Hoa Kỳ

California vượt New York trở thành vùng dịch lớn nhất Hoa Kỳ

Wednesday, 22/07/2020 - 07:23:50

California đã vượt New York về số ca dương tính với coronavirus, trở thành tiểu bang có số người nhiễm Covid-19 nhiều nhất Hoa Kỳ.


Người dân mang mặt nạ trong lúc chờ vào siêu thị Walmart tại Burbank, Nam California ngày 22 tháng, 2020. (Robyn Beck/ AFP via Getty Images)

 

 SACRAMENTO - California đã vượt New York về số ca dương tính với coronavirus, trở thành tiểu bang có số người nhiễm Covid-19 nhiều nhất Hoa Kỳ. Theo dữ liệu từ Đại Học Johns Hopkins, tổng số ca nhiễm coronavirus tại California tính đến thứ Tư đã vượt qua 409,500 trường hợp, trong khi New York chỉ có hơn 408,800 ca bệnh được xác nhận.

"Chúng tôi đang làm mọi điều có thể để bảo đảm kiểm soát được tỷ lệ lây nhiễm, dù tổng số ca đã hơn 400,000 ở California,” Bộ Trưởng Y Tế California Mark Ghaly cho biết. “Tới cuối cùng, tôi thật sự hy vọng Californa sẽ là tiểu bang thích nghi tốt nhất, học được nhiều nhất, và chuẩn bị đầy đủ nhất.”

Nếu là một quốc gia, California sẽ là vùng dịch lớn thứ 5 thế giới, sau Hoa Kỳ, Brazil, Ấn Độ, và Nga. Mặc dù đã trở thành vùng dịch lớn nhất Hoa Kỳ, nhưng số ca tử vong vì Covid-19 ở California hiện đứng thứ tư với 7,890 trường hợp, xếp sau New York với 32,520 trường hợp, New Jersey với 15,737 trường hợp, và Massachusetts với 8,450 trường hợp. Ngoài ra, tỷ lệ người bệnh của New York là 2,100 trên 100,000 dân, cao gấp đôi tỷ lệ của California.

California hiện là tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ, với dân số 40 triệu người, trong khi New York chỉ có khoảng 19.5 triệu dân. Vào thứ Ba, dữ liệu do chính phủ công bố cho thấy tổng số ca nhiễm virus được xác nhận là thấp hơn nhiều so với số người bệnh thực tế.

Các chuyên gia nói rằng sai sót trong việc xét nghiệm đã dẫn tới việc thống kê không chính xác số ca mắc bệnh. Trung tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh CDC cho rằng, trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5, số ca nhiễm Covid-19 thực tế tại Hoa Kỳ có thể cao hơn gấp 10 lần so với số ca nhiễm virus được xác nhận. Vào thứ Tư, Hoa Kỳ có hơn 3.94 triệu người nhiễm coronavirus và hơn 142,000 người tử vong.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT