Hoa Kỳ

California nhận một phần tiền bồi thường trong vụ kiện liên quan đến dược phẩm

Friday, 26/05/2017 - 08:23:54

Vụ kiện sau đó được giàn xếp bằng thỏa thuận Johnson & Johnson chấp thuận bồi thường tổng cộng $33 triệu Mỹ kim cho 43 tiểu bang.


Một số loại thuốc từng được hãng McNeil ra lệnh thu hồi trong năm 2010.

 

SACRAMENTO – Tiểu bang California sẽ nhận $2.3 triệu Mỹ kim, trong tổng số tiền bồi thường $33 triệu, liên quan đến việc một công ty con của hãng Johnson & Johnson vi phạm tiêu chuẩn liên bang đối với một số loại thuốc thông dụng, bao gồm cả một số loại thuốc dành cho trẻ em, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Sáu.
Một số loại thuốc thông dụng đã bị phát hiện không đáp ứng đủ tiêu chuẩn phẩm chất, trong thời gian từ năm 2009 tới 2011, bao gồm các loại thuốc như Tylenol, Motrin, Benadryl, Sudafed, Pepcid, Mylanta, và nhiều loại thuốc khác, theo lời Bộ Trưởng Tư Pháp California, ông Xavier Becerra. Các loại thuốc liên quan trong vụ kiện đều là thuốc mua không cần toa bác sĩ.

Theo đơn kiện, các loại thuốc nêu trên có mùi mốc, không hòa tan hoàn toàn, chứa nhiều cặn bẩn và vi khuẩn. California cùng 42 tiểu bang khác đã thưa kiện các cơ sở bào chế thuốc McNeil-PCC và McNeil Consumer Health Care, vì không tuân theo quy định liên bang. McNeil hiện đang là công ty con của Johnson & Johnson Consumer Inc. và Johnson & Johnson. Vụ kiện sau đó được giàn xếp bằng thỏa thuận Johnson & Johnson chấp thuận bồi thường tổng cộng $33 triệu Mỹ kim cho 43 tiểu bang.

Hãng Johnson & Johnson đã ra nhiều lệnh thu hồi trong thời gian xảy ra vụ thuốc nhiễm bẩn. Cơ sở bào chế McNeil Consumer Healthcare đã nhận tội năm 2015 về các cáo trạng liên bang, liên quan đến việc thuốc Tylenol dành cho trẻ em bị nhiễm kim loại, và đã đồng ý nộp phạt $25 triệu Mỹ kim cho Cơ quan quản lý Thuốc và Thực Phẩm FDA.

Bộ Trưởng Becerra nói: “Việc một công ty sản xuất một loại thuốc có thể gây hại cho trẻ em là điều không chấp nhận được. Tôi sẽ làm mọi điều có thể để buộc những công ty vi phạm phải chịu trách nhiệm.” Ông Bacerra cho biết thêm rằng, theo thỏa thuận giàn xếp, hãng McNeil sẽ phải bảo đảm rằng, các chương trình giới thiệu sản phẩm của hãng sẽ không quảng cáo quá mức cho phép về các loại thuốc không cần toa bác sĩ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT