Hoa Kỳ

California: Số tù nhân sẽ tăng 10,000 người trong 5 năm

Monday, 20/01/2014 - 08:28:48

Sau khi được giảm bớt trong sáu năm qua, số lượng những người bị giam trong các nhà tù tại California được dự đoán sẽ tăng thêm 10,000 tù nhân trong 5 năm sắp tới, gây thêm phức tạp cho nỗ lực của Thống Đốc Jerry Brown nhằm tuân theo một sắc lệnh của tòa án bắt phải giảm bớt tình trạng quá đông tù nhân.



Một người tù già đang nhận thức ăn trong nhà giam San Luis Obispo trong tháng 12 vừa qua.
(Getty Images)
 
SACRAMENTO - Sau khi được giảm bớt trong sáu năm qua, số lượng những người bị giam trong các nhà tù tại California được dự đoán sẽ tăng thêm 10,000 tù nhân trong 5 năm sắp tới, gây thêm phức tạp cho nỗ lực của Thống Đốc Jerry Brown nhằm tuân theo một sắc lệnh của tòa án bắt phải giảm bớt tình trạng quá đông tù nhân.

Những dự báo mới về dân số tiểu bang cho thấy những kẻ phạm tội đang tiến vào nhà tù ở cùng những mức tỷ lệ tương tự như mức được dự đoán trước khi ông Brown bắt đầu giảm bớt số lượng tù nhân, bằng cách giam giữ trong các nhà tù quận những người nào phạm tội ở mức độ thấp và không bạo động, sau khi họ bị tống giam, thay vì đem họ vào trong các nhà tù tiểu bang.

Lý do làm tăng số lượng tù nhân đang gây tranh luận.

Các công tố viên quận bác bỏ những ý kiến ​​cho rằng họ đang theo đuổi một cách thường xuyên hơn những cáo trạng dẫn tới việc tống giam những kẻ phạm tội đại hình vào trong nhà tù lớn thay vì nhà giam nhỏ. Những người khác đan cử những tội phạm bạo lực của những kẻ phạm tội đại hình hoặc những người được phóng thích hữu thệ ra tù vào khám trong những nơi giam giữ quá đông người, từ cho có chính sách mới về nhà tù, được gọi là tái bố trí, có hiệu lực vào tháng 10 năm 2011.

Số liệu thống kê tiểu bang không cho thấy có một sự gia tăng của tội phạm bạo lực .

Ngay cả khi California có đủ chỗ cho thêm 3,700 giường được dự định trong hai năm tới và việc khai triển các chương trình phóng thích hữu thệ mới mà Thống Đốc Brown loan báo hôm thứ Năm, tiểu bang này sẽ càng ngày càng xa với mức giới hạn số lượng tù nhân theo lệnh của tòa án.

Các dự báo mới đã được công bố bởi Nha Cải Huấn và Phục Hồi vào cuối tháng 12, trễ hơn mấy tháng so với bình thường. Báo cáo này được đưa ra giữa lúc California phải đối mặt với mối đe dọa là phạm tội coi thường tòa án, nếu tiểu bang này không đáp ứng một lệnh do ba thẩm phán liên bang ban hành, buộc phải giảm bớt tình trạng quá đông đúc trong 34 nhà tù của tiểu bang.

Các thẩm phán đã phán quyết rằng tình trạng nhà tù quá đông đã tạo ra những điều kiện nguy hiểm một cách vi hiến trong các lao xá.

Các giới chức cải huấn nói rằng bản báo cáo không bị cố tình trì hoãn, nhưng đã chịu sự xem xét lại nội bộ trong nhiều tháng, được kéo dài bởi nhu cầu cần phải giải thích sự chuyển hướng.

Chính quyền ông Brown đã tính toán rằng, tính cho đến lúc này, việc tái bố trí sẽ giảm bớt 32,000 người trong tổng số tù nhân. Số liệu thống kê nhà tù tiểu bang cho thấy đã giảm bớt 22,000 người.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT