Hoa Kỳ

Cảnh sát Cali, người biểu tình đụng độ vụ người NY bị kẹp cổ chết

Tuesday, 09/12/2014 - 08:16:53

Vào sáng thứ Hai, cảnh sát Berkeley cho biết họ đã bắt giữ năm người biểu tình. Có hơn 500 người kéo nhau biểu tình, và một số cửa tiệm ở Berkeley đã bị cướp phá. Một người biểu tình đã bị tấn công, khi cố gắng ngăn chặn cướp bóc hôi của, theo cảnh sát cho biết.

Những người biểu tình đưa tay lên trước măt lực lượng cảnh sát trong cuộc xuống đường tại Berkeley vào đêm Chủ Nhật kéo dài qua sáng sớm thứ Hai vừa qua. (Getty Images)


BERKELY - Đám đông giận dữ ném đồ vật vào cảnh sát. Các nhân viên công lực phản công lại bằng hơi cay. Sự việc này xảy ra trong một hai liên tiếp trong những đợt đụng độ ở miền Bắc California.
Những vụ xô xát nổ ra sau khi một đại bồi thẩm đoàn ở tiểu bang New York quyết định không truy tố một cảnh sát viên da trắng trong vụ kẹp cổ chết một người đàn ông da đen không có vũ khí.
Cảnh sát ở Berkeley, California, cho biết họ đã bắn hơi cay, sau khi họ bị biến thành mục tiêu của thuốc nổ ném từ phía người biểu tình. Cảnh sát đã tiến đến đây để khai thông đường sá, giữa lúc những người biểu tình tụ tập trên những cầu vượt xa lộ, tại hai địa điểm trong thành phố, theo một phóng viên Reuters chứng kiến kể lại.
Vào sáng thứ Hai, cảnh sát Berkeley cho biết họ đã bắt giữ năm người biểu tình. Có hơn 500 người kéo nhau biểu tình, và một số cửa tiệm ở Berkeley đã bị cướp phá. Một người biểu tình đã bị tấn công, khi cố gắng ngăn chặn cướp bóc hôi của, theo cảnh sát cho biết.
Những người tham gia biểu tình hàng ngày ở một số thành phố của Mỹ, sau khi một đại bồi thẩm đoàn hôm thứ Tư tuần qua quyết định không đưa ra những cáo buộc hình sự chống lại nhân viên cảnh sát da trắng kẹp cổ làm chết Eric Garner, tại thành phố New York trong tháng Bảy.
Một người khác cũng đã bị giiết chết là Michael Brown, một thiếu niên da đen không có võ khí, ở Ferguson, Missouri. Hai vụ cảnh sát giết chết Garner và Brown đã gây thêm căng thẳng trong mối quan hệ vốn đã không tốt giữa cảnh sát và các cộng đồng da đen, và nhen nhúm lên lại một cuộc tranh cãi trên toàn quốc về quan hệ chủng tộc ở Hoa Kỳ.
New York thì yên tĩnh hơn vào cuối tuần qua, nhưng chính quyền tại các thành phố ở Miền Tây nước Mỹ đã chuẩn bị ứng phó với tình trạng rắc rối lộn xộn, sau những vụ đụng độ ở Berkeley và Seattle vào hôm thứ Bảy.
Đến ngày Chủ Nhật, cảnh sát ở Berkeley đã bắn hơi cay, sau khi một số người biểu tình bắt đầu ném đủ thứ đồ vật vào các nhân viên, theo phân ban Golden Gate của lực lượng Tuần Tra Xa Lộ California cho biết.
Một số xe tuần tra đã bị đập phá. Cơ quan cũng trưng bày những hình ảnh của các hòn đá mà họ nói là do những người biểu tình ném.
Vì tình trạng bất ổn, nhà chức trách đã đóng cửa trạm vận chuyển tốc hành địa phương Bay Area Rapid Transit trong đêm thứ nhì.
Vào tối thứ Bảy, một cuộc tuần hành ở Berkeley, bắt đầu thì ôn hòa bất bạo động, nhưng rốt cuộc trở thành một cuộc đối đầu kéo dài giữa cảnh sát và những người biểu tình. Sáu người đã bị bắt và một cảnh sát viên bị thương. Hai đêm cướp phá và ném đá ở Miền Tây là tương khắc với các cuộc biểu tình hầu hết diễn ra ôn hòa ở những nơi khác.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT