Thế Giới

Canada tham vọng trở thành Thung lũng Silicon mới

Sunday, 18/06/2017 - 10:48:31

Bang Ontario hiện là nơi đặt trụ sở chính của Blackberry và các hãng khởi nghiệp như Hootsuit, Shopify. Đồng thời, các hãng lớn lớn của Hoa Kỳ như Google, Facebook, IBM và Amazon cũng có các văn phòng chi nhánh tại đây.


Thành phố Ontario, Canada.

ONTARIO - Chính phủ Hoa Kỳ đang thắt chặt chính sách visa và có thể cắt giảm chương trình visa H-1B dành cho người lao động nước ngoài. Những hành động này khiến các công ty Hoa Kỳ gặp khó khăn trong việc tuyển dụng tài năng từ nước ngoài. Trong khi đó, Canada đang thử nghiệm một chính sách visa mới, dễ dàng hơn. Đầu tuần trước, chính phủ Ottawa vừa bắt đầu chương trình cấp giấy phép làm việc và visa tạm thời trong vòng 2 tuần, thay vì cả năm như thường lệ.

Đây là nỗ lực mới nhất của Canada nhằm thu hút các hãng công nghệ. Đồng thời, quốc gia này cũng thử nghiệm nới lỏng các quy định và giảm thuế. Cuối năm nay, bang Ontario, Canada, sẽ khởi động một chiến dịch quảng cáo nhắm đến nhân viên và các nhà sản xuất tại Thung lũng Silicon của Hoa Kỳ. Trước đó, các hãng công nghệ của Canada như Sortable đã từng có những chiến dịch để cạnh tranh lao động với nhiều công ty Hoa Kỳ.

Bang Ontario hiện là nơi đặt trụ sở chính của Blackberry và các hãng khởi nghiệp như Hootsuit, Shopify. Đồng thời, các hãng lớn lớn của Hoa Kỳ như Google, Facebook, IBM và Amazon cũng có các văn phòng chi nhánh tại đây.

Hãng xe Ford vừa thông báo sẽ đầu tư $1.2 tỷ Mỹ kim để xây dựng một trung tâm nghiên cứu và phát triển tại thủ đô Ottawa, Canada. Trong khi đó, vào năm ngoái, General Motors cũng cho biết sẽ tăng số lượng kỹ sư điện toán tại đây lên 1,000 người.

Canada không chỉ dựa vào các chiến dịch quảng cáo và chính sách visa để thu hút các hãng công nghệ Hoa Kỳ, mà còn nhờ vào các đạo luật thuế khá ưu đãi. "Bang Ontario đã xoá bỏ khoảng 80,000 thủ tục rườm rà để giúp các hãng công nghệ thuận tiện nghiên cứu và phát triển, đặc biệt là các công ty trong lĩnh vực xe tự lái,” ông Brad Duguid - Người đứng đầu Cơ quan Phát triển Kinh tế Ontario cho biết.

Ngoài ra, phẩm chất cuộc sống tại Canada cũng là một trong những yếu tố hấp dẫn người lao động. Các thành phố của Canada có dân số rất đa dạng, hơn một nửa cư dân của bang Ontario không sinh ra tại quốc gia này. Chi phí nhà ở dù vẫn cao, nhưng hợp lý hơn tại San Francisco của Hoa Kỳ.

Đồng thời, Chính phủ Canada cũng có chương trình miễn học phí cho con em các gia đình có thu nhập thấp, hỗ trợ cho các gia đình có thu nhập trung bình và cao hơn. Những người dưới 25 tuổi đều được phát thuốc miễn phí.

"Bằng nhiều cách, chúng tôi tạo ra chi phí cuộc sống phù hợp hơn. Chính phủ mới của Canada hiểu rõ tầm quan trọng của việc đơn giản hóa quá trình mời gọi mọi người đến làm việc,” ông Duguid cho biết.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT