Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Cắm hoa tươi “Đêm Huyền Diệu”

Vicky Vy/ Viễn Đông Sunday, 18/12/2011 - 01:44:09

Bật mí với các bạn nhỏ nè… bình cắm, trái châu, thiệp và nến đang “sale” rất rẻ ở cửa hàng bán vật liệu thủ công Michael’s và Jo-Anne. Nào chúng ta cùng bắt đầu.

Người hướng dẫn: Vicky Vy - Ảnh: Vicky Vy/ Viễn Đông

Các bạn Vườn Tuổi Thơ thân mến! Càng gần đến đêm Giáng Sinh thì thời tiết bên ngoài càng lạnh lẽo. Sau một ngày làm việc cực nhọc, người Mỹ rất thích đi mua sắm với gia đình. Cuối năm, các cửa hàng trưng bày trang hoàng rất đẹp và có nhiều mặt hàng để tung ra bán “clearance sale” cho hết cuối năm. Vì thế mà có rất nhiều hàng giá rẻ để mọi người chọn lựa trang trí hay chuẩn bị cho Giáng Sinh và Năm Mới.
Tuần này, chuyên mục Vườn Tuổi Thơ gởi đến các bạn nhỏ một kiểu cắm hoa tươi chủ đề “Đêm Huyền Diệu”, rất dễ thực hiện. Hoa cẩm chướng vàng nhỏ kết hợp với trái châu nhiều màu, và nến vàng lung linh sẽ thêm phần thân thiết, xum vầy, đầm ấm với gia đình trong buổi tiệc cuối năm.
Đừng quên trang trí thêm vài tấm thiệp chung quanh tác phẩm hoa. Bật mí với các bạn nhỏ nè… bình cắm, trái châu, thiệp và nến đang “sale” rất rẻ ở cửa hàng bán vật liệu thủ công Michael’s và Jo-Anne. Nào chúng ta cùng bắt đầu.

Vật liệu:
Bình cắm là dĩa dài và dẹp
Nến vàng màu Gold, có kim tuyến
Vài trái châu màu
Cẩm chướng nhánh hoa nhỏ
Hoa baby trắng
Lá dương sỉ Hà Lan
Xốp cắm (wet foam)

Thực hiện:
Bước 1: Đặt nến vàng vào giữa dĩa cắm. Sắp trái châu nhiều màu chung quanh.


Bước 2: Đặt 2 xốp cắm đã no nước bên trái và bên phải dĩa. Cắm vài lá dương sỉ Hà Lan có chiều dài ra khỏi dĩa cắm một chút.


Bước 3: Cắt ngắn hoa cẩm chướng nhỏ rải đều.


Bước 4: Hoa baby trắng cắt ngắn cắm xen kẽ với cẩm chướng vàng.


Bước 5: Thêm vài nhánh cẩm chướng cho tròn đều.


Bước 6: Đặt tấm thiệp phía sau nến.


Hoàn tất 1: Nào cùng thắp nến…


Hoàn tất: “Đêm Huyền Diệu” lung linh!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT