Hoa Kỳ

California vẫn dẫn đầu về nạn trộm xe

Saturday, 28/06/2014 - 12:25:11

Bakersfield đứng đầu danh sách toàn quốc, kế tiếp là Fresno, Modesto, khu vực Vịnh San Francisco, vùng Stockton-Lodi và Redding.

LOS ANGELES - Các thành phố ở California, đặc biệt là ở vùng thung lũng miền trung của tiểu bang, đứng đầu danh sách các khu vực đô thị có tỷ lệ trộm cắp xe hơi cao nhất trong năm ngoái, theo báo cáo của Văn Phòng Tội Phạm Bảo Hiểm Quốc Gia cho biết.

Bakersfield đứng đầu danh sách toàn quốc, kế tiếp là Fresno, Modesto, khu vực Vịnh San Francisco, vùng Stockton-Lodi và Redding.
Spokane, ở tiểu bang Washington, đứng hàng thứ bảy trên toàn quốc và là thành phố duy nhất trong 10 thành phố hàng đầu ở bên ngoài tiểu bang California. Tiếp theo là khu vực Vallejo-Fairfield, San Jose và Yuba City.
Từ trước đến nay, California thường đứng hạng cao trong bảng xếp vụ thứ hàng năm của nhóm bảo hiểm, nhưng đây là lần đầu tiên California là nơi có 9 trong số 10 địa phương có tỷ lệ cao nhất về trộm xe tính theo đầu người. Trong năm 2012, California có 8 trong số 10 vị trí hàng đầu, và trong năm 2011 có 7 trong số 10 nơi đứng đầu, theo bản báo cáo cho biết.
Bakersfield đã có một tỷ lệ 725 vụ trộm xe tính trên 100,000 cư dân trong năm ngoái, Fresno 707 vụ và Modesto 678 vụ. San Francisco có 649 vụ và Stockton có 634 vụ đánh cắp xe.
California cũng đứng đầu những bảng xếp hạng tiểu bang về đa số xe hơi bị trộm trong năm ngoái, với 176,745 vụ ăn cắp xe. Tiếp theo là Texas với 69,664 vụ, Florida với 38,195 vụ, Washington với 28,123 vụ và Illinois với 26,302 vụ.
Frank Scafidi, phát ngôn viên của Nha Tội Phạm Bảo Hiểm Quốc Gia, nói, “California đã luôn luôn có nhiều vụ trộm xe nhất, tính từ khi chúng tôi lấy số liệu thống kê bắt đầu từ đầu thập niên 1960. Đó là vì tiểu bang này có nhiều xe hơn các tiểu bang khác trong nước Mỹ.”
Ông nói thời tiết ôn hòa của tiểu bang giúp bảo tồn những chiếc xe cũ, có nghĩa là tạo thêm nhiều cơ hội cho những kẻ trộm cắp thèm muốn những chiếc xe ấy để lấy đồ phụ tùng.
Scafidi nói, “Nhiều chiếc xe bị lái sang Mexico, và chúng được bán ở đó.”
Và các hải cảng lớn trong tiểu bang vẫn là một lý do khác. Nhiều chiếc xe hơi, thường là sang trọng hoặc kỳ lạ, bị đánh cắp và giấu trong container vận chuyển, rồi được gởi đi ngoại quốc, theo Scafidi cho biết.
Ông nói rằng một chiếc Chevy Bel Air đời 1957, bị đánh cắp trong năm 1982 từ Lakeport, California, đã được tìm thấy trong một container chuyển hàng đi Úc tại hải cảng Los Angeles hồi tháng 2. Các giới chức quan thuế và thực thi công lực đã phát giác và trả lại chiếc xe kiểu cổ điển này cho người chủ.
Nạn trộm xe đang giảm bớt trong dài hạn tại Hoa Kỳ, theo nhóm bảo hiểm cho biết. Trộm xe đạt cao điểm vào năm 1991, lên đến gần 1.7 triệu vụ trên toàn quốc, nhưng đã giảm 58% xuống còn khoảng 697,979 vụ trong năm 2013. Tổng số các vụ trộm xe trong năm ngoái là gần tương đương với số lượng các vụ trộm xe trong năm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT