Hoa Kỳ

California, tiểu bang tệ nhất cho người lái xe

Tuesday, 13/12/2016 - 08:08:19

Theo cuộc nghiên cứu, tiểu bang tốt nhất cho giới tài xế là Iowa, theo sau là Ohio, Maine, Wisconsin, và Vermont. Theo đó, tiểu bang Iowa là nơi có giá bảo hiểm xe thấp, thời gian di chuyển ngắn, và chi phí sửa xe khá rẻ.


LOS ANGELES – Một cuộc nghiên cứu mới đây đã chọn California là tiểu bang tệ nhất đối với các tài xế. Trang web Bankrate cho biết, hãng này đã nghiên cứu tình trạng giao thông tại Hoa Kỳ và xếp hạng các tiểu bang từ mức tốt nhất đến kém nhất, dựa trên nhiều yếu tố khác nhau như thời gian di chuyển, giá tiền bảo hiểm, giá xăng, chi phí sửa xe, nạn trộm xe, và số lượng tai nạn giao thông chết người.
Các tiểu bang hạng chót trong bảng xếp hạng lần lượt là New Mexico, Nevada, Louisiana, Wyoming, và sau cùng là California. Cuộc nghiên cứu cho thấy California có số điểm thấp nhất trong số 50 tiểu bang về vấn đề chi phí sửa xe và nạn trộm xe. Hai yếu tố này cùng việc tài xế Cali phải chịu khoảng thời gian di chuyển quá lâu trên đường, đã khiến tiểu bang Vàng bị rơi xuống cuối bảng xếp hạng. Thời gian di chuyển kéo dài là vấn đề mà mọi người dân Nam California đều từng trải qua, nhất là trong mùa lễ hội, khi nạn kẹt xe xảy ra thường xuyên.
Theo cuộc nghiên cứu, tiểu bang tốt nhất cho giới tài xế là Iowa, theo sau là Ohio, Maine, Wisconsin, và Vermont. Theo đó, tiểu bang Iowa là nơi có giá bảo hiểm xe thấp, thời gian di chuyển ngắn, và chi phí sửa xe khá rẻ.

Ca sĩ Kanye West đến gặp Donald Trump
NEW YORK – Ca sĩ nhạc rap nổi tiếng Kanye West đã đến thăm Tổng thống đắc cử Donald Trump tại tòa nhà Trump Tower ở New York vào hôm thứ Ba. West đến nơi lúc 9:15 sáng cùng với nhiều vệ sĩ, nhưng không có người vợ nổi tiếng không kém anh là Kim Kardashian. Ông Trump và West bước ra khỏi thang máy cùng nhau lúc 9:55 giờ địa phương. Khi được hỏi hai người đã nói về những chuyện gì, ông Trump trả lời rằng: “Chúng tôi là bạn bè lâu năm, và chúng tôi nói chuyện về cuộc sống.”
Ca sĩ West trước đây từng nói rằng, anh không đi bỏ phiếu trong mùa bầu cử năm nay, nhưng nếu đi, anh sẽ bỏ phiếu cho ông Trump. Vào cuối tháng 11, West đã hủy bỏ một show ca nhạc chỉ vài giờ trước khi bước lên sân khấu. Vào ngày kế tiếp đó, anh tuyên bố hủy bỏ chuyến lưu diễn Saint Pablo và phải vào bệnh viện UCLA chữa trị. West, 39 tuổi, nằm viện hơn 1 tuần. Các phụ tá của anh cho biết rằng anh bị kiệt sức và thiếu ngủ.

Tài xế tặng găng tay cho học sinh khóc vì quá lạnh
WASHINGTON – Một tài xế xe bus trường học ở Washington đã có một phương cách bất ngờ, để bảo đảm mọi học sinh trên xe bus của ông có đủ găng tay và nón chống lại cái lạnh mùa đông. Ông John Lunceford, cựu quân nhân Lục quân, là tài xế xe bus trường học của Học khu Kennewick đã được 3 năm. Vào thứ Năm trước, ông nhìn thấy một học sinh nhỏ đang khóc khi em leo lên xe bus đến trường. Ông Lunceford nhìn thấy đôi tay và hai tai của cậu bé đã đỏ ửng vì phải chờ xe bus quá lâu trong thời tiết lạnh cóng vào buổi sáng. “Tôi cho cậu bé mang đôi găng tay của tôi và nói rằng Mọi chuyện sẽ ổn thôi,” ông Lunceford kể lại.
Sau khi đưa mọi học sinh đến trường, ông Lunceford quyết định đi thẳng đến cửa hàng, mua ngay 10 cặp găng tay và nón len. Ông quay lại trường học, và với sự giúp đỡ của nhân viên, ông tìm được cậu học sinh mà ông đã gặp vào lúc sáng, giờ đang ngồi trong thư viện. Ông Lunceford cho cậu bé một chiếc nón và một cặp găng tay. “Tôi có nhiều đứa cháu,” ông Lunceford giải thích. “Không ai muốn nhìn thấy cảnh một đứa bé phải chịu đựng như vậy.” Cậu bé này sẽ không phải là học sinh cuối cùng được ông Lunceford giúp đỡ, vì ông đã tuyên bố rằng, ông sẽ bảo đảm cho mọi học sinh trên chuyến xe bus của ông đều có găng tay và nón len.

Thu hồi Mac & Cheese và máy xay thực phẩm
WASHINGTON DC – Hãng thực phẩm Treehouse Foods vừa tuyên bố thu hồi một số sản phẩm nui trộn phô-mai đóng hộp (Macaroni and cheese), vì gói bột phô-mai cheddar trong sản phẩm này có thể bị nhiễm vi khuẩn salmonella. Các sản phẩm bị thu hồi gồm Great Value Mac & Cheese của Wal-Mart, Cheese Club Express Mac & Cheese, và Big Win Original Mac & Cheese. Các sản phẩm này được bán trên toàn quốc. Thông tin chi tiết về vụ thu hồi và ngày hết hạn của sản phẩm được đăng trên trang web của Treehouse Foods. Những khách hàng đã lỡ mua các sản phẩm nêu trên được khuyên nên vất bỏ chúng ngay lập tức, hoặc đem trả lại cửa hàng để được hoàn tiền lại.
Trong một vụ thu hồi khác, hãng sản xuất dụng cụ làm bếp Cuisine Art cũng thu hồi 8 triệu máy xay thực phẩm, do có vấn đề với lưỡi dao trong máy. Được biết, lưỡi dao kim loại trong máy có thể bị nứt sau khi được dùng nhiều lần, và các mảnh kim loại từ lưỡi dao có thể bị trộn lẫn vào thức ăn, gây nguy hiểm cho người dùng.
Conair, hãng sản xuất máy xay thực phẩm cho nhãn hiệu Cuisinart, đã nhận 69 báo cáo về việc khác hàng phát hiện mảnh kim loại từ lưỡi dao gãy trong thực phẩm của họ. Trong số này, có 30 trường hợp bị mảnh dao cắt gây bị thương trong miệng và nướu răng. Lệnh thu hồi áp dụng cho 22 mẫu máy được sản xuất tại Trung Quốc, được bán từ tháng 7, 1996 đến tháng 12, 2015, với giá bán lẻ từ $100 đến $300 Mỹ kim.

Chưa tìm ra nguyên nhân vụ cháy ở Oakland
OAKLAND – Nhà chức trách hôm thứ Ba cho biết, họ vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác gây ra vụ cháy nhà kho tại Oakland hôm 2 tháng 12, vốn đã khiến 36 người thiệt mạng. Cuộc điều tra đang tập trung vào các đồ điện gia dụng, được cắm vào các ổ điện ở phía sau tòa nhà – cũng là nơi phát xuất của ngọn lửa. Cơ quan quản lý Rượu, thuốc lá, và vũ khí, đã kết thúc việc thu thập chứng cứ tại hiện trường. Sở cứu hỏa Oakland cũng đang chuẩn bị báo cáo sau cùng để nộp cho công tố viên.
Các viên chức tư pháp từng nói rằng, nếu họ phát hiện những vi phạm mang tính chất hình sự, người chủ đang thuê dãy nhà kho có thể sẽ bị truy tố tội giết người. Vụ cháy ở Oakland được coi là vụ hỏa hoạn có nhiều người chết nhất tại Hoa Kỳ trong vòng 1 thập kỷ qua. Dãy nhà kho này được một nghệ sĩ thuê lại để thiết kế thành một studio nghệ thuật và làm chỗ ở bất hợp pháp. Vào lúc vụ cháy xảy ra, tòa nhà đang được sử dụng để tổ chức một đại nhạc hội, và nhiều người đã thiệt mạng do không biết đường thoát ra khỏi tòa nhà.

Trực thăng Hoa Kỳ rơi gần đảo Okinawa
OKINAWA – Toàn bộ 5 quân nhân Thủy Quân Lục Chiến trên trực thăng MV-22 Osprey của Hoa Kỳ đã được cứu, sau khi chiếc trực thăng bị rơi trên biển gần đảo Okinawa của Nhật vào đêm thứ Hai giờ địa phương. Các quân nhân được đưa đến một bệnh viện địa phương để chữa trị các vết thương. Chiếc MV22-Osprey của TQLC bị rơi lúc 10 giờ tối, khi đang thực tập hạ cánh trong vùng nước cạn gần bờ biển Okinawa, thuộc căn cứ Schwab. Sự việc đang được nhà chức trách điều tra.
Đây là vụ rớt máy bay thứ 2 của TQLC trong vòng chưa tới 1 tuần trong các vùng biển của Nhật. Vào thứ Tư trước, Đại úy Jake Frederick của Hoa Kỳ đã thiệt mạng sau khi chiếc chiến đấu cơ F/A-18 Hornet của anh lao xuống biển, cách đảo Iwanuki của Nhật khoảng 120 dặm. Người phi công này nhảy dù khỏi máy bay, nhưng đã thiệt mạng trên biển.

Một người nhảy cầu xa lộ tự sát
MISSION VIEJO – Xa lộ I-5 hướng nam hôm thứ Ba đã bị đóng từ đường Oso đến đường Avery, sau khi 1 người đàn ông nhảy xuống từ cầu xa lộ đường Crown Valley và bị một xe tải semi-truck tông chết. Cảnh sát nhận được tin báo lúc 11 giờ trưa về một người đàn ông có hành động bất thường, nhưng đã không thể ngăn cản người này. Sự việc được xác định là một vụ tự sát. Người đàn ông thiệt mạng ngay tại hiện trường.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT