Hoa Kỳ

California cấm SeaWorld nhân giống cá voi orca

Friday, 09/10/2015 - 08:27:31

Ủy Ban Duyên Hải đã ra quyết định vào phút chót, cấm nhân giống cá voi sát thủ, bao gồm cả việc phối giống tự nhiên và thụ tinh nhân tạo, tại công viên SeaWorld tại California. Quyết định này sẽ không có hiệu lực tại các cơ sở khác của SeaWorld tại các tiểu bang khác. Viên chức California cũng cấm mua bán, trao đổi, hoặc chuyển nhượng các con cá voi sát thủ bị nuôi nhốt.

 
Một màn biểu diễn của cá voi sát thủ tại công viên SeaWorld San Diego.

 

LONG BEACH - Ủy Ban Duyên Hải California hôm thứ Năm đã chấp thuận kế hoạch trị giá $100 triệu Mỹ kim của SeaWorld, muốn mở rộng các hồ nước mặn nơi nuôi dưỡng cá voi sát thủ tại San Diego. Tuy nhiên, SeaWorld bị cấm không được nhân giống các con cá voi này. Các nhà vận động bảo vệ quyền lợi của động vật đã ca ngợi quyết định của Ủy Ban, gọi đây là dấu chấm hết cho việc sử dụng cá voi sát thủ tại công viên hải dương SeaWorld.

“Quyết định này sẽ bảo đảm rằng không còn con cá voi nào phải chịu một cuộc sống bị nuôi nhốt, cô đơn, và đau khổ,” theo thông báo của tổ chức People from the Ethical Treatment of Animals. Còn tổ chức bảo vệ động vật PETA thì nói rằng: “11 con cá voi hiện nay sẽ là 11 con cá voi cuối cùng tại SeaWorld.”

Ủy Ban Duyên Hải đã ra quyết định vào phút chót, cấm nhân giống cá voi sát thủ, bao gồm cả việc phối giống tự nhiên và thụ tinh nhân tạo, tại công viên SeaWorld tại California. Quyết định này sẽ không có hiệu lực tại các cơ sở khác của SeaWorld tại các tiểu bang khác. Viên chức California cũng cấm mua bán, trao đổi, hoặc chuyển nhượng các con cá voi sát thủ bị nuôi nhốt.

Quy định mới chỉ có 1 ngoại lệ duy nhất đối với một số loài cá voi bị bắt từ môi trường hoang dã, nhưng hiện chưa rõ điều ngoại lệ này sẽ được vận dụng như thế nào đối với các con cá voi sát thủ trong công viên SeaWorld ở San Diego.

Về phần mình, SeaWorld nói rằng họ rất thất vọng trước các quy định đi kèm với việc chuẩn thuận dự án mở rộng mang tên “Blue World”, vốn sẽ khai trương vào năm 2018, tăng gấp 3 diện tích các hồ nuôi cá voi hiện nay.

Quyết định của Ủy Ban Duyên Hải đã gây ra nhiều thắc mắc, bao gồm liệu công ty SeaWorld có nên thực hiện dự án của mình hay không, hay sẽ nộp đơn kháng cáo, và liệu Ủy Ban Duyên Hải có vượt quá quyền hạn của mình hay không. SeaWorld nói rằng công ty vẫn đang cân nhắc các phương hướng sắp tới.

Trước đó, dự án mở rộng của SeaWorld đã gây ra nhiều tranh cãi giữa 2 phe bênh và chống. Các nhà bảo vệ động vật nói rằng, việc sống trong môi trường nuôi nhốt đã khiến các con cá voi sát thủ bị trầm cảm và có khuynh hướng bạo lực, và việc dùng cá voi để thu lợi sẽ khiến có thêm nhiều con cá voi hoang dã bị bắt.
Đáp lại, SeaWorld nói rằng, công ty này không hề bắt một con cá voi hoang dã nào trong suốt 30 năm qua, và các bác sĩ thú ý của SeaWorld luôn chăm sóc kỹ cá voi như thân nhân trong gia đình, và có thể bảo đảm rằng các con cá voi này không hề bị trầm cảm.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT