Hoa Kỳ

California: "Hãy ở yên trong nhà" để tránh bị nhiễm dịch

Monday, 16/03/2020 - 10:12:33

Chính quyền tại sáu quận hạt ở vùng vịnh San Francisco vào thứ Hai đã ra lệnh bắt buộc người dân “hãy ở yên trong nhà” (shelter-in-place)...

Một nhân viên đang làm sạch lối đi gần Tòa Thị Chánh San Francisco ngày thứ Hai, 16 tháng 3, 2020. Toàn thành phố đã vắng vẻ, sau khi người dân tuân lệnh chính phủ và tránh ra đường. Chính phủ tiểu bang California cũng như tại các thành phố lớn đang kêu gọi người dân “hãy ở yên trong nhà,” nếu không có nhu cầu ra đường ngoại trừ đến siêu thị hoặc bệnh viện. (Justin Sullivan/ Getty Images)


SAN FRANCISCO - Chính quyền tại sáu quận hạt ở vùng vịnh San Francisco vào thứ Hai đã ra lệnh bắt buộc người dân “hãy ở yên trong nhà” (shelter-in-place), ảnh hưởng gần 7 triệu người. Người dân được lệnh ở nhà và chỉ ra ngoài khi cần mua thực phẩm, mua thuốc, và các công việc thật sự cần thiết khác.

Lệnh sẽ có hiệu lực từ thứ Ba và kéo dài 3 tuần, nhằm kềm chế đà lây lan của coronavirus. Các quận hạt bị ảnh hưởng bao gồm San Francisco, Marin, Santa Clara, San Mateo, Contra Costa, và Alameda.

Tại miền nam California, quận hạt Los Angeles trong cùng ngày cũng thông báo đóng cửa mọi quán bar, nhà hàng, phòng gym, và các cơ sở kinh doanh khác, sau khi các thành phố Los Angeles, Pasadena, và Santa Monica, có hành động tương tự.

San Diego County cũng ra lệnh đóng cửa các quán bar, và các nhà hàng chỉ được bán hàng “to-go” cho khách từ nay đến hết tháng 3. Mệnh lệnh, có hiệu lực vào thứ Ba, cấm mọi hoạt động tụ tập từ 50 người trở lên, đồng thời cấm các trường học và đại học tổ chức các sự kiện trong trường với sự tham dự của sinh viên.

Nhà chức trách vùng vịnh San Francisco cũng yêu cầu người dân làm việc tại nhà, trừ khi họ là nhân viên các ngành dịch vụ khẩn cấp như an ninh công cộng, vệ sinh, và y tế. Người dân chỉ nên ra ngoài khi thật cần thiết, như mua thực phẩm, gặp bác sĩ, hoặc chăm sóc cho người thân trong gia đình.

Các dịch vụ thương mại thiết yếu vẫn sẽ mở cửa, như các cơ sở y tế, xe bus giao thông công cộng, cửa hàng bán dụng cụ, dịch vụ dọn rác, trạm xăng, tiệm giặt sấy, và ngân hàng. “Các chợ thực phẩm, ngân hàng, và hiệu thuốc sẽ vẫn mở cửa, do đó người dân không cần phải lo sợ,” thị trưởng San Francisco London Breed nói.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT