Thế Giới

Cập nhật dịch viêm nCoV từ Trung Quốc: Tỉnh Hồ Bắc lập kỷ lục với 70 chết trong một ngày

Wednesday, 05/02/2020 - 07:06:27

- Ít nhất 563 người chết, hơn 28,000 người bị nhiễm bệnh


Dịch lạ tiếp tục lây lan bên ngoài Trung Quốc
Các nhân viên y tế được bảo vệ trong y phục đặc biệt đang xịt thuốc chống vi trùng coronavirus bên ngoài một nhà hàng Trung Hoa trong khu chợ Daerim Central Market tại thủ đô Seoul, Nam Hàn ngày thứ Tư, 5 tháng 2, 2020. Nhà hàng nằm trong Phố Tàu và cũng là nơi quy tụ đông đảo di dân gốc Hoa nhất tại Nam Hàn. Trong những tin mới nhất, một du thuyền trở về Hồng Kông với hơn 4,000 hành khách mà trong đó có người bị nhiễm bệnh. Du thuyền này từng ghé Nha Trang và Đà Nẵng. Xem thêm trang A2. (Chung Sung-Jun/ Getty Images)


- Ít nhất 563 người chết, hơn 28,000 người bị nhiễm bệnh
- Tỉnh Hồ Bắc lập kỷ lục với 70 chết trong một ngày
- Coronavirus bị nghi lây từ mẹ sang con còn trong bụng

HỒ BẮC - Vào sáng thứ Năm theo giờ địa phương, nhà chức trách cho biết Trung Quốc đã có 563 người thiệt mạng vì coronavirus (nCoV), và 28,018 người bị nhiễm bệnh.
Các thống kê từ Hồ Bắc cho thấy số ca tử vong riêng tại tỉnh này trong ngày thứ Tư đã lên tới 70 người, cao hơn 5 trường hợp so với ngày trước đó, và tiếp tục lập kỷ lục mới về số người thiệt mạng trong một ngày. Tuy nhiên số ca nhiễm mới được xác nhận trong ngày thứ Tư là 2,987 người, giảm chút ít so với ngày hôm trước.
Trong số các ca nhiễm mới, có 1,766 trường hợp xảy ra tại Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, nơi được cho là nguồn gốc của nCoV. Ủy Ban Y Tế Hồ Bắc nói họ hiện vẫn còn 14,314 người đang được chữa trị với 2,328 ca trong tình trạng nghiêm trọng. Hệ thống y tế ở tỉnh Hồ Bắc bị áp lực rất lớn bởi dịch bệnh nên đã phải dựng một loạt bệnh viện dã chiến và tiếp nhận hàng ngàn bác sĩ từ nhiều vùng khác của Trung Quốc tới hỗ trợ chống dịch.

Trẻ sơ sinh bị nhiễm nCoV

Việc một em bé sơ sinh ở Trung Quốc nhiễm nCoV sau khi chào đời khoảng 30 giờ làm dấy lên sự nghi ngờ rằng virus có thể lây truyền từ mẹ sang con.
Đài truyền hình CCTV của Trung Quốc dẫn thông tin từ bệnh viện nhi đồng thành phố Vũ Hán hôm thứ Tư cho biết, hiện bệnh viện này có hai trẻ sơ sinh dương tính với nCoV, trong đó có một bé mới sanh được 30 giờ.
“Mẹ của em bé này là một bệnh nhân nhiễm nCoV. Hiện tại em bé có các dấu hiệu sinh tồn ổn định, nhưng có triệu chứng khó thở,” nguồn tin cho biết.
Bác sĩ nhi khoa Zeng Lingkong thuộc bệnh viện nhi Vũ Hán cho biết, trường hợp nhiễm bệnh này buộc mọi người phải lưu ý đến một cách thức lây truyền nữa của nCoV, có thể là nguy cơ lây từ mẹ sang con. Ông khuyến cáo phụ nữ mang thai nên tránh tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm nCoV. Bác sĩ này cho biết thêm, bệnh viện nhi Vũ Hán đã dành một khu điều trị riêng cho phụ nữ mang thai có các triệu chứng nghi ngờ nhiễm nCoV.

Thủy thủ tàu du lịch bị lây nhiễm

Có tới 30 thủy thủ của du thuyền World Dream (Hồng Kông) đã có dấu hiệu nhiễm coronavirus, sau khi có thông tin ba hành khách Trung Quốc trên chuyến tàu này dương tính với nCoV. Thông tin từ cơ quan y tế Hồng Kông cho biết, các nhân viên y tế của họ đang xét nghiệm cho khoảng 1,800 hành khách và thủy thủ đoàn của tàu World Dream. Việc xét nghiệm được thực hiện sau khi 30 thủy thủ trên tàu nói rằng họ có các triệu chứng như nhiễm nCoV, gồm cả bị sốt nóng. Hiện chưa rõ hành khách và thủy thủ đoàn phải ở lại trên tàu bao lâu để hoàn tất việc xét nghiệm và cách ly.
Tàu World Dream chở hơn 4,000 khách, trong đó có 108 khách Hồ Bắc. Du thuyền này khởi hành từ cảng Nam Sa thuộc tỉnh Quảng Đông ngày 19 tháng 1 và có hải trình dài 6 ngày. Tàu này từng ghé Nha Trang và Đà Năng trên đường về Hồng Kông.
Một phần hành khách Trung Quốc đã về nước trong khi phần còn lại tiếp tục lên tàu sang Hồng Kông. Ba hành khách Trung Quốc có mặt trên chuyến tàu sau đó được phát hiện nhiễm nCoV. Nhà chức trách tỉnh Quảng Đông do vậy đang ráo riết truy tìm hàng ngàn hành khách đã đi cùng với ba bệnh nhân trên du thuyền World Dream. Du thuyền này thuộc hãng Dream Cruises, Hồng Kông.
Trong một diễn biến tương tự, hơn 3,700 người trên du thuyền hạng sang Diamond Princess cũng đang bị cách ly hai tuần trên biển ngoài khơi Yokohama, Nhật Bản, sau khi 10 người trên tàu được xác định nhiễm nCoV


Hồng Kông cách ly người từ Trung Quốc

Đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam hôm thứ Tư thông báo kể từ ngày 8 tháng 2, tất cả người đi từ Trung Quốc đại lục vào Hồng Kông đều sẽ bị cách ly trong 14 ngày. Bà Lam giải thích biện pháp này nhằm kềm chế dòng người đến thành phố, để ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm phổi do coronavirus (nCoV)gây ra.
"Biện pháp này khắt khe. Nhưng tôi tin sau khi chúng tôi yêu cầu tất cả khách đến phải cách ly trong 14 ngày thì số lượng khách sẽ giảm,” bà Lam nói với các phóng viên tại Hồng Kông. Lệnh cách ly được áp dụng với người nước ngoài lẫn người Trung Quốc, bao gồm cả cư dân Hồng Kông.
Đặc khu trưởng không nói rõ người bị cách ly sẽ được giữ ở đâu, nhưng cho biết lệnh có hiệu lực từ cuối tuần này nhằm tạo điều kiện cho những người bị ảnh hưởng điều chỉnh kế hoạch di chuyển của họ. Hồng Kông đã phát hiện 21 ca nhiễm nCoV, trong đó một người đã tử vong. Đặc khu hiện chỉ để mở hai cửa khẩu với Trung Quốc đại lục. Số liệu nhập cảnh ngày thứ Ba cho thấy khoảng 10,000 người Trung Quốc đại lục đã sử dụng các cửa khẩu và phi trường quốc tế để vào Hồng Kông.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT