Hoa Kỳ

Cảnh sát được xét vô tội trong vụ bắn chết thiếu niên da đen ở Ferguson

Wednesday, 04/03/2015 - 07:44:43

Quyết định của Bộ Tư Pháp vào hôm thứ Tư đã chấm dứt một cuộc điều tra kéo dài về vụ nổ súng vào tháng 8 năm ngoái, trong đó, cảnh sát Darren Wilson đã bắn chết Brown ngay trên đường. Nhiều nhân chứng nói rằng Brown đã giơ tay đầu hàng khi bị bắn chết, khiến nhiều cuộc biểu tình trên toàn quốc sau đó đã dùng câu “giơ tay, đừng bắn” để làm khẩu hiệu.

Cảnh sát Darren Wilson (trái) và thiếu niên bị bắn chết Michael Brown.

 

WASHINGTON, D.C. - Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ vừa tuyên bố, viên cảnh sát Darren Wilson, tại thành phố Ferguson, đã không vi phạm các luật về dân quyền, trong vụ bắn chết thiếu niên da đen Michael Brown - một sự việc đã gây ra nhiều cuộc biểu tình bạo động và những cáo buộc phân biệt chủng tộc tại tiểu bang Missouri vào năm ngoái.
Quyết định của Bộ Tư Pháp vào hôm thứ Tư đã chấm dứt một cuộc điều tra kéo dài về vụ nổ súng vào tháng 8 năm ngoái, trong đó, cảnh sát Darren Wilson đã bắn chết Brown ngay trên đường. Nhiều nhân chứng nói rằng Brown đã giơ tay đầu hàng khi bị bắn chết, khiến nhiều cuộc biểu tình trên toàn quốc sau đó đã dùng câu “giơ tay, đừng bắn” để làm khẩu hiệu.
Tuy nhiên, các nhân viên liên bang, các công tố viên về dân quyền, và cả một đại bồi thẩm đoàn của tiểu bang, đều đã bác bỏ chi tiết này. Bộ Tư Pháp cho biết, các bằng chứng pháp y và một số nhân chứng khác đã đứng về phía cảnh sát Wilson. Người cảnh sát này trước đó đã nói rằng, Brown đã giằng co với anh, sau đó với tay tìm cách cướp súng, và rồi lao tới tấn công anh. Anh Wilson nói rằng, anh đã lo sợ cho mạng sống của mình.
Báo cáo của Bộ Tư Pháp cũng cho biết, những nhân chứng tuyên bố rằng Brown đã đầu hàng là không đáng tin cậy. “Một số lời khai là không chính xác, vì không phù hợp với bằng chứng vật lý và bằng chứng pháp y. Ngoài ra, một số người còn có những lời khai không giống với lời khai trước đó của chính họ.”
“Những nhân chứng nói rằng Brown chưa hề nhào tới tấn công Wilson là cũng không đáng tin cậy, do không phù hợp với dấu máu tại hiện trường và lời khai của các nhân chứng khác,” báo cáo nói thêm. “Một số nhân chứng nói rằng Brown đã giơ tay lên ngang vai, với lòng bàn tay quay ra ngoài. Tuy nhiên, cũng chính những người này lại kể rằng, sau đó Brown đã hạ tay xuống và lao tới Wilson.”
Báo cáo của Bộ Tư Pháp về vụ nổ súng hoàn toàn tách rời với một báo cáo khác vừa công bố vài ngày trước đây, trong đó, Sở Cảnh Sát Ferguson bị cáo buộc đã vi phạm dân quyền, do một số nhân viên công lực đã gởi những email có nội dung kỳ thị chủng tộc.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT