Hoa Kỳ

Cali tăng dân số, Quận Cam thêm 30,000 người

Friday, 13/12/2013 - 11:01:23

Nếu cảm thấy đường phố ở Little Saigon có nhiều xe hơn trước, Quận Cam đông người hơn, bạn không lầm khi nghĩ rằng tiểu bang này đang có đông dân hơn trước.Dân số hiện nay của California là 38.2 triệu người.



Đám đông dự một chương trình Giáng Sinh gần sân vận động Staples Center ở Los Angeles hôm 6/12 vừa qua. (Getty Images)
 
WESTMINSTER – Nếu cảm thấy đường phố ở Little Saigon có nhiều xe hơn trước, Quận Cam đông người hơn, bạn không lầm khi nghĩ rằng tiểu bang này đang có đông dân hơn trước.

Dân số hiện nay của California là 38.2 triệu người. Những dữ liệu mới của tiểu bang cho thấy có sự gia tăng hàng năm lớn nhất, tính trong gần một thập niên.

Những số liệu được công bố hôm thứ Năm vừa qua cho thấy dân số tiểu bang tăng thêm 332,000 người, từ tháng 7 năm 2012 tới tháng 7 năm 2013. Mức gia tăng 0.9 phần trăm là tỷ lệ lớn nhất được thấy, tính từ năm 2004.

Hầu hết mức gia tăng là do sinh sản, nhưng số dân nhập cư cho thấy một sự gia tăng, đặc biệt là từ nước ngoài.

Đây là một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang phục hồi. Nhưng kinh tế vẫn tăng trưởng khá chậm.

Quận Cam là một trong những quận đóng góp nhiều nhất vào mức tăng trưởng đó. Nơi đây vẫn là quận lớn vào hàng thứ ba của California, với dân số khoảng 3,105,000 người, sau khi tăng thêm khoảng 30,000 cư dân mới.

Các giới chức tiểu bang nói rằng dân số tăng trên toàn tiểu bang và tại Quận Cam là do tỷ lệ sinh đẻ cao hơn tỷ lệ tử vong. Trên khắp California, có 507,000 trẻ em ra đời, trong khi số người chết là 241,000 người, dẫn đến một sự gia tăng tự nhiên là 266,000 người. Tại Quận Cam, đã có 38,408 ca sinh ra và 17,898 trường hợp tử vong.

Tiểu bang cũng tăng thêm 66,000 cư dân mới, từ những người dời nhà đến California hoặc rời khỏi tiểu bang này, tính trong khoảng thời gian 12 tháng.

Quận đông dân nhất của tiểu bang vẫn là Los Angeles với hơn 10 triệu cư dân. Quận này đã có số lượng cư dân tăng nhiều nhất – 74,000 người – nhưng có một tốc độ tăng lên chậm hơn so với mức gia tăng của những quận không đông bằng, như Quận Alameda, nằm ​​bên kia vịnh từ San Francisco, và Quận Santa Barbara.

Quận San Diego tiếp tục giữ vị trí thứ nhì với 3,182,000 người, và Quận Riverside đứng hàng thứ tư với dân số 2,268,000 người.

Chín quận có dân số hơn 1 triệu người, và cộng chung lại thì chín quận này là nơi cư ngụ của 70 phần trăm trong tổng số cư dân California.

Nha Tài Chánh tiểu bang tính toán các số liệu dân số từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả dữ liệu giấy phép lái xe, kiểm kê số người đi học, và dữ liệu hoàn thuế thu nhập.

Từ tháng 7 năm 2012 đến tháng 7 năm 2013, có khoảng 170,000 người đến California từ các nước khác, nhiều hơn số người rời khỏi tiểu bang này, theo các bản ước tính cho hay. Đồng thời, cư dân bỏ California mà đi sang những vùng khác của Hoa Kỳ thêm là gần 103,000 người nhiều hơn số người dời đến Tiểu Bang Vàng. Kết quả là một mức gia tăng ròng gồm 66,000 người đã đến California từ những nơi khác.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT