Hoa Kỳ

California trồng 30,000 cây giúp loài bướm vua Monarch

Tuesday, 01/06/2021 - 10:16:16

Vào mỗi mùa đông, các đàn bướm Monarch thường di cư từ vùng Tây Bắc Thái Bình Dương về California.


Một con bướm vua Monarch đang hút mật bông milkweed. (Catherine Avilez/ Shutterstock)

 

SAN FRANCISCO – Một tổ chức bảo tồn đang trồng hơn 30,000 cây milkweed tại California, với hy vọng giúp loài bướm vua Monarch miền tây có địa điểm mới để cư trú và sinh sôi.

Tổ chức River Partners cùng, cơ quan Cá và Động Vật Hoang Dã California, và nhiều tổ chức khác, đang trồng cây hoa milkweed dọc theo các bờ sông Sacramento, Feather, và Kern.

Cây milkweed được coi là loài thực vật mang tính sống còn đối với bướm vua Monarch, vì bướm Monarch thường đẻ trứng trên cây milkweed, và sâu bướm cũng ăn lá cây này.

Vào mỗi mùa đông, các đàn bướm Monarch thường di cư từ vùng Tây Bắc Thái Bình Dương về California.

Vào đầu năm nay, các nhà nghiên cứu nói rằng, đợt thống kê mùa đông thường niên cho thấy đàn bướm đã giảm 2,000 con – một sự sụt giảm đáng kể.

Theo các nhà khoa học, quy mô đàn bướm hạ thấp tại các tiểu bang miền tây là do các khu vực có nhiều cây milkweed, vốn nằm dọc đường di cư của đàn bướm, đã bị phá hoại do việc mở rộng các khu nhà ở, cùng việc sử dụng thuốc trừ cỏ và thuốc trừ sâu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT