Hoa Kỳ

California chuẩn bị cho mùa cháy rừng tệ hại nhất

Monday, 19/05/2014 - 07:41:28

Ông Brown nói với chương trình “This Week” của đài ABC rằng hàng mấy chục trận cháy rừng, gây ra thiệt hại hơn $20 triệu Mỹ kim trong mấy ngày qua, chỉ đánh dấu giai đoạn khởi đầu mà thôi. Ông Brown cho biết tiểu bang có 5,000 nhân viên cứu hỏa túc trực làm việc, và đã chi ra $600 triệu Mỹ kim để chiến đấu với các đám cháy



Cháy tại Marcos, Hạt San Diego trong tuần qua. (Getty Images)

SACRAMENTO - California đang chuẩn bị đối phó với mùa cháy rừng tệ nhất chưa tưng thấy, có thể làm tê liệt nền kinh tế của tiểu bang, theo Thống Đốc Jerry Brown.

Ông Brown nói với chương trình “This Week” của đài ABC rằng hàng mấy chục trận cháy rừng, gây ra thiệt hại hơn $20 triệu Mỹ kim trong mấy ngày qua, chỉ đánh dấu giai đoạn khởi đầu mà thôi. Ông Brown cho biết tiểu bang có 5,000 nhân viên cứu hỏa túc trực làm việc, và đã chi ra $600 triệu Mỹ kim để chiến đấu với các đám cháy, nhưng lo ngại rằng chừng ấy tiền có thể là không đủ.

Thống Đốc Brown nói, “Chúng tôi đang chuẩn bị cho điều tệ hại nhất. Bây giờ chúng tôi không muốn dự đoán trước, nhưng chúng tôi cần tăng khả năng cứu hỏa.”

Cho đến nay, Nha Bảo Vệ Lâm Nghiệp và Hỏa Hoạn California đã ứng phó với hơn 1,500 vụ cháy trong năm nay, so với khoảng 800 vụ trong một năm trung bình.

Ông Brown cho biết tiểu bang California đang nằm trong vùng “tiền tuyến” của tình trạng biến đổi khí hậu, làm cho thời tiết California càng nóng hơn nữa.

“Và trong những năm tới, chúng tôi sắp phải đầu tư rất tốn kém và phải điều chỉnh. Dân chúng sẽ phải cẩn thận về cách thức sinh hoạt của mình, cách thức họ xây dựng nhà cửa, và về chuyện nên trồng những loại cây cối nào xung quanh.”

Trong tuần trước, nhiệt độ cao bất thường, độ ẩm thấp và gió thổi từng cơn tạo điều kiện cho loạt cháy rừng bùng lên ở San Diego County Tại một căn cứ ở Escondido, ông Kirk Kushen, tiểu đoàn trưởng của Sở Cứu Hỏa Kern County, nói, “Bình thường, tôi không để đồ nghề chữa cháy rừng trong xe cho đến cuối tháng Tư. Năm nay tôi không bao giờ lấy nó ra. Chúng tôi không bao giờ thực sự kết thúc mùa cháy rừng năm 2013. Đó là một sự tiếp tục.”

Ít nhất 10 trận cháy trải dài 39 dặm vuông đã tạo ra một con đường phá hoại thông qua San Diego County, phá hủy 11 ngôi nhà, một khu chung cư gồm 18 đơn vị, và hai cơ sở kinh doanh. Một thi thể bị phỏng nặng đã được tìm thấy trong một khu cắm trại vãng lai, và một người lính cứu hỏa bị kiệt sức vì nóng.

Đám cháy đầu tiên ở San Diego đã bắt đầu vào hôm thứ Ba, và được gây ra bởi một tia lửa từ thiết bị xây dựng, theo các giới chức tiểu bang cho biết, nhưng có thể phải mất vài tháng mới biết nguyên nhân của những trận cháy gây ra thiệt hại nhiều nhất. Ông Alberto Serrato, 57 tuổi, không nhận tội vào hôm thứ Sáu, với một cáo buộc có ý phóng hỏa liên quan tới một trong những đám cháy nhỏ, nhưng nhà chức trách nói họ không tin rằng ông gây ra vụ cháy ấy, mà chỉ đun thêm cây vào đó mà thôi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT