Hoa Kỳ

California cấm nhà hàng tự phát ống hút nhựa

Thursday, 20/09/2018 - 11:51:09

Tuy nhiên, vẫn có một số người chỉ trích, nói rằng đạo luật mới của California là sự can thiệp quá mức của chính quyền, và không thật sự cải thiện môi trường. Một số khác nói rằng việc cấm dùng ống hút sẽ ảnh hưởng đến những người khuyết tật cần đến vật dụng này.

SACRAMENTO – Theo một đạo luật mới của tiểu bang California, những người muốn dùng ống hút nhựa tại các nhà hàng sẽ phải tự yêu cầu món đồ dùng này, thay vì được nhà hàng tự động đặt vào ly nước uống.
Đạo luật được Thống Đốc Jerry Brown ký hôm thứ Năm đã biến California thành tiểu bang đầu tiên tại Hoa Kỳ cấm các nhà hàng tự động cung cấp ống hút nhựa cho khách. Đạo luật này sẽ có hiệu lực vào năm tới. Đạo luật này không trực tiếp cấm dùng ống hút nhựa như quy định của một số thành phố địa phương.
Các nhà hàng không tuân thủ đạo luật sẽ nhận 2 thư khuyến cáo, trước khi bị phạt tiền với mức tối đa là $300 Mỹ kim một năm. Đạo luật này chỉ áp dụng cho các nhà hàng “full-service,” không áp dụng cho các tiệm thức ăn nhanh. Các nhà lập pháp Dân Chủ, những người ủng hộ đạo luật, nói rằng đây là một bước nhỏ để giảm ô nhiễm đại dương.
Tuy nhiên, vẫn có một số người chỉ trích, nói rằng đạo luật mới của California là sự can thiệp quá mức của chính quyền, và không thật sự cải thiện môi trường. Một số khác nói rằng việc cấm dùng ống hút sẽ ảnh hưởng đến những người khuyết tật cần đến vật dụng này.

Thu hồi thịt bò xay sau khi 1 người chết vì E.coli
COLORADO – Một hãng đóng gói thịt tại Colorado đang ra lệnh thu hồi hơn 132,000 pounds (60,000 ký) thịt bò xay, sau khi một vụ lây lan vi khuẩn E.coli đã khiến 1 người chết và 17 người ngã bệnh. Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ USDA hôm thứ Tư thông báo, số thịt bò xay này được sản xuất và đóng gói tại hãng Cargill ở thành phố Fort Morgan, tiểu bang Colorado, vào ngày 21 tháng 6, và được gởi đến các hãng bán lẻ trên toàn quốc.
Các sản phẩm thịt bò xay bao gồm các bao 3, 10, và 20 pound, bán dưới các nhãn hiệu như Our Certified, Excel, Sterling Silver, Certified, và Fire River Farms, với hạn sử dụng là ngày 11 tháng 7. Nhà chức trách khuyên người dân nên kiểm tra lại thực phẩm trong tủ lạnh, và nên vất bỏ hoặc đem trả các sản phẩm trong diện thu hồi. Trong thông cáo vào thứ Năm, hãng Cargill nói mọi sản phẩm bị ảnh hưởng đều đã được các hãng bán lẻ ngừng bán. Cơ sở sản xuất của Cargill tại Fort Morgan đã được nhà chức trách kiểm tra.
USDA không cho biết thông tin cá nhân và nơi ở của người thiệt mạng và những người bị bệnh. Hãng Cargill từng có một đợt thu hồi nhỏ vào tháng 8, nhưng khi đó sự việc không khiến người nào ngã bệnh. Hầu hết những người bị nhiễm E.coli đều sẽ bị tiêu chảy và nôn mửa. Các ca nhiễm trùng nặng có thể dẫn đến suy thận.  

9 người chết trong vụ tông xe đối đầu ở Arizona
PHOENIX – Nhà chức trách cho biết 9 người, gồm 7 di dân lậu, đã thiệt mạng trong một vụ tông xe đối đầu trên xa lộ ở tiểu bang Arizona. Cơ quan An toàn giao thông Arizona cho biết, tai nạn xảy ra vào 10 giờ tối thứ Tư, khi một xe Buick tông vào một chiếc SUV Chevy Suburban đang chở 9 người trên xa lộ 79 gần thành phố Florence, cách Phoenix 60 dặm về phía đông nam. Cảnh sát cho biết tài xế và hành khách ghế trước của chiếc Suburban là công dân Hoa Kỳ, nhưng 7 người còn lại trên chiếc xe này là di dân nhập cư bất hợp pháp.
Người tài xế, hành khách ở ghế trước, và 5 người trên chiếc Suburban đều chết trong tai nạn. Hai người còn lại trên xe Suburban được đưa vào bệnh viện với những chấn thương nặng đe dọa tới tính mạng. Người tài xế và hành khách ghế trước của chiếc Buick cũng thiệt mạng. Hiện chưa rõ vì sao chiếc Buick lại chạy lạc sang làn xe ngược chiều.

Sao Trump trên đại lộ Danh Vọng lại bị phá
LOS ANGELES – Một khung song sắt nhỏ, giả làm song sắt nhà tù, đã được đặt lên trên ngôi sao của Tổng Thống Donald Trump trên Đại Lộ Danh Vọng ở Hollywood vào thứ Năm, trong vụ phá hoại mới nhất nhắm vào tổng thống. Một nghệ sĩ địa phương có nghệ danh là Plastic Jesus đã đăng một video quay cảnh ngôi sao bị đặt song sắt, xung quanh là nhiều du khách đứng chụp hình, với dòng chú thích là: “Trump cuối cùng cũng bị nhốt tù.”
Khung song sắt nhỏ này đã được nhanh chóng tháo gỡ vào trước giờ trưa thứ Năm. Ngôi sao của ông Trump đã bị phá hoại 2 lần trước đây, lần đầu tiên vào năm 2016, và lần gần nhất là vào tháng 7 năm nay. Trong cả 2 sự việc, ngôi sao đều bị đập phá và được thay mới sau đó. Ngoài ra, nhiều vụ ẩu đả cũng xảy ra tại vị trí ngôi sao, giữa 2 phe bênh và chống Tổng Thống Trump. Ngôi sao của ông Trump chỉ mới được gắn trở lại trên Đại Lộ Danh Vọng vào 2 tuần trước.

Hoa Kỳ có thể không xây căn cứ ở Ba Lan
Bộ Trưởng Lục Quân Hoa Kỳ cho rằng, điều kiện địa hình ở Ba Lan không phù hợp để xây căn cứ đồn trú lâu dài. "Khu vực này không có diện tích đủ rộng và không gian phù hợp để binh sĩ có thể huấn luyện đầy đủ. Ví dụ, việc điều động pháo binh sẽ cần rất nhiều không gian,” Bộ Trưởng Lục Quân Mark Esper cho biết hôm thứ Năm, sau khi Ba Lan đề nghị cung cấp tài chính để Hoa Kỳ xây căn cứ đồn trú lâu dài tại nước này. Trong cuộc gặp với Tổng Thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba, Tổng Thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết nước này sẵn sàng chi ít nhất $2 tỷ Mỹ kim để xây dựng một căn cứ quân sự, có thể được đặt tên là “Fort Trump," nhằm đối phó với việc Nga ngày càng tăng cường hiện diện quân sự tại Đông Âu.
Tuy nhiên, Bộ Trưởng Esper cho rằng, các hạn chế về địa hình và không gian tại khu vực dự kiến xây căn cứ sẽ khiến các lực lượng Hoa Kỳ không thể duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu và khả năng tác chiến theo đúng yêu cầu. Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis cũng có cùng ý kiến với Bộ Trưởng Esper, khẳng định còn nhiều yếu tố mà hai nước cần phải nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định. "Đó không chỉ là một căn cứ đơn thuần mà phải là một thao trường huấn luyện với đầy đủ cơ sở bảo dưỡng,” ông Mattis nói.
Vào cuối tháng 3 năm nay, Ba Lan đã ký hợp đồng trị giá tới $4.75 tỷ Mỹ kim để mua các hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Patriot do Hoa Kỳ sản xuất để cải thiện năng lực quốc phòng. Năm 2017, nước này cũng đồng ý để NATO thiết lập một trung tâm phản gián nhằm mở rộng khả năng thu thập thông tin tình báo của liên minh, trong bối cảnh căng thẳng với Nga gia tăng.

Xác định danh tính 2 hài cốt được Bắc Hàn trao trả
Tổng Thống Donald Trump hôm thứ Năm thông báo các hài cốt của hai quân nhân Hoa Kỳ, mất tích trong chiến tranh Triều Tiên vào gần bảy thập niên trước, đã được xác định danh tính trong số 55 hộp chứa hài cốt và di vật được Bắc Hàn trao trả vào mùa hè này.
Theo bài đăng của Tổng Thống Trump trên Twitter, các hài cốt được xác định danh tính là Thượng Sĩ Charles H. McDaniel, 32 tuổi, cư dân Vernon, Indiana, và Binh Nhất William H. Jones, 19 tuổi, cư dân Nash County, North Carolina. Ông Trump viết: “Những người hùng này đã trở về nhà. Họ đã có thể yên nghỉ, và hy vọng gia đình họ được an lòng.”
Cả hai quân nhân McDaniel và Jones đều mất tích vào tháng 11, 1950. Ông McDaniel là nhân viên y tế của Trung đoàn quân y số 8, được báo mất tích vào ngày 2 tháng 11, 1950, sau khi đơn vị của ông chiến đấu với lực lượng Trung Quốc ở gần làng Unsan tại Bắc Hàn. Anh Jones là thành viên của tiểu đoàn 2, trung đoàn bộ binh 24, sư đoàn 25, được báo mất tích vào ngày 26 tháng 11, 1950, sau khi đơn vị của anh đụng độ với quân Trung Quốc ở gần Pakchon, Bắc Hàn.
Không lâu sau thông báo của tổng thống, bà Kelly McKeague, giám đốc Cơ quan tù nhân chiến tranh và quân nhân mất tích DPAA, cho biết, hai trong số 55 hộp được Bắc Hàn giao trả có chứa 2 hộp sọ còn răng, cùng với 2 xương quai xanh. DPAA đã dùng hồ sơ nha khoa, hình x-ray lồng ngực, và mẫu DNA, để xác định chắc chắn danh tính 2 quân nhân. Gia đình các quân nhân này đã được thông báo về sự việc. Ngoài hài cốt, các chuyên gia của DPAA cũng tìm thấy thẻ bài quân nhân của ông McDaniel.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT