Người Việt Khắp Nơi

Cảnh sát gốc Việt phải đeo còng vì bị tố cáo lạm dụng em gái 13 tuổi

Thursday, 04/11/2021 - 08:51:40

Một cảnh sát viên làm việc lâu năm cho Sở Cảnh Sát Houston đã bị tố cáo tấn công tình dục một em gái 13 tuổi và đã đóng tiền thế chân tại ngoại $260,000.

HOUSTON, Texas - Một cảnh sát viên làm việc lâu năm cho Sở Cảnh Sát Houston đã bị tố cáo tấn công tình dục một em gái 13 tuổi và đã đóng tiền thế chân tại ngoại $260,000.


Trung Sĩ Tùng “Charlie” Trần, 50 tuổi, đã trình diện trước tòa ngày thứ Năm, 4 tháng 11, 2021, để nghe thẩm phán ấn định tiền thế chân và điều kiện kèm theo việc được tại ngoại trong lúc chờ ngày ra tòa. Theo lệnh của thẩm phán, ông Tùng Trần phải đeo còng giám sát GPS ở mắt cá chân, để nhà chức trách có thể biết ông ở đâu vào bất cứ lúc nào. Ông cũng bị cấm rời nhà vào ban đêm.

Thẩm phán cũng dời lại ngày nghe điều trần kế tiếp khoảng hai tuần, vì ông Tùng Trần cần thời gian để thuê luật sư.

Trong ngày thứ Tư, khi thông báo sự việc cảnh sát viên gốc Việt này bị bắt, Cảnh Sát Trưởng Troy Finner của thành phố Houston cho biết ông Tùng Trần đã làm việc cho Sở Cảnh Sát được 23 năm. Ông ta đã bị cho nghỉ việc tạm thời mà vẫn lãnh lương trong lúc bị điều tra bởi Ban Nội Bộ của Sở Cảnh Sát Houston.


Lời của Cảnh Sát Trưởng Troy Finner về việc ông Tùng Trần bị bắt hôm thứ Ba và đang bị điều tra trong nội bộ Sở Cảnh Sát. (HDP)


Ông Tùng Trần đã bị bắt sau khi có cuộc điều tra của Ban Cảnh Sát Hedwig Village Police Department. Họ bắt đầu thu thập chứng cớ từ ngày 23 tháng Chín, sau khi có người trình báo về việc một em gái 13 tuổi đã có thể bị tấn công tình dục bởi một người lớn.

Ban Cảnh Sát Hedwig Village có cho biết thêm rằng ông Tùng Trần là bạn của gia đình của nạn nhân. Ban Cảnh Sát cũng khẳng định ông Tùng không dùng vai trò cảnh sát của ông để phạm tội với em gái.

Bên ngoài tòa án ngày thứ Năm, bà Janna Oswald, trưởng công tố viên thuộc Ban Truy Tố Tội Ác Đối Với Trẻ Em của Phòng Công Tố Hạt Harris County, nói rằng vai trò cảnh sát của ông Tùng Trần cũng có thể gây ảnh hưởng nặng nề đối với nạn nhân.


Ông Tùng Trần đến tòa để nghe điều kiện đóng tiền thế chân sáng thứ Năm. (ABC 13)

Bà Janna Oswald nói với báo chí, “Đây là một vấn đề quan trọng, vì vai trò của ông ấy trong cộng đồng này là một cảnh sát viên của Houston. Gia đình và em gái biết điều đó, và thế lực khác biệt như vậy sẽ khiến một đứa trẻ không dám lớn tiếng. Nói chung thì nạn nhân của sự lạm dụng tình dục thường không dám lớn tiếng khi có sự khác biệt thế lực như thế. Nó làm cho vấn đề càng nghiêm trọng hơn.”

Hồ sơ tòa cho biết ông Tùng bị cáo buộc tấn công tình dục em gái trong kỳ nghỉ lễ Noel năm 2020, và sờ soạn thân thể của em trong kỳ nghỉ mùa xuân năm nay. Ông Tùng bị nói là đã mua quần áo tặng em gái và nói em hãy mặc vào cho ông xem. Hồ sơ tòa nói rằng ông Tùng là bạn của gia đình, nên gia đình đã tin tưởng ông. Gia đình đã nhờ ông lái xe chở em gái đến các cơ sở thương mại của gia đình trong những ngày nghỉ lễ nói trên.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT