Hoa Kỳ

California sắp giúp dân trả nợ tiền thuê nhà với $5.2 tỷ

Monday, 21/06/2021 - 08:03:49

Nhờ được thặng dư trong ngân sách một cách bất ngờ, chính quyền California đang trong giai đoạn thương lượng cuối cùng trước khi thông báo kế hoạch trả hết tiền nợ thuê nhà cho dân nghèo...


Người thuê nhà và những người bênh vực giới thuê nhà đang biểu tình tại Los Angeles hồi tháng Tám 2020. Lúc đó họ kêu gọi chính quyền hãy giúp dân trả tiền thuê nhà và không bị trục xuất trong lúc đang có đại dịch. (Valerie Macon/AFP via Getty Images)


SACRAMENTO – Nhờ được thặng dư trong ngân sách một cách bất ngờ, cộng với tiền viện trợ kích thích kinh tế từ chính phủ liên bang, chính quyền California đang trong giai đoạn thương lượng cuối cùng trước khi thông báo kế hoạch trả hết tiền nợ thuê nhà cho dân nghèo bị thiếu nợ trong năm đại dịch vừa qua, đồng thời giúp giới chủ nhà có đủ tiền để duy trì nhà thuê của họ.

Hôm thứ Hai, Thống Đốc Gavin Newsom nói rằng California sẽ giúp người dân trả hết tiền thuê nhà bị trễ hạn vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhằm bảo đảm rằng những người cho thuê nhà sẽ không bị thiệt hại, và người thuê nhà cũng không bị mắc nợ.

Tuy nhiên, điều nhiều người quan tâm hiện nay là liệu California có gia hạn lệnh cấm trục xuất đến sau ngày 30 tháng 6 hay không. Lệnh cấm trục xuất liên bang sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6. Ngoài ra, California cũng có nhiều lệnh bảo vệ khác, áp dụng cho nhiều người hơn.

Thống Đốc Newsom và các lãnh đạo quốc hội đang thương lượng về bước đi tiếp theo.

Các tổ chức bênh vực quyền lợi của người cho thuê nhà và người thuê nhà đang tranh cãi nhau về lệnh cấm trục xuất. Những người thuê nhà cho rằng, việc buộc họ phải trả tiền thuê nhà từ ngày 1 tháng 7 là không công bằng, vì nhiều người vẫn chưa thể đi làm, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ.

Trong khi đó, giới cho thuê nhà nói rằng, việc người thuê nhà nợ tiền nhà quá lâu đang tạo ra gánh nặng tài chính cho người chủ nhà.

California đang có ngân sách $5.2 tỷ Mỹ kim để giúp người dân trả tiền thuê nhà. Số tiền này đến từ các ngân quỹ tài trợ đã được Quốc Hội California phê chuẩn, và đủ để trả toàn bộ tiền thuê nhà mà người dân tiểu bang đang nợ.

Tuy nhiên, California quá chậm chạp trong việc phân phối tiền, và ít có khả năng tiểu bang sẽ hoàn thành việc trả tiền trước ngày 30 tháng 6. Theo báo cáo của Bộ Phát Triển Nhà Ở California, đơn xin hỗ trợ trả tiền thuê nhà mà cơ quan này nhận được có tổng trị giá là $490 triệu Mỹ kim, tính đến hết ngày 31 tháng 5. Tuy nhiên, trong số này, chỉ mới $32 triệu Mỹ kim được chi trả.

Giới chủ nhà cho rằng, nền kinh tế tiểu bang đang hồi phục nhanh chóng, do đó, chính quyền không nên tiếp tục gia hạn lệnh cấm trục xuất. Trong khi đó, nhiều nhà hoạt động đang yêu cầu chính quyền tiểu bang gia hạn lệnh cấm trục xuất, cho đến khi tỷ lệ thất nghiệp của nhóm người lao động thu nhập thấp giảm xuống ngang mức vào trước đại dịch.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT