Thế Giới

Cảnh sát Hong Kong giải tán người biểu tình

Friday, 01/05/2020 - 04:25:13

Một nhóm người biểu tình đã tụ tập tại khu thương mại New Town Plaza ở khu Sa Điền, để tham gia phong trào “Sing with You."

Chính trị gia kiêm nhà hoạt động xã hội Lee Cheuk-yan đang tham gia biểu tình cùng những người đeo khẩu trang ngày 1 tháng 5, 2020. (Getty Images)

 

 

HONG KONG - Vào thứ Sáu, cảnh sát Hong Kong đã dùng hơi cay để giải tán những người biểu tình tập trung tại một khu thương mại, trong bối cảnh căng thẳng tại thành phố lại bắt đầu dâng cao sau 1 tháng yên lặng vì dịch Covid-19.

Một nhóm người biểu tình đã tụ tập tại khu thương mại New Town Plaza ở khu Sa Điền, để tham gia phong trào “Sing with You" (Hát cùng bạn).
Theo các hình ảnh trên mạng, đám đông hơn 100 người đã hô hào các khẩu hiệu đòi tự do cho Hong Kong. Cảnh sát đã yêu cầu đám đông giải tán ngay lập tức, với lý do rằng họ đã vi phạm lệnh cấm tụ tập hơn 4 người, vốn là một trong các lệnh được ban hành nhằm ngăn ngừa coronavirus.

Trước đó, một số cuộc biểu tình nhỏ với sự tham gia của vài trăm người cũng đã diễn ra tại Hong Kong vào các ngày 24 và 26 tháng 4. Vào tháng trước, 15 nhà hoạt động dân chủ tại Hong Kong đã bị bắt vì tội tụ tập trái phép vào năm ngoái. Hành động của chính phủ Hong Kong đã bị Hoa Kỳ và nhiều tổ chức quốc tế lên án.

Bắc Kinh đang ngày càng mạnh tay trong việc khẳng định quyền lực tại Hong Kong, đồng thời đang siết chặt kiểm soát chính trị do đặc khu này chuẩn bị bầu cử Hội đồng lập pháp vào tháng 9 năm nay. Trong khi đó, người biểu tình Hong Kong đang hy vọng khôi phục lại phong trào dân chủ, khi dịch Covid-19 đã có giấu hiệu giảm bớt tại đặc khu này. Phong trào biểu tình dân chủ bắt đầu tại Hong Kong từ tháng 6 năm ngoái, nhưng đã phải tạm đình chỉ từ tháng 1 năm nay do sự xuất hiện của coronavirus.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT