Hoa Kỳ

California phá bỏ hơn 1 triệu cây cần sa trong chiến dịch thường niên

Friday, 09/10/2020 - 05:55:11

Khu trồng cần sa lớn nhất bị phát giác trong năm nay, với 293,000 cây cần sa, nằm tại Riverside County, phía đông Los Angeles.


Cây cần sa được hủy trong chiến dịch trừ ma túy tại California.

 

SACRAMENTO – Một chiến dịch thường niên của California, đối phó hoạt động trồng cần sa bất hợp pháp, đã giúp phá bỏ hơn 1.1 triệu cây cần sa tại 455 trang trại trái phép, bất chấp các trở ngại gây ra bởi đại dịch Covid-19 và các vụ cháy rừng khổng lồ tại tiểu bang.

Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Xavier Becerra vào thứ Năm cho biết, chiến dịch dài 13 tuần, với sự tham gia của nhiều lực lượng liên bang, tiểu bang, và địa phương, tại 29 quận hạt, cũng dẫn đến việc bắt giữ 140 người, thu giữ 174 vũ khí các loại.

Chiến dịch Campaign Against Marijuana Planting (Chiến Dịch Chống Trồng Cần Sa) đã được thực hiện mỗi năm từ năm 1983 đến nay, trải rộng trên toàn tiểu bang. Khu trồng cần sa lớn nhất bị phát giác trong năm nay, với 293,000 cây cần sa, nằm tại Riverside County, phía đông Los Angeles.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT