Thế Giới

Canada báo động về hiểm họa từ nhóm ISIL

Monday, 25/08/2014 - 01:46:20

TORONTO – Giám Đốc ngành tình báo Canada, ông Michel Coulombe hôm cuối tuần đã cảnh báo là những công dân Canada tham gia các nhóm khủng bố như ISIL, khi quay về nước có thể là một mối đe dọa an ninh cho Canada, vì bọn này có thể thành lập các mạng lưới phá hoại ngay trong nước.

Canada báo động về hiểm họa từ nhóm ISIL

TORONTO – Giám Đốc ngành tình báo Canada, ông Michel Coulombe hôm cuối tuần đã cảnh báo là những công dân Canada tham gia các nhóm khủng bố như ISIL, khi quay về nước có thể là một mối đe dọa an ninh cho Canada, vì bọn này có thể thành lập các mạng lưới phá hoại ngay trong nước. Ông Coulombe cho hay, có trên 100 công dân Canada, bao gồm cả đàn ông lẫn phụ nữ, đã rời Canada để gia nhập các nhóm khủng bố al-Qaida và al-Shabaab.

Ông Coulombe cho rằng, rất khó biết được số người này khi trở về Canada thì họ đã trở nên cực đoan và nguy hiểm ra sao. Ông cho là có hai mối nguy hiểm to lớn, đó là nhóm người này sẽ chiêu mộ thêm tay chân ngay trên lãnh thổ Canada, và áp dụng những kỹ năng khủng bố đã học được khi ra nước ngoài ngay trên đất Canada. Nhiều quốc gia Tây phương khác cũng có những lo ngại giống như của Canada như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Áo. Anh đã loan báo những biện pháp nhằm trấn áp những phần tử cực đoan này, và Áo cũng có thái độ tương tự.

Phái đoàn quân sự Colombia lần đầu gặp đại diện nhóm FARC

LA HAVANA – Phái đoàn quân sự của Colombia hôm cuối tuần đã tiếp xúc lần đầu tiên với đại diện tổ chức kháng chiến FARC ở thủ đô Havana của Cuba. Hội Nghị Hòa Bình vốn do Cuba đứng ra tổ chức từ năm 2012, nhằm giúp hai bên tìm cách thực hiện một thỏa thuận ngưng bắn, và nếu trong trường hợp một hiệp định hòa bình được hai bên ký kết, thì FARC sẽ giao nộp vũ khí trong điều kiện nào.

Người dẫn đầu phái đoàn quân sự của Colombia là tướng Javier Flores, Tổng Tham Mưu Trưởng quân đội Colombia. Tổng Thống Colombia Juan Manuel Santos cho hay, hai bên đang ‘tiến rất gần đến một thỏa thuận’. Vào đầu tuần thì cũng lần đầu tiên sau 5 thập niên chiến tranh xâu xé, đại diện của FARC cũng đã gặp gỡ với các nạn nhân chiến tranh. Trong nửa thế kỷ chiến tranh, ít nhất 3 triệu dân Colombia phải di tản để tránh nạn đao binh và thường dân là thành phần chịu thiệt hại nhiều nhất trong cuộc chiến này.

Bờ Biển Ngà đóng cửa biên giới vì Ebola

YAMOUSSOUDRO - Bờ Biển Ngà là quốc gia châu Phi mới nhất trong ngày Thứ Bảy đã đóng cửa biên giới nước mình, vì lo ngại dịch bệnh Ebola lây lan qua đất nước của họ. Sau vài ngày quốc gia này đóng cửa không phận, Bờ Biển Ngà loan báo đã cho đóng cửa biên giới trên bộ đối với Liberia và Guinea. Các quốc gia như Gabon, Senegal, Cameroon và Nam Phi cũng đã cho áp dụng những biện pháp tương tự, nhưng tổ chức Y Tế Thế Giới WHO lại nhận định, những hành động như thế này thường bị phản tác dụng.

Đã có 1,427 bệnh nhân qua đời vì Ebola, tức là con số cao nhất của đợt bùng nổ dịch bệnh hiện nay kể từ năm 1976. Hiện nay, số bệnh nhân bị nhiễm bệnh là 2,615 người và WHO tuyên bố ‘tốc độ lây lan của bệnh dịch hiểm nghèo này là chưa từng thấy từ trước đến nay’. Bờ Biển Ngà là quốc gia có nền kinh tế phồn thịnh nhất vùng Tây Phi. WHO nói, điều cần làm là phải tăng cường thêm nhiều bác sĩ và nhân viên y tế để đối phó với dịch bệnh.

Tổng Thống Venezuela bắt người đi siêu thị phải in dấu tay

CARACAS - Tổng Thống Venezuela Nicolas Maduro đã loan báo lệnh bắt buộc tất cả những ai đi chợ phải in dấu vân tay, nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt thực phẩm và buôn bán lậu. Ông cho hay, biện pháp này nhằm tránh tình trạng một người vào siêu thị vơ vét chỉ một món đồ để đầu cơ.

Tuy nhiên, giới chính trị đối lập phản đối quyết định này của ông Maduro, vì họ cho là “Tổng Thống đã xem tất cả dân chúng Venezuela là quân ăn cắp cần phải đề phòng.” Ngoài ra, họ cũng cho là biện pháp mới nhất không khác gì việc ban hành tình trạng phân chia khẩu phần và vi phạm đến quyền riêng tư của người dân. Có trên 40% thực phẩm bán ra ở Venezuela đã bị con buôn vơ vét mang qua Colombia bán lại với giá cao hơn, vì thế một viên chức của chính phủ Maduro cho biết, chỉ cần ngăn chận tình trạng này là có thể làm cho các gian hàng ở Venezuela đầy hàng hóa trở lại.

Bang Kerala của Ấn Độ muốn cấm bán rượu

KERALA - Ban lãnh đạo của bang Kerala phía nam Ấn Độ đã trình bày dự án mới, theo đó bang này sẽ cấm mọi hình thức bán rượu và cấm luôn chuyện uống rượu tại đây. Đợt đầu của lệnh mới sẽ là việc đóng cửa hơn 700 quán rượu và nhiều cửa hàng bán rượu, đồng thời sẽ có thêm nhiều ngày được mệnh danh là ‘ngày không rượu’ được ban hành cho dân chúng tuân theo.

Được biết, chính quyền bang này dự định sẽ biến Kerala là bang hoàn toàn không có rượu trong vòng 10 năm tới. Kerala hiện nay là bang có tỉ lệ tiêu thụ rượu cao nhất Ấn Độ, với chỉ số đáng sợ là mỗi đầu người dân của bang này đã tiêu thụ trên 8 lít rượu mạnh mỗi năm. Các bác sĩ và nhiều nhà tranh đấu của Kerala báo động, chính rượu chè là nguyên nhân gây ra nhiều tai nạn giao thông và làm nhiều gia đình tan vỡ hạnh phúc. Đó là chưa kể việc nhậu nhẹt thường xuyên khiến người dân bang này có sức khỏe yếu và hay mắc nhiều bệnh tật có liên quan đến rượu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT