật đồng tính là “một sự dữ quái đản.” Ông nói rằng thà những người đồng tính chết đi, còn hơn là để cho dân chúng California “bị giết bởi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đối với chúng ta, vì sự điên rồ của việc dung túng tội ác ở giữa chúng ta.”
Đề nghị ấy cũng sẽ làm cho việc phổ biến “tuyên truyền kê dâm” có thể bị phạt tiền $1 triệu Mỹ kim, phạt tù 10 năm, hoặc bị trục xuất ra khỏi tiểu bang. Và nó sẽ cấm những người đồng tính không được giữ các chức vụ công cộng.
Nếu đề nghị này thu thập đủ số chữ ký, nó sẽ được đưa ra bỏ phiếu vào tháng 11 năm 2016. Nếu các cử tri chấp thuận nó, thì quyết định về chuyện có biến nó thành một đạo luật hay không rốt cuộc sẽ tùy các tòa án. Các tòa án đã từng đảo ngược những dự luật đã được các cử tri chấp thuận. Trong số đó có Dự Luật 8 cấm hôn nhân đồng tính.
Giới truyền thông không biết ông McLaughlin đang ở đâu để yêu cầu ông xuất đầu lộ diện để bình luận. Địa chỉ mà ông ghi cho luật sư đoàn là một hộp thư bưu điện, tại một khu thương xá ở Beach Boulevard. Còn điện thoại của ông thì đi thẳng vào voicemail. Và không có ai ra mở cửa tại địa chỉ ở trung tâm thành phố Huntington Beach, nơi ông ghi danh bỏ phiếu.
Luật sư đoàn cho thấy rằng giấy phép hành nghề luật của ông McLaughlin vẫn còn hợp lệ. Họ cũng cho biết rằng ông tốt nghiệp đại học UC Irvine, và sau đó từ Trường Luật Khoa của đại học George Mason University. Một luật sư ở Huntington Beach, có cùng tên McLaughlin, và có bối cảnh học vấn tương tự, đã từng nộp một đề luật cách đây hơn mười năm. Sáng kiến này sẽ cho phép các giáo chức trường công ở California sử dụng Kinh Thánh làm sách giáo khoa.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT