Hoa Kỳ

Cảng Dana Point sắp bừng sáng trong mùa lễ với diễn hành thuyền đèn

Thursday, 27/11/2014 - 10:22:12

Cô Kim Tilly, giám đốc điều hành của Dana Point Harbor Association và là người tổ chức diễn hành, cho biết, “IlluminOcean là một show ánh sáng trên đất liền nên chúng tôi sẽ là show ánh sáng trên mặt nước.”

Thuyền giăng đèn Giáng Sinh tại cảng Dana Point. (Hình: DanaWharf/Zerve)

 

Diễn hành tàu thuyền lần thứ 40 của thành phố Dana Point sẽ bắt đầu ngày 5 tháng 12 ngay trong hải cảng với 90 chiếu tàu mỗi đêm trang trí bằng đèn, những nhân vật hoạt hình ngày lễ và sinh vật biển.
Bà Donna Kalez, người của gia đình thiết lập buổi diễn hành đầu tiên, nói, “Năm nay sẽ là năm lớn nhất vì là kỷ niệm 40 năm. Người nào chưa từng xem diễn hành Dana Point thì đây là lúc phải xuống đây.”
Do Dana Point Harbor Association tổ chức với sự bảo trợ của quận hạt, cuộc diễn hành Boat Parade of Lights là một trong những cuộc ăn mừng lễ lạt ngay tại thành phố này. Năm nay cuộc diễn hành xảy ra cùng lúc với Illumin Ocean, một show ánh sáng ngoạn mục miễn phí kéo dài 40 đêm do các khách sạn bảo trợ.
Cô Kim Tilly, giám đốc điều hành của Dana Point Harbor Association và là người tổ chức diễn hành, cho biết, “IlluminOcean là một show ánh sáng trên đất liền nên chúng tôi sẽ là show ánh sáng trên mặt nước.”
Cô Tilly thường đã nghĩ xong chủ đề cho mỗi năm vào tháng Sáu. Và thế là cuộc đua bắt đầu sáu tháng trước, nhiều chủ thuyền bắt đầu kế hoạch trang trí tàu của mình ngay lập tức. Chủ đề của năm nay là “Fantasea Holiday”, cùng hướng với những điêu khắc ánh sáng bằng đèn LED có hình cá voi, tàu lớn, cá heo và nhiều nữa.
Cô Tilly nói, “Chúng tôi cố gắng ăn mừng lịch sử phong phú của Dana Point cũng như đời sống biển rất giàu có của chúng tôi.” Cô mong đợi các con tàu sẽ được trang trí như những chiếc tàu cao và có những điêu khác lớn của đời sống biển.
Bà Kalez, quản lý tiệm Dana Wharf Sportfishing & Whale Watching, nhớ lại cuộc diễn hành đầu tiên 40 năm trước, chỉ là một sinh hoạt nhỏ với vài chiếc tàu được trang trí và lái quanh hải cảng. Ba của bà, ông John Hansen, bắt đầu cuộc diễn hành này vì buôn bán hơi bị chậm lại và vì không có gì khác để làm. Bà nói: “Hải cảng của chúng tôi thật độc đáo và xinh đẹp nên chúng tôi muốn bắt đầu một chuyện gì đó như một truyền thống gia đình- đem chiếc tàu ra, trang trí cho có vẻ thật lễ lạt, và thế là nó cứ càng ngày càng lớn ra. Lúc ấy ở hải cảng Dana Point chẳng có gì để vui chơi cả.”
Bây giờ thì cuộc diễn hành đã phát triển thành hoạt động của cả cộng đồng với rất nhiều người chủ thuyền và thương gia của hải cảng tham dự.
Cuộc diễn hành năm nay sẽ kéo dài 4 đêm, vào những ngày 5- 6 và 12- 13 tháng 12, mỗi đêm có hàng ngàn người xem. Có từ 60 đến 90 chiếc tàu ghi danh tham dự .

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT