Hoa Kỳ

California báo cáo trẻ em thiệt mạng đầu tiên vì cúm mùa bệnh năm nay

Friday, 20/01/2017 - 07:11:38

Theo các bác sĩ, vaccine ngừa cúm cần 2 tuần để bắt đầu có hiệu lực, và hiện tại vẫn chưa phải là quá trễ để đi chích ngừa cúm. 

Hiện giờ vẫn chưa phải là quá trễ để đi chích ngừa cúm.


SACRAMENTO – Hàng ngàn người dân California đã phải gặp bác sĩ và vào bệnh viện vì bệnh cúm trong tháng này, trong lúc nhà chức trách cảnh báo mùa cúm năm nay sẽ nghiêm trọng hơn năm ngoái. Viên chức y tế tiểu bang vào hôm thứ Sáu đã báo cáo trường hợp trẻ em thiệt mạng đầu tiên trong mùa cúm năm nay. Bệnh nhân là cư dân thuộc Riverside County. “Sự kiện đáng buồn này nhắc chúng ta nhớ rằng bệnh cúm là một bệnh nghiêm trọng đối với mọi người ở mọi độ tuổi, và giết chết hàng ngàn người Mỹ mỗi năm,” theo lời Tiến sĩ Karen Smith, Bộ Trưởng Y Tế California.

Tổng cộng, 14 người dưới tuổi 65 đã thiệt mạng vì bệnh cúm tại California trong mùa bệnh năm nay, cao hơn nhiều so với con số 3 người cùng thời điểm này vào năm ngoái. Tỷ lệ tử vong cao có thể là do mùa cúm hiện tại – kéo dài từ tháng 10 đến tháng 5 – đã lên đến đỉnh điểm sớm hơn so với năm ngoái. Thông thường, mùa cúm sẽ lên đỉnh điểm vào tháng 2, sau đó giảm bớt. Tuy nhiên, hiện tại, nhà chức trách vẫn chưa rõ virus sẽ tiếp tục lây lan hay bắt đầu giảm hoạt động.

Các chuyên gia khuyên rằng, mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên đều nên chích ngừa bệnh cúm. Ngay cả những người trẻ tuổi khoẻ mạnh, không sợ bị lây cúm, cũng nên đi chích ngừa để tránh truyền bệnh cho người khác. Không phải ai cũng đủ may mắn để vượt qua được bệnh cúm. Ở một số người, virus cúm đã làm xuất hiện những biến chứng phức tạp, ví dụ như bệnh viêm phổi, khiến bệnh nhân thiệt mạng.

Theo các bác sĩ, vaccine ngừa cúm cần 2 tuần để bắt đầu có hiệu lực, và hiện tại vẫn chưa phải là quá trễ để đi chích ngừa cúm. Viên chức liên bang vẫn chưa đưa ra báo cáo về tính hiệu quả của vaccine trong mùa cúm năm nay, nhưng hầu hết các dòng virus đang hoành hành hiện nay đều khá tương đồng với những loại có trong thuốc chích ngừa.

Đa số những người đã bị bệnh cúm trên toàn Hoa Kỳ trong năm nay đều bị tấn công bởi virus H3N2, thuộc dòng cúm A. Loại virus này có xu hướng ảnh hưởng mạnh hơn đối với người cao tuổi, trong khi virus H1N1 – nguyên nhân của dịch cúm heo 2009 – lại tấn công mạnh hơn đối với trẻ em.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT