Hôn Nhân, Cuộc Sống

California sẽ có thêm nhiều cao niên sống một mình

Sunday, 06/09/2015 - 09:30:15

Đến năm 2030, con số này được dự đoán sẽ tăng lên tới 4.3 triệu người cao niên độc thân, tức là khoảng 50 phần trăm trong tổng số cư dân ở độ tuổi đó.

(Getty Images)

 

Một bản báo cáo mới khẳng định những gì mà nhiều người có thể đã biết: Số lượng người già cả ở California theo dự đoán sẽ tăng mạnh trong những năm sắp tới.
Cuộc nghiên cứu cũng xác định một xu hướng mà có lẽ nhiều người không biết: Một phần càng ngày càng tăng trong số những người cao niên sẽ sống một mình. Đây là một yếu tố sẽ ảnh hưởng đến chuyện chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác sẽ được cung cấp như thế nào, và những thách thức tài chánh đi kèm với những sự thay đổi đó tại California trong tương lai.
Bản phúc trình của Viện Chính Sách Công Cộng của California đã được công bố hôm thứ Năm, 6 tháng Tám, 2015, và cho biết: “Sự thay đổi đặc biệt này có thể gây một tác động đáng kể đến các dịch vụ hỗ trợ người cao niên. Lý do là vì, tính theo trung bình, những người sống một mình khi về già hầu chắc đều cần chăm sóc sức khỏe tại gia, hoặc chăm sóc trong viện dưỡng lão.”
Số lượng cư dân California ở tuổi 65 trở lên được dự đoán sẽ gia tăng, từ 4.6 triệu người trong năm 2012 tăng lên tới hơn 8.6 triệu người vào năm 2030, khi những người trẻ nhất thuộc thế hệ baby boomers sẽ đến tuổi nghỉ hưu. Thế hệ này bao gồm những người sinh ra trong khoảng thời gian giữa năm 1946 và năm 1964. Là một phần của tổng dân số của tiểu bang, con số này sẽ tăng từ 12 phần trăm lên tới 19 phần trăm. Các nhà nghiên cứu của Viện Chính Sách Công Cộng cho biết như thế.
Tình trạng lão hóa của dân số địa phương và trên toàn tiểu bang là một xu hướng phần lớn được phản ảnh ở cấp độ quốc gia. Các nhà dân số học dự đoán rằng số lượng những người cao niên sống một mình sẽ tăng lên, vì họ ly dị, trở thành góa bụa, hoặc không bao giờ kết hôn.
Đó sẽ là kết quả của một dạng thức được nhìn thấy trong các cuộc thăm dò và điều tra dân số trong mười năm gần đây: Nhiều người Mỹ đã quyết định không kết hôn hoặc không muốn duy trì một mối quan hệ lâu dài.
Giống như những người cùng thời với họ ở những nơi khác, những người sắp trở thành cao niên ở California có xác suất ly dị hoặc ly thân cao hơn, so với những người của thế hệ trước.
Hiện nay, California có khoảng 2.1 triệu người cao niên chưa bao giờ kết hôn, hoặc góa bụa, ly dị hoặc ly thân, theo Viện Chính Sách Công Cộng cho biết. Họ cùng nhau chiếm 46.8 phần trăm trong tổng số những người 65 tuổi trở lên của tiểu bang.
Đến năm 2030, con số này được dự đoán sẽ tăng lên tới 4.3 triệu người cao niên độc thân, tức là khoảng 50 phần trăm trong tổng số cư dân ở độ tuổi đó.
“Ý tưởng về gia đình gồm cha, mẹ, và hai đứa con, như thể đã bị mờ nhạt đi. Chúng ta đang nhìn thấy điều ấy trong số lượng những người cao niên của chúng ta hiện nay.” Laurel Beck, một trong những tác giả của bản báo cáo mới, cho biết như vậy.
Bà Beck đề cập một phần đến một xu hướng khác: số lượng ít hơn của những người cao niên ở California có con cái. Theo bản phân tích của Viện Chính Sách Công Cộng, 12 phần trăm trong tổng số các phụ nữ 75 tuổi đều không có con vào năm 2013. Đến năm 2030, số liệu thống kê được dự đoán sẽ tăng lên đến 20 phần trăm.
Bản báo cáo nói, “Vì chúng ta biết rằng những người con thành niên thường chăm sóc cho các cha mẹ cao niên, nên những điều dự đoán gợi ý rằng những nguồn cung cấp việc chăm sóc thay thế, phi gia đình, sẽ trở nên thông thường hơn trong tương lai.”
Theo bà Beck nói, mặc dù những người cao niên độc thân, không có con cái, sẽ là một phần nhỏ trong toàn bộ dân số của tiểu bang, nhưng họ sẽ có những nhu cầu riêng biệt, mà các nhà hoạch định chính sách cần lưu ý hiện nay.
Bà nói, “Họ là những người mà chúng tôi quan tâm nhiều nhất, vì họ sẽ cần một nguồn lực nào đó của tiểu bang, để ở lại trong nhà của họ.”
Ước tính có khoảng 1 triệu người cao niên sẽ đòi hỏi một mức độ chăm sóc nào đó từ bên ngoài, chứ không từ gia đình, vào năm 2030, theo bản báo cáo mới cho biết.
Khoảng 10 phần trăm sẽ cần một nhà dưỡng lão, loại hỗ trợ rộng lớn nhất. Những cách lựa chọn ít tốn kém khác, trong đó có dịch vụ y tế tại gia, sẽ là phù hợp hơn cho đa số những người cao niên tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT