Hoa Kỳ

California không đạt được hạn mức tiết kiệm nước trong tháng 11

Tuesday, 05/01/2016 - 08:43:20

Bằng chứng rõ nhất trong việc tiết kiệm nước của người dân là lượng nước trung bình sử dụng hàng tháng đã giảm từ 87 gallon một người vào tháng 10, xuống còn 75 gallon một người vào tháng 11 – mức thấp nhất kể từ khi lệnh hạn chế được đề ra.

Nhà chức trách hy vọng người dân sẽ giảm tưới vườn trong những tháng mùa đông.

 

SACRAMENTO – Cư dân của tiểu bang hạn hán California chỉ giảm được 20% lượng nước sử dụng trong tháng 11, không đáp ứng được hạn mức bắt buộc 25% trong tháng thứ 2 liên tiếp, theo báo cáo của nhà chức trách công bố hôm thứ Ba. Dù không đáp ứng được lệnh tiết kiệm nước theo từng tháng của Thống Đốc Jerry Brown, nhưng nhìn chung, California hiện vẫn đang thực hiện được các mục tiêu dài hạn của mình, tính cho tới tháng 2, 2016, theo lời bà Felicia Marcus, chủ tịch Hội đồng quản lý nguồn nước tiểu bang – State Water Resouces Control Board.

Tính đến nay, cư dân tiểu bang đã tiết kiệm được tổng cộng 26% lượng nước sử dụng, kể từ khi lệnh giảm sử dụng nước bắt đầu có hiệu lực vào tháng 6, bà Marcus cho biết trong một cuột họp ở Sacramento. Báo cáo này được đưa ra giữa lúc hàng loạt cơn bão, bắt nguồn từ hiện tượng thời tiết El-Nino, bắt đầu tiến vào tiểu bang và giúp làm tăng lượng tuyết đóng trên các đỉnh núi.

Nhà chức trách đã hy vọng rằng, trong các tháng mùa đông, người dân sẽ tiết kiệm nhiều nước hơn, vì họ sẽ giảm việc tưới vườn. Tuy con số báo cáo mới nhất không như trông đợi, nhưng bà Marcus cho rằng, số liệu này cho thấy người dân vẫn rất cố gắng tiết kiệm nước, và họ hiểu rằng hiện vẫn còn quá sớm để tuyên bố thời kỳ 4 năm hạn hán đã kết thúc.

Bằng chứng rõ nhất trong việc tiết kiệm nước của người dân là lượng nước trung bình sử dụng hàng tháng đã giảm từ 87 gallon một người vào tháng 10, xuống còn 75 gallon một người vào tháng 11 – mức thấp nhất kể từ khi lệnh hạn chế được đề ra.

Bắt đầu từ tháng 6 năm ngoái, Thống Đốc Brown đã ra lệnh bắt buộc giảm 25% lượng nước sử dụng so với cùng thời điểm vào năm 2013 – một năm trước khi California tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì hạn hán. Nỗ lực tiết kiệm nước đã suy giảm vào tháng 10, khi người California chỉ tiết kiệm được 22% nước.

Các nhà lập pháp California đã quyết định gia hạn lệnh tiết kiệm nước, bấp chấp việc tiểu bang đang đối mặt với nhiều đợt giông bão, và lượng tuyết trên dãy Sierra Nevada đã cao hơn mức trung bình. “Chúng ta đang bị thiếu nước rất trầm trọng,” bà Marcus nói. “Chúng ta vẫn còn cần rất nhiều nước và tuyết mới có thể bù đắp lại sự thiếu hụt này.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT