Hoa Kỳ

California có thể tiếp tục bán chanh cam cho Trung Quốc

Sunday, 24/08/2014 - 11:04:24

Sau một thời gian gián đoạn gần một năm rưỡi, giới nông gia California có thể một lần nữa xuất cảnh cam và chanh qua Trung Quốc, khi đến mùa chanh cam bắt đầu vào mùa thu, theo Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Sáu vừa qua.



Cam thuộc loại Cara Cara được hái ở vườn Rancho Del Sol tại San Diego. Thời tiết, hạn hán đang khiến các nông gia California gặp khó khăn trong việc sản xuất cho giới tiêu thụ trong nước cũng như xuất cảng trong năm nay. (Getty Images)
 
Sau một thời gian gián đoạn gần một năm rưỡi, giới nông gia California có thể một lần nữa xuất cảnh cam và chanh qua Trung Quốc, khi đến mùa chanh cam bắt đầu vào mùa thu, theo Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Sáu vừa qua.

Trong tháng Tư 2013, Trung Quốc đã cấm cam rốn, cam Valencia và chanh được trồng tại California. Lệnh cấm được ra sau khi phát giác có nấm thối nâu, một loại nấm đất, trong một vài chuyến hàng.

Sau nhiều tháng thương lượng, Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ và chính phủ Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận vào đầu tháng Tám, để hủy bỏ lệnh cấm ấy. Bộ Trưởng Nông Nghiệp Tom Vilsack công bố thỏa thuận này vào hôm thứ Sáu, sau khi nhận được thông báo chính thức từ Bắc Kinh. Thỏa thuận này đòi hỏi giới trồng trọt California phải áp dụng những biện pháp phòng ngừa, để bảo đảm họ chỉ xuất cảng các thứ trái cây lành mạnh sang Trung Quốc.

Trong một bài phát biểu, ông Vilsack nói, “Việc tái tục thương mại trước khi bắt đầu mùa vận chuyển cam chanh năm 2014 là kết quả của rất nhiều nỗ lực do một số nhân viên của Bộ Nông Nghiệp Mỹ. Những người này đã làm việc rất chặt chẽ với các đối tác ngoại quốc, để giải quyết những mối quan tâm của Trung Quốc.”

Việc tiếp tục lại những chuyến xuất cảng sang quốc gia đông dân nhất thế giới là một “vấn đề lớn,” đối với ngành kỹ nghệ cam chanh của California, trị giá $2 tỷ Mỹ kim, theo Joel Nelsen cho biết. Ông là chủ tịch của California Citrus Mutual, một tổ chức thương mại có trụ sở tại Exeter. Trung Quốc là đích điểm xuất cảng lớn thứ nhì cho chanh cam California. Theo dự đoán, nước này sẽ sẽ vượt qua Nam Hàn, đích điểm hàng đầu, trong mấy năm tới, theo ông Nelson cho hay.

Cho đến khi có lệnh cấm, khối lượng chanh cam California, trị giá khoảng $30 triệu Mỹ kim, đã được xuất cảng sang Trung Quốc mỗi năm, theo Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ cho hay. Nelsen nói ông dự đoán khối lượng ấy sẽ sớm vọt lên tới chừng $50 triệu Mỹ kim.

Giới nông gia đã lo lắng về chuyện không có đủ nước để tưới cho những vườn cam chanh của họ, vì nạn hạn hán trầm trọng ở California. Tuy nhiên, mùa chanh cam 2014-2015, diễn ra trong tháng 11, theo dự đoán sẽ mang lại thu hoạch tốt, và cung cấp nhiều trái cây để bán cho Trung Quốc và các nước khác, theo ông Nelsen nói.

Tulare County là nơi số 1 sản xuất cam của tiểu bang này. Và các quận hạt Monterey, Riverside và Imperial đều nằm trong số những nơi sản xuất cam hàng đầu ở California. Trong khi đó, Ventura County dẫn đầu trong việc sản xuất chanh.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT