Hoa Kỳ

California gia hạn lệnh cấm trục xuất người thuê nhà

Friday, 28/08/2020 - 06:18:21

Lệnh cấm trục xuất người thuê nhà sẽ tiếp tục có hiệu lực từ 1 tháng 9 đến hết ngày 31 tháng 1 năm sau.


Nhà tại San Francisco trong hình chụp ngày 2 tháng 7, 2020. Tiền thuê nhà có giảm nhẹ trong vùng San Francisco gồm cả Mountain View và Palo Alto một phần vì nhân viên của các hãng điện toán trong thung lũng Silicon có thể làm việc ở xa, thay vì sống gần nơi làm việc. (Getty Images)

 

SACRAMENTO – Thống Đốc Gavin Newsom và các lãnh đạo quốc hội tiểu bang California đã đạt thỏa thuận về một dự luật tạm thời bảo vệ người thuê nhà tránh khỏi việc bị trục xuất. Ông Newsom thông báo dự luật này vào thứ Sáu.

Dự luật sẽ cấm trục xuất đối với những người thuê nhà không thể trả tiền nhà do ảnh hưởng của Covid-19, từ tháng 3 đến tháng 8. Người thuê nhà phải ký một văn bản nói rằng họ gặp khó khăn tài chính vì dịch bệnh.

Lệnh cấm trục xuất người thuê nhà sẽ tiếp tục có hiệu lực từ 1 tháng 9 đến hết ngày 31 tháng 1 năm sau, nếu người thuê nhà có thể trả ít nhất 25% tổng số tiền thuê nhà đang thiếu nợ. Thủ tục trục xuất có thể bắt đầu từ ngày 1 tháng 2.




Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT