Xe Hơi

California: Di dân bất hợp pháp bắt đầu được cấp phát bằng lái

Friday, 23/01/2015 - 06:06:15

Thực ra, California không phải là tiểu bang đầu tiên có một đạo luật như vậy. Trước đây, đã có 10 tiểu bang khác, cùng với đặc khu District of Columibia (nơi đặt thủ đô Washington, với Quốc Hội và Bạch Ốc), cấp bằng lái xe cho di dân bất hợp pháp.

Bài HAO SMITH

Ngày thứ Sáu 2 tháng Giêng, tức là cách đây 2 tuần lễ, luật cấp phát bằng lái cho di dân bất hợp pháp tại California chính thức có hiệu lực. Kể từ ngày đó đến nay, các văn phòng DMV địa phương vốn đã bận rộn nay lại càng bận rộn hơn. Ở trước cửa ra vào, những hàng người không lúc nào ngưng xếp rồng rắn chờ đợi tới phiên mình được vào nộp đơn thi bằng lái. Đây là một vấn đề quan trọng liên quan tới xe cộ, đường phố và giao thông. Trang Xe Hơi của Viễn Đông xin được trình bày một số chi tiết căn bản về đề tài này.

Di dân bất hợp pháp ra mặt, xếp hàng trước DMV để làm hồ sơ thi bằng lái xe



Trước đây, muốn thi lấy bằng lái xe, chúng ta phải có số an sinh xã hội, nghĩa là phải là một di dân hợp pháp. Nay với luật mới – có tên là Safe and Responsible Drivers Act (Đạo Luật Lái Xe An Toàn Có Trách Nhiệm), mã số AB 60, do Thống Đốc Jerry Brown ký ngày 3 tháng 10, 2013, có hiệu lực vào 2 tháng Giêng, 2015 - thì ngay cả những người nhập lậu vào Hoa Kỳ, không cần có số an sinh xã hội (social security number) cũng có thể xin được thi bằng lái.
Đương đơn hội đủ điều kiện sẽ được cấp một bằng lái đặc biệt, khác với bằng lái thông thường ở chỗ: Nó không được gọi là Driver License (DL) mà gọi là Driver Privilege (DP) có nghĩa là “đặc quyền lái xe.” Đồng thời ở mặt sau bằng lái có ghi rõ, thẻ này không thể dùng như một tiêu chuẩn để đi xin việc làm, đi bầu cử, đi xin các phúc lợi công cộng, hoặc dùng như một thẻ căn cước có giá trị với chính phủ liên bang.
Những khác biệt nêu trên, đối với phần lớn chúng ta, có lẽ chẳng mấy giá trị. Bởi vì, cái giá trị căn bản là được lái xe hợp pháp trên đường phố California thì đã có đó, không khác biệt gì với bằng lái của cư dân hợp pháp.
Với sự ra đời của luật này, đường phố California sẽ phải dung nạp thêm tới 1.4 triệu tài xế mới, vốn là di dân bất hợp pháp, và sẽ đưa lại những hệ quả rất lớn lao về nhiều phương diện như chi phí làm đường, chi phí cho các dịch vụ giữ gìn trật tự, an ninh... và không thể không kể đến những ảnh hưởng lớn lao về phương diện thương mại.
Thực ra, California không phải là tiểu bang đầu tiên có một đạo luật như vậy. Trước đây, đã có 10 tiểu bang khác, cùng với đặc khu District of Columibia (nơi đặt thủ đô Washington, với Quốc Hội và Bạch Ốc), cấp bằng lái xe cho di dân bất hợp pháp.
Khi đặt bút ký ban hành đạo luật AB 60, Thống Đốc Brown tuyên bố: “Luật này sẽ giúp cho hàng triệu người được đi làm an toàn và hợp pháp. Hy vọng, chuyển biến này tại tiểu bang California sẽ khiến cho các nhà lãnh đạo quốc gia tại Washington thấy rằng, cải tổ luật pháp về di dân là một vấn đề lẽ ra phải làm từ lâu rồi.” (Và Bạch Ốc đã đáp ứng: Cuối năm 2014, TT Obama ký sắc luật qua mặt Quốc Hội cho phép 5 triệu di dân bất hợp pháp được ở lại bình yên trên đất Hoa Kỳ, không lo sợ bị trục xuất nữa)
Vấn đề gì cũng có hai mặt: Phải và trái, thuận lợi và bất lợi. Trong vấn đề này, sự tranh luận về phải trái lại càng gay gắt hơn.
Những người ủng hộ đạo luật cho rằng, họ chờ đợi kết cục này từ lâu, không khác gì như người đi sa mạc lâu ngày bây giờ mới được uống nước. Lý luận của họ là, đây không phải là một giải pháp cho vấn đề di dân, nhưng là đáp án để giải quyết vấn đề an ninh công cộng. Đại diện cho lập trường này là Dân Biểu Luis Alejo, tác giả dự thảo luật nói trên. Ông nói, cấp bằng lái xe là một phương thức bảo đảm cho mọi người lái xe trên đường phố California đều hiểu rõ luật lệ giao thông, và được huấn luyện điều khiển cái xe một cách an toàn trên đường phố, và cho họ hợp lệ mua bảo hiểm để bảo đảm tính mạng và tài sản cho những người cùng lái xe chung quanh. Với AB 60 ra đời, hy vọng những người di dân lậu giờ đây không còn sợ hãi, nấp né trong bóng tối, không dám ra mặt học lái mà vẫn liều lĩnh dùng xe để đi chợ, đi làm, và đưa con đi học nữa.
Ông Jaime Garza, phát ngôn viên của Nha Lộ Vận California, cho rằng luật mới sẽ làm tăng điều kiện an toàn cho đường phố, vì kể từ nay những người di dân lậu sẽ được đàng hoàng học hỏi về luật đi đường, tập lái xe đến nơi đến chốn, bị sát hạch đúng mức về luật đi đường, cũng như được kiểm tra đúng mức về kỹ năng điều khiển tay lái.
Nhưng thực tế khách quan là, liệu có bao nhiêu người từ trong “bóng tối sợ hãi” trước kia, sẽ ra mặt để học luật giao thông, để được sát hạch về hiểu biết và kỹ năng cầm lái? Nếu xét tới những điều kiện liên quan thì sợ rằng, số di dân lậu đáp ứng không được bao nhiêu. Bởi vì, học lái và thi lái trước tiên là phải ra mặt, phải có tiền đi học, có giờ học, và nhất là phải… thi đậu! Mà dù có được bằng lái chăng nữa thì tư cách pháp lý của họ cũng đâu có được nâng cao? Di dân bất hợp pháp vẫn là … di dân lậu, vẫn chỉ có thể đi làm những công việc lấy tiền mặt, vẫn lo lắng bị trục xuất, vẫn không thể đi học, và không được hưởng các phúc lợi xã hội. Như vậy chi bằng cứ tiếp tục giấu mặt trong bóng tối và lén lút lên xe, ngồi sau tay lái như trước kia.
Nếu thành phần suy nghĩ với não trạng trên chiếm đa số thì mục đích “nâng cao an toàn đường phố,” như những người ủng hộ AB 60 mong muốn, sẽ không xảy ra. Chưa nói đến những hệ lụy luật pháp khi xã hội đã phải “phá luật để thích ứng với những người phá luật,” như ông Dan Rosenberg thuộc thành phố Woodland Hills, nêu lên trong đoàn biểu tình vào sáng thứ Sáu mồng 2 tháng Giêng khi văn phòng DMV ở Long Beach mở cửa để đón những người di dân lậu đầu tiên vào làm đơn thi bằng lái.
Bây giờ vẫn còn là quá sớm để nhận định về ảnh hưởng của AB 60 đối với sự an toàn đường phố. Chúng ta hãy chờ xem.

haosmith@yahoo.com
Muốn giữ xe ở tình trạng hoàn hảo nhất, xin xem Cẩm Nang Bảo Trì Tập I, II, và III do Phạm Đình và Hao Smith phát hành, mỗi tập $6.00+$2.00 cước phí. Money Back Guarantee 3 tháng. Gửi cheque cho Phạm Đình, 9800 Bolsa Ave # 86, Westminster, CA 92683. Tel: 714 675 8628. Cho biết điện thoại và email, nếu có. Có thể hỏi tại nhà sách Tú Quỳnh 714-531-4284; hoặc Tự Lực 714-531-5290.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT