Người Việt Khắp Nơi

Cam Bốt kỳ thị người VN, cấm hành nghề bán hàng rong, đánh giày, lái xe

Thursday, 29/08/2019 - 07:07:47

Bộ Lao Động và Dạy Nghề của Cam Bốt vừa ký một chỉ thị hôm thứ Tư, 28/8, quy định người ngoại quốc nhập cư vào nước này không được phép tham gia 10 ngành nghề.


Một người Việt đang đẩy chiếc xe đựng rác trên đường phố Nam Vang ngày 12/6/2011. (RFA)


NAM VANG - Bộ Lao Động và Dạy Nghề của Cam Bốt vừa ký một chỉ thị hôm thứ Tư, 28/8, quy định người ngoại quốc nhập cư vào nước này không được phép tham gia 10 ngành nghề. Chính quyền nói mục tiêu là nhằm bảo vệ công việc của người bản xứ. Thế nhưng xem qua chi tiết chỉ thị này thì người ta nhận ra ngay sự kỳ thị nhắm vào di dân Việt Nam đang sống tại Campuchia.

Nhiều người gốc Việt sanh ta tại Cam Bốt nhưng không được xem là công dân, và họ cũng không thể về Việt Nam vì không được thừa nhận dưới chế độ cộng sản, đưa đến tình trạng vô tổ quốc. Họ không được đi học, và giờ đây bị cấm làm những nghề thấp kém để mưu sinh.
Nghề bị cấm số 1 của quy định mới được ký bởi Bộ Trưởng Ith Sam Heng của Bộ Lao Động và Dạy Nghề Cam Bốt nói rõ cấm người ngoại quốc “lái tất cả các phương tiện giao thông có mục đích kinh tế, bao gồm xe hai bánh, ba bánh, xe ô tô và xe tải.”.
Theo quy định mới, người nước ngoài không được phép buôn bán hàng hóa ở nơi công cộng dù là đi bộ hoặc dùng bất cứ loại phương tiện giao thông nào.

Các nghề khác gồm cắt tóc, trang điểm, massage, cơ khí, may mặc, đánh giày, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Khmer, sản xuất nhạc cụ Khmer, sản xuất tô chén cho các nhà sư và tượng Phật, nghề kim hoàn và đá quý.
Bộ Lao Động và Dạy Nghề của Cam Bốt sẽ không cung cấp hoặc gia hạn giấy phép việc làm hoặc thẻ làm việc cho người nước ngoài đối với các nghề được liệt kê như trên.
Điều luật mới của Cam Bốt nêu rõ bất cứ ai vi phạm sẽ phải đóng phạt và bị trừng phạt theo Luật Lao Động và những điều luật hiện có của nước này.
Phát ngôn viên Heng Sour của Bộ Lao Động và Dạy Nghề của Cam Bốt nói quy định mới này sẽ giúp bảo vệ người Cam Bốt có việc làm và tạo ra nhiều cơ hội hơn ở những khu vực mà người nước ngoài đang hành nghề.
Ông Heng Sour nói luật mới về lao động của Cam Bốt không vi phạm thỏa thuận WTO, luật của Tổ Chức Lao Động Thế Giới, cũng như không cản trở nhân quyền.

Ông Ken Chhenglang, phó giám đốc tổ chức Nghiệp Đoàn Phong Trào Công Nhân Cam Bốt, cho biết những người Trung Hoa, Việt Nam và Ấn Độ tại Cam Bốt sẽ bị cấm những nghề lao động như trong điều luật, chẳng hạn như việc buôn bán hàng rong.
Cam Bốt hiện có khoảng 110 ngàn người Việt Nam cư trú.
Hà Nội từng đề nghị Nam Vang cấp quốc tịch cho cư dân Việt tại các tỉnh Kratie, Mondulkiri, Ratanakiri và Stung Treng, nhưng đề nghị này đã bị Cam Bốt bác bỏ.
(Nguồn Phnom Penh Post, RFA)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT