Người Việt Khắp Nơi

California sắp có một viện trưởng trường đại học gốc Việt đầu tiên

Tuesday, 26/04/2016 - 10:05:02

Bà Thủy là cố vấn pháp lý hiện thời của Học Khu Đại Học Cộng Đồng Peralta ở Oakland. Bà sẽ thay thế bà Judy Miner, người được thăng chức trong năm ngoái, từ chức viện trưởng của Foothill lên chức chưởng ấn học khu, vào ngày 1 tháng 7.

Bà Nguyễn Thị Thủy (Hình của trường Foothill College)


LOS ALTOS HILLS - Nhiều năm trước, một nữ luật sư ở East Bay từng đến Hoa Kỳ khi còn là một đứa trẻ, cùng với gia đình là thuyền nhân Việt tỵ nạn, và đã tốt nghiệp từ các trường ở Oakland. Nay bà đã được chọn để có thể lên làm vị viện trưởng kế tiếp của trường đại học cộng đồng Foothill College ở Los Altos Hills. Nếu được chấp thuận, bà sẽ trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên giữ chức viện trưởng một trường đại học cộng đồng tại California, và có thể là đầu tiên trên toàn nước Mỹ.

Đến ngày 2 tháng Năm, 2016, hội đồng viện đại học Foothill-De Anza Community College sẽ có một cuộc bỏ phiếu được dự đoán là sẽ chấp thuận việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thủy làm viện trưởng. Chưởng ấn Judy Miner của Foothill-De Anza đã đề nghị chọn bà Thủy, 40 tuổi, trong số bốn người lọt vào vòng chung kết cho công việc này.

Bà Thủy là cố vấn pháp lý hiện thời của Học Khu Đại Học Cộng Đồng Peralta ở Oakland. Bà sẽ thay thế bà Judy Miner, người được thăng chức trong năm ngoái, từ chức viện trưởng của Foothill lên chức chưởng ấn học khu, vào ngày 1 tháng 7.

Judy Miner ca ngợi hai đề nghị từng được bà Thủy thực hiện và cho thấy lòng tận tụy của bà Thủy đối với việc mở những cánh cửa giáo dục cho những người khác.

Là một tình nguyện viên làm việc cho Hội Đồng Luật Sư Tiểu Bang, bà Thủy đã cầm đầu một nhóm gồm các trường luật, trường đại học bốn năm, trường đại học cộng đồng, và các trường trung học, để tạo ra một con đường kiểu mẫu, nhằm giúp tăng số lượng sinh viên không được đại diện đúng mức vào học trường luật.

Trong số 2.1 triệu sinh viên theo học tại các trường đại học cộng đồng ở California, có 70 phần trăm là sinh viên da màu, theo bà Thủy lưu ý. Nhưng trong trường luật khoa thì các sinh viên da trắng vẫn chiếm đa số. Bà hỏi, “Tại sao chúng ta không tuyển mộ và chuẩn bị cho các sinh viên đại học cộng đồng bước vào ngành luật?”

Trong thời gian bà được mượn từ Peralta tới làm việc cho Văn Phòng Chưởng Ấn Các Trường Đại Học Cộng Đồng California, bà Thủy đã dẫn đầu một cách thức canh tân để thúc đẩy những nỗ lực của các trường đại học cộng đồng, nhằm đa dạng hóa việc tuyển dụng của họ.

Lương viện trưởng của bà đang được thương lượng, nhưng những ước tính ban đầu đưa ra mức lương là $189,000, theo học khu đại học cho biết. Foothill phục vụ cho khoảng 13,000 sinh viên. Nhật báo The Chronicle of Higher Education đã xếp học khu này vào hạng cao, vì số lượng sinh viên tốt nghiệp lần đầu, muốn có bằng cấp, tính trong vòng ba năm.

Hai người trong số các ứng viên chung kết khác cho chức vụ viện trưởng là bà Kimberlee S. Messina, quyền viện trưởng hiện thời của Foothill College, và ông Bryan Reece, phó viện trưởng của Crafton Hills College ở Nam California. Ứng viên thứ tư đã bỏ cuộc, và danh tánh không được xác định một cách công khai.

Bà Nguyễn Thị Thủy chào đời tại Sài Gòn, thoát khỏi Việt Nam vào năm 1978 cùng với gia đình trên một chiếc thuyền đánh cá ọp ẹp. Sau hơn 20 ngày lên đênh trên biển và trôi về phía một cơn bão, những thuyền nhân này đã được một chiếc tàu buôn cứu và đưa sang Nhật Bản.

Gia đình bà nhận được quy chế tỵ nạn và định cư ở Wichita, Kansas, và sau đó ở New Orleans, Louisiana. Họ dời tới Oakland khi bà Thủy lên 12 tuổi.

Bà trở thành thủ khoa của lớp bà tại trường trung học Castlemont. Sau đó bà theo học đại học Yale University, chuyên khoa triết học, và lãnh được một văn bằng luật khoa tại viện đại học UCLA.
Vào ăm 2000, nhân dịp kỷ niệm 25 năm kết thúc Chiến Tranh Việt Nam, bà đồng xuất bản cuốn “25 Người Mỹ Gốc Việt Trong 25 Năm,” một cuốn sách viết về những thành tựu của những người Mỹ gốc Việt xuất sắc.

Sau khi làm việc tại một hãng luật nhỏ ở Emeryville, bà Thủy trở thành một đại diện cho Wilma Chan, lúc đó là dân biểu (Dân Chủ-Oakland). Bà gia nhập Học Khu Đại Học Cộng Đồng Peralta trong năm 2003.
Bà là chủ tịch hội đồng quản trị của Viện Giáo Dục Marcus Foster. Viện này làm việc với các trường công lập ở Oakland.

Chồng bà là thẩm phán Thắng Nguyễn Barrett, thuộc Tòa Thượng Thẩm Santa Clara. Trong năm năm 1997, ông Thắng đã trở thành vị thẩm phán người Mỹ gốc Việt đầu tiên tại California. Họ có hai người con và sống ở Castro Valley. Ông Thắng từng bắt đầu con đường sự nghiệp pháp lý của ông tại một trường đại học cộng đồng.Ông là con một nhà ngoại giao VNCH và từng sống ở Âu Châu trước khi sang Mỹ năm 1977. Ông là con nuôi cựu trung tá người Bỉ, ông Robert Barrett.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT