Hoa Kỳ

California đã có hơn 15,000 người chết vì COVID-19, Hoa Kỳ hơn 200,000 người

Monday, 21/09/2020 - 07:31:39

Tính đến cuối ngày thứ Hai, California đã có 15,071 người thiệt mạng vì đại dịch coronavirus.


Một người đang cầm bảng với dòng chữ mang ý nghĩa “200,000 người đã chết, Trump giết USA” trong một cuộc xuống đường tại thành phố Los Angeles ngày thứ Hai, 21 tháng 9, 2020 để phản đối chính sách đối phó dịch COVID-19 của chính phủ Trump. Tính cho đến thứ Hai, Hoa Kỳ vẫn dẫn đầu thế giới với hơn 204,500 người đã thiệt mạng vì coronavirus. Các chuyên gia lo ngại bệnh dịch sẽ hoành hành trở lại với thời tiết lạnh hơn và mùa cúm trong mấy tuần sắp tới. (Mario Tama/ Getty Images)


Tính đến cuối ngày thứ Hai, California đã có 15,071 người thiệt mạng vì đại dịch coronavirus. Về số tử vong, California đứng xếp hạng tư sau ba tiểu bang New York (33,185), New Jersey (16,190), và Texas (15,254).

Trên toàn nước Mỹ, số người bị COVID-19 cướp mất mạng sống là 204,506 người, cao nhất trên Trái Đất. Toàn thế giới đã có 969,120 người thiệt mạng, tức là gần 1 triệu người, trong trận đại dịch mà các chuyên gia đang lo ngại sẽ bùng phát mạnh trở lại trong mùa đông năm nay.

Tại California, dẫn đầu tiểu bang trong số tử vong là Hạt Los Angeles với 6,366 người. Hạt Riverside đứng hạng thứ hai với 1,162 người chết, Quận Cam xếp hạng ba với 1,128 người, San Bernardino 908 người, và hạng năm là San Diego với 760 người.

Trong khi đó tại Việt Nam, tổng số người chết vì COVID-19 tính đến thứ Hai vẫn là 35 người.

Trên thế giới, xếp hạng nhì sau Hoa Kỳ là Ba Tây (Brazil) với số tử vong 137,350 người. Ấn Độ đã lên hạng ba với gần 89,000 người.

Tại California, số tử vong mới nhất được ghi nhận sau cuối tuần nghỉ lễ Lao Động và trường học bắt đầu mở cửa. California vẫn đang là tiểu bang dẫn đầu về số người bị nhiễm bệnh, lên tới hơn 790,000 người.

Liên quan đến đại dịch, thị trường chứng khoán tại New York đã bị sụt điểm vì giới đầu tư lo ngại trước tình trạng chính quyền liên bang chưa đồng ý về một ngân sách kích thích kinh tế lần thứ nhì với tiền trợ cấp gởi đến từng gia đình trên toàn quốc như trong đợt đầu tiên. Vì sự quan tâm này mà chỉ số Dow Jones đã bị sụt 510 điểm trong ngày thứ Hai.

Giới đầu tư cũng như các chuyên gia y tế cũng đang lo lắng trước sự việc mùa cúm sắp bắt đầu khi thời tiết lạnh trở lại trong mấy tuần sắp tới. Nếu lệnh cách ly xã hội được ban hành trở lại tại các quốc gia, tình trạng suy thoái kinh tế sẽ tiếp tục và rồi không ai biết chắc nào nền kinh tế mới có dấu hiệu phục hồi trên toàn cầu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT