Thể Thao

Canada còn chờ, Chile đã có danh sách tứ kết

Monday, 22/06/2015 - 07:47:40

Đừng có để ý gì nhiều đến thứ hạng theo như FIFA sắp xếp cho 8 đội đó, cứ việc căn cứ vào quá trình đấu đá của họ từ ngày đầu đến nay thì ta thấy ngay là chả có anh nào, cho dù là Brazil hay Argentina đi nữa mà ra sân với tâm trạng từ “chắc ăn” đến “ăn chắc.” Ai nấy xưa nay đều có đầy đủ những “kinh nghiệm ngỡ ngàng đau thương” ngoài sân cỏ cả rồi!

Thủ môn Jun Minkyung và hậu vệ Shim Sheoyeon nhìn quả banh do El Sommer của đội Pháp sút lọt lưới trong trận Nam Hàn thua Pháp 0-3. (Nicholas Kamm/Getty Images)

 

Canada còn chờ, Chile đã có danh sách tứ kết

Bài THANH NGUYỄN

World Cup của phụ nữ bên Canada

Chủ Nhật 21/6 ở Canada có 3 trận của vòng 16 giữa Úc với Brazil, Pháp với Nam Hàn và Canada với Thụy Sĩ. Úc thắng Brazil 0-1 vào những phút cuối cùng (80) và như vậy là kể như Brazil bị loại khỏi giải. Chỉ có trận bất cân xứng nhất là giữa Pháp với Nam Hàn với tỷ số 3-0; còn trận giữa Canada với Thụy Sĩ thì cũng từa tựa như trận giữa Brazil với Úc, tức là chả có bên nào thực sự khống chế bên nào, và Canada cũng chỉ thắng Thụy Sĩ được có mỗi một bàn trắng.

Cho đến giờ này thì người ta chỉ căn cứ vào vị thứ cùng số điểm trong mỗi nhóm tứ A đến F để có thể biết là Đức, Pháp, Trung Quốc, Úc và Canada sẽ vào tứ kết. Còn chờ 3 trận đấu vào hai ngày 22 và 23/6 giữa Na Uy với Anh, Hoa Kỳ với Colombia và Nhật với Hòa Lan để tùy theo kết quả của 3 trận đó mà coi xem ai sẽ cùng vào tứ kết với 5 đội đã nêu.

Bảng tóm lược dưới đây cho thấy kết quả của 5 trận đã kết thúc và 3 trận còn lại của vòng 16 để biết đội nào sẽ trám vào những chỗ khuyết trong bảng các đội vào tứ két :

Ngày 20/6: Đức thắng Thụy Điển 4-1, TĐ bị loại.

Trung Quốc thắng Cameroon 1-0, Cameroon bị loại.

Ngày 21/6: Úc thắng Brazil 1-0, Brazil bị loại. Pháp thắng Nam Hàn 3-0, Nam Hàn bị loại. Canada thắng Thụy Sĩ 1-0, TS bị loại.

Ngày 22/6: Hoa Kỳ chờ đấu với Colombia,

Ngày 23/6: Nhật chờ đấu với Hòa Lan.

Do đó mà theo điều lệ sắp xếp giao đấu như đã được quy định thì vào tứ kết Đức sẽ đấu với Pháp, Trung Quốc sẽ đấu với Hoa Kỳ hay Colombia, Úc sẽ đấu với Nhật hay Hòa Lan, Canada sẽ đấu với Anh hay Na Uy.

Copa America bên Chile

 

Trong khi đó thì sau hai trận ngày Chủ Nhật ở Chile giữa Peru với Colombia và Brazil với Venezuela người ta đã có danh sách của vòng tứ kết giữa 8 đội của giải Copa America. Những đội sớm lên máy bay về nước là Mexico, Ecuador, Jamaica hai ba hôm trước, còn ngày Chủ Nhật 21/6 đến phiên Venezuela nối gót mấy anh bạn kém may mắn kia sau khi thua Brazil 1-2.

Mà từ hôm đầu của vòng loại đến nay ở Chile thì chưa có những trận nào ly kỳ về mặt số phận cũng như vai vế của các đội giao đấu trong ngày như hôm Chủ Nhật. Bởi cả hai trận là giữa bốn đội cùng trong một nhóm với nhau là Brazil, Peru, Colombia và Venezuela.

Và ly kỳ là ở chỗ cả 4 đội đều cùng 3 điểm như nhau. Nếu cùng điểm mà có sai biệt về số bàn thắng thì còn có cái để so sánh mà tính xem ai cao ai thấp, đàng này cả bốn anh đều chẳng có sai biệt gì về số bàn thắng, thế mới lại càng ngặt nghèo. Bởi vậy mà hai anh đấu với nhau trong một trận này thì hai anh kia hồi hộp theo dõi hết sức kỹ lưỡng; kỹ còn hơn cả huấn luyện viên của đôi bên giao tranh.

 Peru với Colombia đấu với nhau trước. Colombia có những ngôi sao sáng như Falcao, James Rodriguez, Cuadrado, Valencia là những cầu thủ có tên tuổi với các đội bóng nổi tiếng bên Âu Châu, còn Peru thì lại không được như vậy. Vì thế mà Colombia kể như là từ “ăn chắc” đến “chắc ăn.”

Thế nhưng cả mấy ngôi sao của Colombia kia hè nhau lại kiếm chác mà suốt 90 phút cộng thêm ít phút phụ trội cũng chả làm ăn gì được với kết quả 0-0 cho đôi bên . Tức mà mỗi anh chỉ thêm được 1 điểm cho số 3 điểm sẵn có. Như vậy là trước khi Brazil với Venezuela kéo nhau ra sân thì Brazil (chưa đấu): 3 điểm, Venezuela (chưa đấu): 3 điểm, Peru (vừa đấu xong): 4 điểm, Colombia (cũng vừa đấu xong): 4 điểm.

Nếu Brazil với Venezuela mà hòa 0-0 với nhau thì đâu lại vào đó, và ai nấy cũng có 4 điểm như nhau. Nhưng ngộ nhỡ mà “chúng nó” hòa nhau 1-1 chẳng hạn, thì rõ ràng là nếu tính sai biệt về số bàn thắng thì một trong hai anh là Peru và Colombia sẽ chuẩn bị va-ly!

Phước đức thế nào mà vắng Neymar do bị kỷ luật cho đến hết giải Copa America, Brazil vẫn thắng Venezuela được 2-1. Và như vậy là với Brazil 6 điểm, Peru 4 điểm, Colombia 4 điểm, Venezuela 3 điểm thì Venezuela về nước, và cả hai anh Peru lẫn Colombia đều vui vẻ ở lại để vào tứ kết.

 

Nicolas Fedor của đội Venezuela làm bàn thắng vào phút 84 nhưng vì thua Brazil 1-2 nên Venezuela bị loại. (Gabriel Rossi/Getty Images)

 

Xem đá bóng, ngoài cái thú của những gì diễn ra ngoài sân còn có những cái thú khi thấy số phận các đội ràng buộc chặt chẽ với nhau là như thế ở các giải quốc tế!

Và như vậy là trong bốn ngày 24, 25, 26, 27 tháng Sáu , 8 đội cùng kéo nhau vào tứ kết là theo 4 cặp Chile - Uruguay, Bolivia - Peru, Argentina - Colombia, Brazil - Paraguay. Đừng có để ý gì nhiều đến thứ hạng theo như FIFA sắp xếp cho 8 đội đó, cứ việc căn cứ vào quá trình đấu đá của họ từ ngày đầu đến nay thì ta thấy ngay là chả có anh nào, cho dù là Brazil hay Argentina đi nữa mà ra sân với tâm trạng từ “chắc ăn” đến “ăn chắc.” Ai nấy xưa nay đều có đầy đủ những “kinh nghiệm ngỡ ngàng đau thương” ngoài sân cỏ cả rồi!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT