Hoa Kỳ

California bị nóng nhất trong lịch sử

Tuesday, 22/07/2014 - 10:56:38

Khoảng thời gian này nóng hơn 5 độ so với nhiệt độ trung bình của thế kỷ 20, và hơn một mức nhiệt độ nóng hơn so với mức kỷ lục được lập trong năm 1934, theo cơ quan Quản Trị Đại Dương và Khí Quyển Quốc Gia (NOAA) cho hay.



Thời tiết nóng cộng với hạn hán đã biến nhiều cánh đồng cỏ bị cháy vàng ở California. Hình trên được chụp tại công viên Fort Mason Great Meadow ở San Francisco ngày 17 tháng 7, 2014. (Getty Images)
 
Sáu tháng đầu của năm 2014 là những tháng nóng nhất từ xưa đến nay ở California, theo Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia cho biết.

Khoảng thời gian này nóng hơn 5 độ so với nhiệt độ trung bình của thế kỷ 20, và hơn một mức nhiệt độ nóng hơn so với mức kỷ lục được lập trong năm 1934, theo cơ quan Quản Trị Đại Dương và Khí Quyển Quốc Gia (NOAA) cho hay.

Nửa đầu năm nay là nóng vào hàng thứ nhì hai tính trung bình ở Los Angeles trong 70 năm qua, với nhiệt độ trung bình chỉ trên 63 độ.

Các dữ liệu mới của Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia cho biết cho thấy hơn 80% diện tích Calofornia đang ở trong một đợt hạn hán khắc nghiệt.

Các thành phố miền bắc California, trong đó có San Francisco và Sacramento, đã trải qua sáu tháng nóng nhất từ xưa đến nay, theo NOAA cho hay

Cakifornia đã trải qua thời tiết bất lợi. Các nhân viên cứu hỏa trên toàn tiểu bang báo cáo cây cỏ núi non khô héo, và chỉ cần một tia lửa là có thể bùng lên thành những trận cháy rừng lan nhanh. Các điều kiện thời tiết khô hạn đang tệ đi ở vùng Central Valley.

Với hơn 80% diện tích tiểu bang trong một đợt hạn hán khắc nghiệt, thời tiết khô hạn có thể sẽ tiếp tục và sẽ không cải thiện nhiều trong vài tháng sắp tới, theo chuyên gia khí hậu Brian Fuchs của Trung Tâm Làm Giảm Hạn Hán Quốc Gia tại viện đại học University of Nebraska cho biết.

Hạn hán kéo dài trên toàn tiểu bang có nghĩa là sẽ “khó hơn để phá vỡ chu kỳ,” giống như một số khu vực khô khát ở Oklahoma và toàn bộ tiểu bang Texas phải vất vả chống chọi hạn hán từ năm 2010, theo ông Fuchs cho biết.

Một bản đồ của Theo Dõi Hạn Hán Hoa Kỳ đã được công bố trong tuần qua, cho thấy 81% của California nằm trong loại hạn hán khắc nghiệt hoặc tệ hơn, tăng lên từ 78%.

Cách đây ba tháng trước, tỷ lệ là 68%.

Những điều kiện hạn hán tại nhiều nơi ở Riverside và San Diego cũng đã trở nên tồi tệ hơn.

Các bản đồ đã được lập bởi ông Fuchs và 10 nhà khí hậu học khác, đều dựa trên 50 chỉ số, trong đó có các dạng thức thời tiết, điều kiện đất đai và hoạt động của nước.

Ông Fuchs nói, “Các tác động thực sự kể lại câu chuyện.”

Dự án lập bản đồ xuất hiện vào năm 1999, khi hạn hán làm tê liệt Washington D.C., và các nhà hoạch định chính sách muốn biết tác động của hạn hán trên khu vực. Họ tài trợ cho một thí nghiệm đòi hỏi các nhà khoa học từ các trung tâm và NOAA phải xúc tiếp lập một bản đồ chi tiết hàng tuần, theo ông Fuchs cho hay.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT