Thế Giới

Cảnh sát Phi Luật Tân bắn chết 4 kẻ buôn ma túy Trung Hoa

Tuesday, 07/09/2021 - 08:10:16

Số ma túy trị giá gần $70 triệu. Đây là vụ vận chuyển ma túy lớn nhất tại nước này trong năm nay.


Nhà chức trách trưng bày số lượng ma túy lên tới 500 kg (1,100 pounds) với trị giá gần $70 triệu Mỹ kim bị tịch thu từ các tay buôn ma túy Trung Hoa tại thị xã Candelaria, tỉnh Zambales, phía bắc thủ đô Manila.

 

ZAMBALES - Cảnh sát Phi Luật Tân đã bắn chết 4 kẻ buôn ma túy trong cuộc đấu súng ở tỉnh Zambales, tịch thu nửa tấn ma túy đá.

"Vụ mua bán ma túy tại một khách sạn ở thành phố Candelaria, tỉnh Zambales đã dẫn đến cái chết của 4 kẻ buôn ma túy người Trung Hoa. Họ nổ súng vào lực lượng chính phủ nhằm tẩu thoát, nhưng đã bị tiêu diệt,” cơ quan cảnh sát quốc gia Phi Luật Tân cho biết vào thứ Ba.

Theo nhà chức trách, số ma túy này được đưa lên những chiếc thuyền nhỏ ở vùng biển quốc tế và buôn lậu vào Phi Luật Tân.

Trong những người bị bắn chết có một người tên Xu Youha, 50 tuổi, là "một trong những tay trùm buôn bán ma túy bất hợp pháp" ở Phi Luật Tân và đang bị cảnh sát theo dõi.

Các nghi can bị bắn chết còn lại bao gồm Gao Manzhu, 49 tuổi, Hong Jianshe, 58 tuổi, và Eddie Tan, 60 tuổi.

Cảnh sát tin rằng số ma túy bị thu giữ, trị giá ước tính gần $70 triệu Mỹ kim, sẽ được phân phối ở Luzon, đảo chính của Phi Luật Tân. Đây cũng là vụ vận chuyển ma túy lớn nhất tại nước này trong năm nay.

Vụ bắt giữ ma túy do cơ quan chống buôn lậu ma túy Phi Luật Tân dẫn đầu, cùng sự hợp tác của một số cơ quan chính phủ.

Năm ngoái, Phi Luật Tân cũng từng tịch thu hơn 800 ký ma túy đá trong cuộc bố ráp gần thủ đô Manila.

Từ khi lên nắm quyền năm 2016, Tổng Thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte đã khởi động cuộc chiến chống ma túy.

Công tố viên Tòa Hình Sự Quốc Tế đang tìm cách điều tra chiến dịch của ông Duterte, sau khi các nhóm nhân quyền cho rằng hàng chục ngàn người đã chết trong các chiến dịch này.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT