Hoa Kỳ

California có thể bỏ lệnh bắt buộc đeo khẩu trang vào ngày 15 tháng 6

Wednesday, 12/05/2021 - 07:30:11

Số người nhiễm Covid-19 đang giảm nhanh trên khắp California.


Một người mang khẩu trang giữa đám đông tại bãi biển Venice Beach ở Los Angeles ngày 23 tháng Tư, 2021. Tình trạng lây nhiễm Covid tại hành phố này cũng như toàn tiểu bang California đã giảm mạnh, giúp chính quyền có thể quyết định hủy bỏ lệnh bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng vào giữa tháng Sáu tới đây. (Alexi Rosenfeld/ Getty Images)

 

LOS ANGELES - Số người nhiễm Covid-19 đang giảm nhanh trên khắp California, và chỉ còn 11 quận hạt còn bị đánh giá là “vùng đỏ” - mức hạn chế cao thứ hai trong thang đánh giá tình hình dịch bệnh.

Ngày thứ Tư, Thống Đốc Gavin Newsom cho biết tiểu bang có thể sẽ điều chỉnh lệnh bắt buộc đeo khẩu trang vào tháng 6, cho phép người dân không cần đeo khẩu trang trong hầu hết trường hợp, ngoại trừ các sự kiện trong nhà có đông người tham dự.

Vào tháng trước, Thống Đốc Newsom từng nói rằng, nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục cải thiện, tiểu bang sẽ có thể mở cửa nền kinh tế hoàn toàn vào ngày 15 tháng 6, và chấm dứt việc phân loại từng khu vực theo màu.

Hiện tại, cơ quan liên bang đang dần nới lỏng các quy định về việc đeo khẩu trang. Cơ quan phòng ngừa dịch bệnh CDC nói rằng, người dân có thể đi ra ngoài mà không cần đeo khẩu trang, vì nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ở ngoài trời là rất thấp.

Ngoài ra, những người đã chích ngừa đủ liều lượng sẽ được an toàn khi tham dự các buổi tụ tập nhỏ trong nhà cùng với những người đã chích ngừa khác, hoặc dự các sự kiện ngoài trời với nhiều người.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT