Hoa Kỳ

Cảnh cáo lũ lụt mới cho Houston, giữa lúc số người chết tăng lên

Thursday, 28/05/2015 - 08:49:48

Những lời cảnh báo về lũ lụt theo dự đoán sẽ được đưa ra cho đến hết cuối tuần này ở Texas. Ban Quản Trị Khẩn Cấp Texas cho biết như vậy. Trong lúc ấy, một hệ thống bão mang thêm mưa tới đây, sau khi tràn tới dọc theo một số tiểu bang miền nam.

HOUSTON - Hôm thứ Tư, Cơ Quan Khí Tượng Quốc Gia đưa ra một cảnh báo lũ lụt mới cho Houston. Ở đây các trận bão đã làm cho năm người thiệt mạng và biến các khu vực lân cận thành những hồ nước, trong thành phố Mỹ đông dân vào hàng thứ tư này.
Ở phía tây nam của Dallas, cảnh sát di tản những người sống gần một con đập bị đe dọa vỡ vì nước lũ dâng lên. Trong khi đó, các giới chức khẩn cấp tìm kiếm các tử thi từ những trận bão giết chết ít nhất 18 người ở Texas và Oklahoma.Nước đã dâng lên tới đỉnh của con đập Padera, nằm cách Dallas khoảng 25 dặm (40 cây số) về phía tây nam. Cảnh sát ở Midlothian cho biết họ đã kêu gọi những người sống ở phía hạ lưu phải di tản và di chuyển gia súc lên những vùng đất cao hơn, trong trường hợp con đập này này bị vỡ.Số người chết ở Texas sắp tăng thêm vì nhiều người vẫn còn mất tích sau khi những cơn bão ập tới vào cuối tuần Memorial Day. Bão gây ra những trận lũ lụt kỷ lục, phá hủy hàng trăm ngôi nhà, cuốn đi nhiều cây cầu, và làm mắc kẹt hơn 2,000 người lái xe trên đường.Thành phố Houston nói trong một văn bản: “Trận mưa này có khả năng gây ra thêm lũ lụt làm ngập đường phố. Vì thế các cư dân được khuyến cáo nên cẩn thận khi họ đi làm”. Văn bản nói thêm rằng có hai người mất tích trong thành phố.
Những lời cảnh báo về lũ lụt theo dự đoán sẽ được đưa ra cho đến hết cuối tuần này ở Texas. Ban Quản Trị Khẩn Cấp Texas cho biết như vậy. Trong lúc ấy, một hệ thống bão mang thêm mưa tới đây, sau khi tràn tới dọc theo một số tiểu bang miền nam.
Khoảng 11 inch (28 cm) mưa trút xuống Houston hôm thứ Hai. Trong khi đó, nhiều vùng ở Austin chịu một lượng mưa dày 7 inch (18 cm). Các phi hành đoàn trực thăng ở cả hai thành phố đã bốc lên máy bay những người bị mắc kẹt trong xe hơi và trên nóc nhà.
Hôm thứ Ba, Tổng Thống Barack Obama nói rằng ông đã bảo đảm với Thống Đốc Greg Abbott của Texas rằng thống đốc có thể tin cậy vào sự giúp đỡ từ chính phủ liên bang, giữa lúc tiểu bang này phục hồi từ các trận lũ lụt. Ông Abbott đã tuyên bố tình trạng tai họa trong ít nhất 40 quận hạt của Texas, trong đó có Harris County, bao gồm cả thành phố Houston.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT