Hoa Kỳ

Cali mở trang web nhận tin báo về những người lãng phí nước

Friday, 31/07/2015 - 09:39:03

California đang có nhiều cấm đoán đối với việc sử dụng nước, ví dụ như cấm rửa xe bằng loại vòi nước không thể tự tắt, và cấm tưới vườn trong vòng 2 ngày sau khi có mưa. Tuy nhiên, các lệnh cấm này lại được thực hiện ở các mức độ khác nhau trên toàn tiểu bang. Có người nghiêm túc tuân theo, cũng có người phớt lờ lệnh cấm. 


                                 


Cali mở trang web nhận tin báo về những người lãng phí nước
SACRAMENTO – California vừa mở một trang web mới, cho phép người dân báo tin về những người lãng phí nước, từ những người hàng xóm để vòi nước rò rỉ, đến những người bồi bàn phục vụ nước mà không hỏi ý khách.
California đang có nhiều cấm đoán đối với việc sử dụng nước, ví dụ như cấm rửa xe bằng loại vòi nước không thể tự tắt, và cấm tưới vườn trong vòng 2 ngày sau khi có mưa. Tuy nhiên, các lệnh cấm này lại được thực hiện ở các mức độ khác nhau trên toàn tiểu bang. Có người nghiêm túc tuân theo, cũng có người phớt lờ lệnh cấm. Nay, người dân có thể gởi các chi tiết và hình ảnh về việc lãng phí nước tại trang web savewater.ca.gov. Các thông tin này sau đó sẽ được gởi đến các cơ quan địa phương, dựa theo địa chỉ nơi xảy ra sự vi phạm.
Trang web này đã bắt đầu hoạt động từ hôm thứ Năm, được coi là nỗ lực mới nhất của tiểu bang trong việc tiết kiệm nước. Hơn 300 sở quản lý nước địa phương đã ghi danh với trang web này, để nhận tin báo về những vụ lãng phí nước. Ngoài ra, nhiều cơ quan khác cũng lập nên các trang web của riêng họ, để nhận tin báo từ người dân.
Những người báo tin về các vụ lãng phí nước, nếu lo ngại bị hàng xóm thù hằn, có thể chọn cách báo tin ẩn danh.


Cháu bị bắt vì đẩy dì té lầu

PLACENTIA – Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 27 tuổi, sau khi anh ta đẩy người dì của mình té lầu, khi hai người đang đứng tại hành lang tầng 2 của một khu chung cư. Trước đó, hai người đã tranh cãi về việc chăm sóc trẻ em.
Sự việc xảy ra lúc 12 giờ 10 trưa thứ Năm, tại khu nhà số 700 đường West Center, thành phố Placentia. Cảnh sát cho biết, nạn nhân bị nhiều vết thương nghiêm trọng. Tình trạng chính xác về sức khỏe của bà hiện vẫn chưa được công bố. Nghi can Nelson Ramos, cư dân Placentia, đã bị bắt giam vì tội tấn công. Mức tiền bảo lãnh tại ngoại của người này được ấn định là $25,000 Mỹ kim, và nghi can sẽ ra tòa vào thứ Hai tới.


Xung đột gia đình, vợ lỡ tay giết chồng

SAN BERNADINO – Một phụ nữ 56 tuổi đã bị bắt vào hôm thứ Sáu, vì bị nghi đã giết chết chồng bà khi hai người đang cãi nhau tại nhà riêng của họ ở San Bernadino. Lúc gần 8 giờ rưỡi tối thứ Năm, cảnh sát đã được điều tới ngôi nhà thuộc khu nhà số 200, đường số 53, do có tin báo về một vụ tranh cãi trong gia đình.
Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện ông Joseph Marcil, 66 tuổi, đã bị thương nặng. Các nhân viên y tế sau đó xác định nạn nhân đã chết tại hiện trường. Theo lời cảnh sát, nạn nhân chết vì bị đập mạnh vào đầu. Vợ của nạn nhân, bà Karen Marcil, được đưa đến bệnh viện Loma Linda để chữa trị một vết thương ở tay.
Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy, đôi vợ chồng này đã tranh cãi dữ dội, và sau đó đã tấn công lẫn nhau. Sau khi được chữa trị, bà Karen đã bị bắt vì tội giết người và bị giam tại nhà tù San Bernadino County. Đôi vợ chồng này từ trước đến nay chưa từng bị tai tiếng về bạo lực gia đình. Sự việc vẫn đang được điều tra thêm.


Bắt giữ 2 nghi can bắn chết bé 4 tuổi

HIGHLAND – Hai người đàn ông đã bị bắt do có liên quan tới một vụ nổ súng tại Highland, vốn đã dẫn tới cái chết của một bé trai 4 tuổi. Các nghi can Darron Daniels, 20 tuổi, và Maurice Kelley, 25 tuổi, bị bắt vì đã gây ra vụ nổ súng khiến bé Daniel Munoz thiệt mạng.
Sự việc xảy ra lúc 8 giờ rưỡi tối thứ Tư vừa qua, trên đường McKinley. Bé Daniel đang ngồi chơi thú nhồi bông ở sân trước của nhà dì của bé thì bị bắn chết. Mẹ của Daniel, cô Juliana Morales, kể rằng cô đã gởi Daniel ở nhà người thân, trong khi cô đưa những đứa con khác đi chơi ở Knotts Berry Farm. Cô Morales nói rằng xe của cô không đủ chỗ để chở tất cả mọi người, và cô đã hứa là sẽ dắt Daniel đi chơi vào lần sau.
Theo lời cảnh sát, các nghi can đã nhắm vào 2 người ngồi trong một chiếc Toyota Camry màu trắng. Tuy nhiên, những người này không bị thương và đã lái xe chạy đi. Daniel là nạn nhân duy nhất trong sự việc. Người dì của Daniel kể rằng cô nghe thấy tiếng súng, và khi chạy ra, cô nhìn thấy bé Daniel đã té sấp trên đất.
Các nghi can Daniels và Kelley bị giam tại nhà tù Central Detention Center, với mức tiền bảo lãnh tại ngoại là $1 triệu Mỹ kim. Hai nghi can mỗi tên đối mặt với 1 tội giết người và 2 tội âm mưu giết người. Những kẻ này sẽ ra tòa vào thứ Hai tới.




Bé 6 tháng được cấp giấy phép săn bắn trọn đời

NEW HAMPSHIRE – Em Daylen Brickley, một em bé ở tiểu bang New Hampshire, đã trở thành người đầu tiên nhận được giấy phép săn bắn và câu cá suốt đời, theo chương trình cấp giấy phép mới của chính quyền địa phương.
Tuy giấy phép của Daylen là hợp lệ, nhưng bé sẽ phải hoàn thành một khóa học về an toàn dành cho thợ săn trước khi nhận giấy phép. Mẹ của cậu bé, cô Erica Brickley, không lo lắng nhiều về chuyện huấn luyện săn bắn cho con trai trong tương lai. Cả gia đình Brickley sinh sống bằng nghề săn bắn và câu cá, vì vậy cô tin là con trai cũng sẽ thích nghi với những hoạt động này.
Hôm 28 tháng 7 vừa qua, chính quyền New Hampshire đã bắt đầu cấp "Giấy phép kết hợp săn bắn và câu cá trọn đời cho trẻ sơ sinh" dành cho các cư dân dưới 1 tuổi. Người lớn cũng có thể nhận được giấy phép trọn đời, nhưng với giá cao hơn của trẻ em. Theo viên chức của Hội câu cá và săn bắn New Hampshire, chương trình này được tạo ra nhằm làm giảm các trở ngại đối với thợ săn trẻ tuổi khi làm quen hoạt động này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT