Hoa Kỳ

Cảnh sát NY tìm thấy nghi can thứ 3 trong vụ giết sinh viên đại học

Thursday, 26/12/2019 - 07:46:20

Sở cảnh sát thành phố New York vào thứ Năm cho biết đã tìm thấy thiếu niên thứ 3 bị truy nã trong vụ sát hại nữ sinh viên Tessa Majors của đại học Barnard.

Sở cảnh sát thành phố New York vào thứ Năm cho biết đã tìm thấy thiếu niên thứ 3 bị truy nã trong vụ sát hại nữ sinh viên Tessa Majors của đại học Barnard. Vào tuần trước, Sở cảnh sát New York cho biết họ đang tìm kiếm một nghi can 14 tuổi, có liên quan đến vụ đâm chết cô Majors tại công viên Morningside.
Cảnh sát nói rằng thiếu niên này đã bỏ trốn trước khi bị thẩm vấn. Vào thứ Năm, cảnh sát thông báo thiếu niên này đã được tìm thấy, nhưng không cho biết cậu ta được tìm thấy ở đâu và đã bị bắt giữ hay chưa. Cô Majors, 18 tuổi, sinh viên năm nhất, bị đâm chết vào ngày 11 tháng 12 trong một vụ cướp tại công viên Morningside ở gần trường đại học.
Các nhà điều tra tin rằng sự việc liên quan đến 3 nghi can tuổi teen. Một thiếu niên 13 tuổi đã bị bắt và đang bị giam với nhiều tội danh, bao gồm cả tội giết người mức độ 2. Danh tính nghi can không được tiết lộ vì đang còn trong tuổi vị thành niên. Một thiếu niên 14 tuổi khác đã được thẩm vấn và được cho tại ngoại.
Cảnh sát nói rằng 3 thiếu niên này đã nhắm vào cô Majors để đánh cướp. Một tên siết cổ khống chế cô Majors từ sau lưng, trong khi các tên khác tìm cách giật giỏ xách. Cô Majors chống trả bằng cách cắn vào ngón tay của 1 trong các nghi can. Cô Majors sau đó bị đâm nhiều nhát nhưng vẫn cố gắng chạy ra khỏi công viên để kêu cứu. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện và qua đời tại đây. Sự việc gây phẫn nộ cho dư luận tại New York và sở cảnh sát đã mở cuộc điều tra quy mô lớn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT